Iran đề nghị làm trung gian hòa giải cuộc nội chiến Syria

VOV.VN -Tổng thống Rowhani nói rằng, ông muốn theo đuổi chính sách “tiếp cận có tính xây dựng” để giải quyết khủng hoảng ở Syria.

Ngày 19/9, Tổng thống Iran Hassan Rowhani đưa ra đề nghị để quốc gia này đứng ra làm trung gian hòa giải cho các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Syria và phe đối lập.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng, báo cáo của các thanh sát viên Liên Hợp Quốc đã chứng minh chế độ của Tổng thống Assad chính là thủ phạm vụ tấn công hôm 21/8.

Các tay súng của lực lượng phiến quân ở Yalda, ngoại ô Damascus ngày 18/9 (Ảnh: AFP)

Ông Kerry kêu gọi Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc “hành động về vấn đề Syria” khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhóm họp phiên thường niên tại New York vào tuần tới.

Trong cuộc họp báo với phóng viên tại Washington hôm 19/9, ông Kerry nói: “Việc cộng đồng quốc tế cùng đứng dậy và lên tiếng về tầm quan trọng của việc hành động để giúp thế giới không còn vũ khí hóa học của Syria là vô cùng cần thiết”.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Syria Qadri Jamil thừa nhận, cuộc nội chiến tại nước này, vốn nổ ra từ đầu năm 2011, đã rơi vào tính trạng bế tắc khi “không bên nào đủ mạnh để có thể giành chiến thắng”.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Guardian của Anh ngày 19/9, Phó Thủ tướng Qadri Jamil nói rằng, ở các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva sắp tới, Damascus có thể kêu gọi một lệnh ngừng bắn với sự giám sát của các quan sát viên quốc tế.

Trong nỗ lực mới nhất của mình để tiếp cận với cộng đồng quốc tế kể từ khi trở thành tổng thống của Iran vào tháng 8/2013, Tổng thống Rowhani tuyên bố, Tehran "sẵn sàng" tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại giữa Chính phủ Syria và phe đối lập.

Trả lời tờ The Washington Post, Tổng thống Iran Rowhani cho biết, đối với cuộc nội chiến Syria, ông muốn theo đuổi một chính sách “tiếp cận có tính xây dựng”.

Phát biểu trên truyền hình NBC, nhà lãnh đạo Iran cũng không loại trừ khả năng sẽ có cuộc hội đàm lần đầu tiên trong lịch sử với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông Rowhani nói rằng, “bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.

Tổng thống Rowhani cũng đã gửi yêu cầu gặp gỡ riêng với Tổng thống Pháp Francois Hollande bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox news hôm 18/9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã một lần nữa phủ nhận cáo buộc cho rằng, Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công hôm 21/8.

Tuy nhiên, ông Assad cũng cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc việc phá hủy kho vũ khí hóa học của nước này theo đúng thỏa thuận đạt được giữa Mỹ - Nga.

Liên quan đến việc giải giáp kho vũ khí hóa học của Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông rất tin tưởng nhưng không hoàn toàn chắc chắn rằng Syria sẽ thực hiện cam kết của mình.

Trong một phát biểu gần đây, ông Putin nói: “Liệu có khả thi để hoàn toàn đạt được điều đó? Tôi không chắc 100%. Nhưng mọi thứ chúng ta đang được chứng kiến có thể mang lại niềm tin rằng nó sẽ được thực hiện".

Ngày 19/9, Ngoại trưởng John Kerry đã lên tiếng thúc giục Bắc Kinh nên đóng “vai trò tích cực” hơn trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề Syria. Ông Kery cũng thừa nhận, giữa Mỹ và Trung Quốc có bất đồng liên quan đến cuộc nội chiến ở Syia.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị lại cho rằng, Trung Quốc đang giữ một “thái độ cởi mở” với các vấn đề 2 bên cùng quan tâm trong đó có vấn đề Syria.

Theo các con số thống kê của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cuộc nội chiến kéo dài 30 tháng qua ở Syria đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 110.000 người, và làm hàng triệu người mất nhà cửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO cảnh báo tình trạng thiếu thuốc men ở Syria
WHO cảnh báo tình trạng thiếu thuốc men ở Syria

VOV.VN -Theo WHO, tình trạng thiếu thốn thuốc men có thể khiến Syria lâm vào “tình trạng rất nghiêm trọng”.

