Iran đe dọa đáp trả nhanh chóng vụ không kích của Mỹ ở Syria

VOV.VN - Căng thẳng giữa Iran và Mỹ tại Syria đã bùng phát trong những ngày qua sau những vụ tấn công đáp trả lẫn nhau giữa các lực lượng Mỹ và dân quân do Iran hậu thuẫn.

Hôm qua (25/3) Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Kayvan Khosravi cho biết, các cuộc tấn công vào các căn cứ có liên quan đến Iran ở Syria sẽ đối mặt với phản ứng nhanh chóng. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có báo cáo về việc 19 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ trước đó vào các cơ sở của các nhóm đồng minh với Iran ở miền đông Syria.

Theo ông Kayvan Khosravi, bất kỳ “cái cớ” nào để tấn công các căn cứ được thành lập theo yêu cầu của chính phủ Syria để đối đầu với chủ nghĩa khủng bố và các phần tử IS ở nước này, sẽ bị đáp trả ngay lập tức. Iran cho biết các lực lượng của nước này và các binh sỹ đồng minh đang ở Syria theo yêu cầu của chính quyền Damascus, đồng thời coi sự hiện diện của lực lượng Mỹ là “chiếm đóng”.

Trước đó, Mỹ tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công ở miền Đông Syria để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có nguồn gốc từ Iran hôm 23/3 vừa qua, khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố các lực lượng Mỹ đã phát động cuộc tấn công để đáp trả các cuộc tấn công trong quá khứ và ngăn chặn các mối đe dọa tấn công trong tương lai. Ông khẳng định, các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran sử dụng để chỉ huy và cất giữ đạn dược. Các cuộc tấn công này nhằm tăng cường an ninh quốc gia, bảo vệ lợi ích của Mỹ và không gây thương vong cho dân thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi nhái UAV cảm tử lợi hại của Iran
Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi nhái UAV cảm tử lợi hại của Iran

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV) mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, có tên gọi “Azab” đã thu hút chú ý vì có hình dạng bên ngoài giống UAV cảm tử Shahed-136 của Iran.

Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi nhái UAV cảm tử lợi hại của Iran

Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi nhái UAV cảm tử lợi hại của Iran

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV) mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, có tên gọi “Azab” đã thu hút chú ý vì có hình dạng bên ngoài giống UAV cảm tử Shahed-136 của Iran.

Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran sau các vụ tấn công trả đũa ở Syria
Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran sau các vụ tấn công trả đũa ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Biden nhấn mạnh, Mỹ không tìm kiếm xung đột với Iran nhưng sẽ hành động mạnh mẽ để bảo vệ công dân của mình.

Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran sau các vụ tấn công trả đũa ở Syria

Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran sau các vụ tấn công trả đũa ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Biden nhấn mạnh, Mỹ không tìm kiếm xung đột với Iran nhưng sẽ hành động mạnh mẽ để bảo vệ công dân của mình.

Tướng Mỹ: Iran có thể sản xuất được vũ khí hạt nhân trong nhiều tháng
Tướng Mỹ: Iran có thể sản xuất được vũ khí hạt nhân trong nhiều tháng

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley ngày 23/4 nhận định Iran có thể sản xuất được vũ khí hạt nhân trong nhiều tháng nếu Iran quyết định thực hiện điều này.

Tướng Mỹ: Iran có thể sản xuất được vũ khí hạt nhân trong nhiều tháng

Tướng Mỹ: Iran có thể sản xuất được vũ khí hạt nhân trong nhiều tháng

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley ngày 23/4 nhận định Iran có thể sản xuất được vũ khí hạt nhân trong nhiều tháng nếu Iran quyết định thực hiện điều này.

Yemen trước cơ hội hòa bình sau “cú bắt tay lịch sử” giữa Saudi Arabia và Iran
Yemen trước cơ hội hòa bình sau “cú bắt tay lịch sử” giữa Saudi Arabia và Iran

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm qua xác nhận, lực lượng Houthi và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã đạt được thỏa thuận trao đổi hơn 800 tù nhân, mở ra cơ hội chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài gần 1 thập kỷ qua tại nước này.

Yemen trước cơ hội hòa bình sau “cú bắt tay lịch sử” giữa Saudi Arabia và Iran

Yemen trước cơ hội hòa bình sau “cú bắt tay lịch sử” giữa Saudi Arabia và Iran

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm qua xác nhận, lực lượng Houthi và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã đạt được thỏa thuận trao đổi hơn 800 tù nhân, mở ra cơ hội chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài gần 1 thập kỷ qua tại nước này.