Iran để ngỏ khả năng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran đã để ngỏ khả năng này trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân lịch sử đang trên bờ vực đổ vỡ sau khi Mỹ rút lui.

“Tuân thủ thỏa thuận hạt nhân không phải là lựa chọn duy nhất của Iran”. Đây là nhận định của Ngoại trưởng Iran Javad Zarif trong một dòng trạng thái đăng trên trang Twitter cá nhân ngày 31/8.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif . Ảnh: Daily Times

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân Iran đang trên bờ vực đổ vỡ sau khi Mỹ rút khỏi văn kiện này, đồng thời tái áp dụng một loạt đòn trừng phạt đơn phương nghiêm ngặt đối với Iran, ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế quốc gia Hồi giáo này.

Trước đó, lãnh đạo tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei ngày 29/8 cũng cảnh báo, Tehran có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc trên thế giới, nếu thỏa thuận này không phục vụ các lợi ích của Iran sau khi Mỹ rút lui. Tuy nhiên, ông Khamenei cũng cho rằng nên tiếp tục các đối thoại với Liên minh châu Âu (EU), bên đang nỗ lực “giải cứu” thỏa thuận.

Hiện tại Iran vẫn đang tuân thủ thỏa thuận. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 30/8 đã công bố báo cáo khẳng định, Iran vẫn đang tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 bất chấp tương lai bấp bênh của thỏa thuận này sau khi Mỹ rút lui./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran đề cập khả năng từ bỏ thỏa thuận hạt nhân
Iran đề cập khả năng từ bỏ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN -Thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran nhấn mạnh, thỏa thuận hạt nhân là một phương tiện, chứ không phải là một mục tiêu.

Iran đề cập khả năng từ bỏ thỏa thuận hạt nhân

Iran đề cập khả năng từ bỏ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN -Thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran nhấn mạnh, thỏa thuận hạt nhân là một phương tiện, chứ không phải là một mục tiêu.

Iran chẳng thể trông cậy vào EU để cứu thỏa thuận hạt nhân
Iran chẳng thể trông cậy vào EU để cứu thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 29/8 bày tỏ nghi ngờ về khả năng châu Âu có thể cứu vãn được thoả thuận hạt nhân.

Iran chẳng thể trông cậy vào EU để cứu thỏa thuận hạt nhân

Iran chẳng thể trông cậy vào EU để cứu thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 29/8 bày tỏ nghi ngờ về khả năng châu Âu có thể cứu vãn được thoả thuận hạt nhân.

Iran khai trương nông trại điện gió lớn nhất nước
Iran khai trương nông trại điện gió lớn nhất nước

VOV.VN - Nông trại điện gió nằm trong kế hoạch nhằm đẩy mạnh sản xuất năng lượng tái tạo và điện sạch ở Iran.

Iran khai trương nông trại điện gió lớn nhất nước

Iran khai trương nông trại điện gió lớn nhất nước

VOV.VN - Nông trại điện gió nằm trong kế hoạch nhằm đẩy mạnh sản xuất năng lượng tái tạo và điện sạch ở Iran.

Liệu Nga có buộc Iran phải rút khỏi Syria?
Liệu Nga có buộc Iran phải rút khỏi Syria?

VOV.VN - Với những lợi ích đan xen và mối quan hệ hiện tại giữa Nga và Iran, liệu Moscow có buộc Tehran phải rút khỏi Syria?

Liệu Nga có buộc Iran phải rút khỏi Syria?

Liệu Nga có buộc Iran phải rút khỏi Syria?

VOV.VN - Với những lợi ích đan xen và mối quan hệ hiện tại giữa Nga và Iran, liệu Moscow có buộc Tehran phải rút khỏi Syria?