Iran đã tìm ra tung tích thủ phạm đứng sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Natanz

VOV.VN - Cơ quan tình báo Iran đã xác định được danh tính kẻ đứng sau vụ nổ phá hủy nhà máy điện Natanz vào tuần trước. Theo đó, thủ phạm là một người đàn ông sống ở thị trấn gần cơ sở hạt nhân này và đã chạy trốn khỏi Iran.

"Reza Karimi, thủ phạm của vụ phá hoại, đã được xác định", cơ quan tình báo Iran cho biết hôm 17/4.

Karimi được miêu tả trong báo cáo là một người đàn ông 43 tuổi, sinh ra ở thị trấn Kashan, cách nhà máy điện Natanz không xa.

Tehran ban đầu đổ lỗi vụ phá hoại trên cho Israel và khẳng định sẽ đáp trả. Trong khi đó, Tel Aviv, vốn cáo buộc các chương trình hạt nhân của Iran đang hướng đến sản xuất bom, vẫn chưa đưa ra phản ứng công khai. Tuy nhiên, các bài báo từ truyền thông Israel và phương Tây dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, "vụ phá hoại" có thể là một chiến dịch của cơ quan tình báo Israel Mossad.

Truyền hình Iran không nói gì về việc Karimi có liên hệ với Israel và cũng không nêu cụ thể người này làm thế nào để tiếp cận hệ thống được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt mà không bị phát hiện.

Các quan chức Iran ban đầu gọi sự cố ở Natanz là một "vụ mất điện" nhưng sau đó đã gọi đây là một vụ tấn công và là một hành động của "chủ nghĩa khủng bố hạt nhân". Truyền thông cho biết, sự cố này đã khiến nhà máy của Iran mất điện trên quy mô lớn, phá hủy một số máy ly tâm được sử dụng để làm giàu uranium.

Tuy nhiên, quy mô của vụ phá hoại vẫn chưa được đánh giá cụ thể khi không có số liệu hay hình ảnh chính thức nào được công bố.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, Karimi đã chạy trốn khỏi lãnh thổ nước này thậm chí trước khi vụ nổ xảy ra ở Natanz ngày 11/4.

"Các biện pháp cần thiết đang được triển khai để bắt giữ người này và đưa anh ta trở về nước qua các kênh pháp lý", thông báo của Iran cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ: Việc Iran làm giàu urani đến 60% là “vô ích”
Tổng thống Mỹ: Việc Iran làm giàu urani đến 60% là “vô ích”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden bày tỏ quan điểm hài lòng do Tehran vẫn đang tiến hành đàm phán gián tiếp với Mỹ về việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

Tổng thống Mỹ: Việc Iran làm giàu urani đến 60% là “vô ích”

Tổng thống Mỹ: Việc Iran làm giàu urani đến 60% là “vô ích”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden bày tỏ quan điểm hài lòng do Tehran vẫn đang tiến hành đàm phán gián tiếp với Mỹ về việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

Iran và các cường quốc tranh cãi  gay gắt bên ngoài vòng đàm phán hạt nhân
Iran và các cường quốc tranh cãi  gay gắt bên ngoài vòng đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Hôm 15/4, Mỹ và ba cường quốc châu Âu là Anh, Pháp và Đức phản ứng gay gắt sau khi Iran công bố quyết định làm giàu urani lên mức 60%, một bước tiến gần hơn tới việc sản xuất vũ khí hạt nhân.

Iran và các cường quốc tranh cãi  gay gắt bên ngoài vòng đàm phán hạt nhân

Iran và các cường quốc tranh cãi  gay gắt bên ngoài vòng đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Hôm 15/4, Mỹ và ba cường quốc châu Âu là Anh, Pháp và Đức phản ứng gay gắt sau khi Iran công bố quyết định làm giàu urani lên mức 60%, một bước tiến gần hơn tới việc sản xuất vũ khí hạt nhân.

Bác đề xuất của phương Tây ở hội nghị Vienna, Iran không muốn ở thế yếu
Bác đề xuất của phương Tây ở hội nghị Vienna, Iran không muốn ở thế yếu

VOV.VN - Việc Iran bác bỏ những đề xuất ban đầu của phương Tây hay việc Iran trước đó tuyên bố làm giàu urani cấp độ 60% đã phủ bóng tiến trình đàm phán vốn đã không dễ dàng tại Vienna (Áo).

Bác đề xuất của phương Tây ở hội nghị Vienna, Iran không muốn ở thế yếu

Bác đề xuất của phương Tây ở hội nghị Vienna, Iran không muốn ở thế yếu

VOV.VN - Việc Iran bác bỏ những đề xuất ban đầu của phương Tây hay việc Iran trước đó tuyên bố làm giàu urani cấp độ 60% đã phủ bóng tiến trình đàm phán vốn đã không dễ dàng tại Vienna (Áo).