Iran có 64 ca mắc Covid-19 và 12 người tử vong vì bệnh này

VOV.VN - Bộ Y tế Iran cho biết số ca mắc Covid -19 ở nước này đã tăng lên 64, và có thêm 4 bệnh nhân tử vong, nâng số ca chết vì virus này lên thành 12 người. 

Bộ Y tế Iran hôm 24/2 cho biết, trong số các trường hợp được kiểm tra trong 24 giờ qua có 18 trường hợp mới được chẩn đoán bị nhiễm Covid-19.

Người Iran. Ảnh: AFP.

Những người này sống ở thành phố Qom, Hamadan, Isfahan, tỉnh miền trung và thủ đô Tehran. 

Dịch bùng phát tại Iran do sự lây lan ban đầu từ Pakistan, Afghanistan và Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Covid-19 và virus SARS-CoV-2 gây bệnh này mang tên khác nhau?
Vì sao Covid-19 và virus SARS-CoV-2 gây bệnh này mang tên khác nhau?

VOV.VN - Trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã giải thích việc đặt tên mới cho dịch Covid-19 cũng như virus gây bệnh này (SARS-CoV-2).

Vì sao Covid-19 và virus SARS-CoV-2 gây bệnh này mang tên khác nhau?

Vì sao Covid-19 và virus SARS-CoV-2 gây bệnh này mang tên khác nhau?

VOV.VN - Trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã giải thích việc đặt tên mới cho dịch Covid-19 cũng như virus gây bệnh này (SARS-CoV-2).

Dịch Covid-19: Số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng lên 833
Dịch Covid-19: Số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng lên 833

VOV.VN - Hàn Quốc đã xác nhận thêm 70 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới vào chiều 24/2 (giờ địa phương), nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 833 người.

Dịch Covid-19: Số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng lên 833

Dịch Covid-19: Số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng lên 833

VOV.VN - Hàn Quốc đã xác nhận thêm 70 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới vào chiều 24/2 (giờ địa phương), nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 833 người.

Trung Quốc hoãn kỳ họp Quốc hội vì dịch Covid-19
Trung Quốc hoãn kỳ họp Quốc hội vì dịch Covid-19

VOV.VN - Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 dự kiến khai mạc ngày 5/3 sẽ hoãn lại vì dịch Covid-19 và thời gian tổ chức kỳ họp này sẽ được quyết định sau.

Trung Quốc hoãn kỳ họp Quốc hội vì dịch Covid-19

Trung Quốc hoãn kỳ họp Quốc hội vì dịch Covid-19

VOV.VN - Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 dự kiến khai mạc ngày 5/3 sẽ hoãn lại vì dịch Covid-19 và thời gian tổ chức kỳ họp này sẽ được quyết định sau.

EU có thể hạn chế đi lại trong Schengen do Covid-19
EU có thể hạn chế đi lại trong Schengen do Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Italy Conte muốn EU không nên hạn chế đi lại với Italy bởi nước này đã có những biện pháp mạnh để khoanh vùng và ngăn chặn dịch bệnh.

EU có thể hạn chế đi lại trong Schengen do Covid-19

EU có thể hạn chế đi lại trong Schengen do Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Italy Conte muốn EU không nên hạn chế đi lại với Italy bởi nước này đã có những biện pháp mạnh để khoanh vùng và ngăn chặn dịch bệnh.

Chống dịch corona: Tránh hoang mang nhưng không chủ quan, khinh suất
Chống dịch corona: Tránh hoang mang nhưng không chủ quan, khinh suất

VOV.VN - Cuộc chiến chống virus corona chủng mới trên thế giới đang diễn ra cam go phức tạp. Mọi sự chủ quan, khinh suất vào lúc này đều tiềm tàng nguy hiểm.

Chống dịch corona: Tránh hoang mang nhưng không chủ quan, khinh suất

Chống dịch corona: Tránh hoang mang nhưng không chủ quan, khinh suất

VOV.VN - Cuộc chiến chống virus corona chủng mới trên thế giới đang diễn ra cam go phức tạp. Mọi sự chủ quan, khinh suất vào lúc này đều tiềm tàng nguy hiểm.

Trung Đông: Điểm tiếp theo bị dịch Covid-19 tấn công
Trung Đông: Điểm tiếp theo bị dịch Covid-19 tấn công

VOV.VN - Với cơ sở vật chất và khả năng phòng ngừa bệnh, thế giới lo ngại khu vực Trung Đông sẽ bùng phát dịch Covid-19 trên diện rộng.

Trung Đông: Điểm tiếp theo bị dịch Covid-19 tấn công

Trung Đông: Điểm tiếp theo bị dịch Covid-19 tấn công

VOV.VN - Với cơ sở vật chất và khả năng phòng ngừa bệnh, thế giới lo ngại khu vực Trung Đông sẽ bùng phát dịch Covid-19 trên diện rộng.