VOV.VN - IAEA cho biết Iran đã đồng ý kết nối lại các camera giám sát tại các cơ sở hạt nhân của nước này và cho phép tiến hành nhiều cuộc kiểm tra hơn tại một cơ sở làm giàu uranium.
Tuyên bố này được đưa ra sau chuyến thăm chính thức tới Iran của Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 4/3. Ông Grossi đã có các cuộc đàm phán mang tính xây dựng và tích cực với các quan chức Iran sau khi phát hiện ra các hạt uranium được làm giàu đến mức gần cấp độ tạo bom hạt nhân.

Các bên đã đồng ý những hoạt động của camera giám sát sẽ trở lại và tăng cường thanh tra tại các cơ sở hạt nhân. Điều này rất quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh khả năng hồi sinh của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và làm rõ những nghi nghờ về việc Iran đang làm giàu uranium tới 83,7% tại địa điểm hạt nhân Fordo dưới lòng đất.
Hôm qua (4/3), Tổng thống Iran Ibrahim Raisi đã kêu gọi bảo vệ sự độc lập của IAEA và tôn trọng quyền của người dân Iran trong hợp tác song phương với IAEA. Đáng chú ý là ông Raisi ủng hộ việc tiếp tục hợp tác với IAEA dựa trên các nguyên tắc này./.