WHO cảnh báo tình trạng thiếu thuốc men ở Syria

WHO cảnh báo tình trạng thiếu thuốc men ở Syria

VOV.VN -Theo WHO, tình trạng thiếu thốn thuốc men có thể khiến Syria lâm vào “tình trạng rất nghiêm trọng”.

NATO để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Syria
NATO để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Đây là nội dung tuyên bố của Tổng thư ký NATO Rasmussen được đưa ra ngày hôm nay (19/9)

NATO để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Syria

NATO để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Đây là nội dung tuyên bố của Tổng thư ký NATO Rasmussen được đưa ra ngày hôm nay (19/9)

Damascus cáo buộc Washington hỗ trợ al-Qaeda ở Syria
Damascus cáo buộc Washington hỗ trợ al-Qaeda ở Syria

VOV.VN - Tuyên bố đưa ra trong lá thư của Bộ ngoại giao Syria trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 19/9.

Damascus cáo buộc Washington hỗ trợ al-Qaeda ở Syria

Damascus cáo buộc Washington hỗ trợ al-Qaeda ở Syria

VOV.VN - Tuyên bố đưa ra trong lá thư của Bộ ngoại giao Syria trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 19/9.

NATO vẫn xem xét can thiệp quân sự vào  Syria
NATO vẫn xem xét can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Người đứng đầu khối quân sự này khẳng định phương án quân sự là nhằm thúc đẩy tiến trình ngoại giao và chính trị.

NATO vẫn xem xét can thiệp quân sự vào  Syria

NATO vẫn xem xét can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Người đứng đầu khối quân sự này khẳng định phương án quân sự là nhằm thúc đẩy tiến trình ngoại giao và chính trị.

Nga có bằng chứng phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học
Nga có bằng chứng phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Nga sẽ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc những tài liệu chứng minh rằng phe đối lập tại Syria đã sử dụng vũ khí hóa học. 

Nga có bằng chứng phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học

Nga có bằng chứng phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Nga sẽ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc những tài liệu chứng minh rằng phe đối lập tại Syria đã sử dụng vũ khí hóa học. 

Nga sắp đưa bằng chứng phe đối lập Syria dùng vũ khí hóa học
Nga sắp đưa bằng chứng phe đối lập Syria dùng vũ khí hóa học

VOV.VN - Nói về kho vũ khí hóa học, Nga khẳng định, khó để dự đoán chính xác khối lượng vũ khí mà Syria đang sở hữu. 

Nga sắp đưa bằng chứng phe đối lập Syria dùng vũ khí hóa học

Nga sắp đưa bằng chứng phe đối lập Syria dùng vũ khí hóa học

VOV.VN - Nói về kho vũ khí hóa học, Nga khẳng định, khó để dự đoán chính xác khối lượng vũ khí mà Syria đang sở hữu. 

Pháp sẵn sàng cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Syria
Pháp sẵn sàng cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Syria

VOV.VN -Trước đó, Pháp đã viện trợ cho lực lượng nổi dậy áo khoác chống đạn, kính nhìn ban đêm, thiết bị thông tin liên lạc.

Pháp sẵn sàng cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Syria

Pháp sẵn sàng cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Syria

VOV.VN -Trước đó, Pháp đã viện trợ cho lực lượng nổi dậy áo khoác chống đạn, kính nhìn ban đêm, thiết bị thông tin liên lạc.

Xử lý vũ khí hóa học tại Syria sẽ mất khoảng 1 tỷ USD
Xử lý vũ khí hóa học tại Syria sẽ mất khoảng 1 tỷ USD

VOV.VN - Tổng thống Bashar al-Assad đưa ra tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News hôm 18/9.

Xử lý vũ khí hóa học tại Syria sẽ mất khoảng 1 tỷ USD

Xử lý vũ khí hóa học tại Syria sẽ mất khoảng 1 tỷ USD

VOV.VN - Tổng thống Bashar al-Assad đưa ra tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News hôm 18/9.

Nhật Bản viện trợ 10 triệu USD cho người tị nạn Syria
Nhật Bản viện trợ 10 triệu USD cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ đưa ra cam kết như trên trong bài phát biểu của mình tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp tới.

Nhật Bản viện trợ 10 triệu USD cho người tị nạn Syria

Nhật Bản viện trợ 10 triệu USD cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ đưa ra cam kết như trên trong bài phát biểu của mình tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp tới.