Iran hậu thuẫn giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Syria

(VOV) - Cho đến nay, Iran đã đưa ra nhiều sáng kiến cho vấn đề Syria.

Ngoại trưởng Iran Ali Ali Akbar Salehi hôm 27/12 cho biết, Tehran ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Syria.

Hãng tin Fars của Iran dẫn lời ông Salehi cho biết, Tehran hỗ trợ bất cứ động thái có thiện chí nào nhằm chấm dứt xung đột tại Syria và khôi phục hòa bình, an ninh ổn định tại nước này. Ngoại trưởng Iran cũng khẳng định nước này sẽ không chấp nhận sự can thiệp của các lực lượng nước ngoài vào tình hình Syria.

Hồi giữa tháng này, Iran tuyên bố ủng hộ việc tổ chức bầu cử Tổng thống tại Syria đồng thời kêu gọi các nỗ lực nhằm chấm dứt dòng chảy vũ khí vào Syria, như một phần của kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 21 tháng tại nước đồng minh của Iran tại khu vực Trung Đông.

Iran trước đó cũng đã từng đưa ra các sáng kiến nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu tại Syria, nhưng không có sáng kiến nào tạo được sự chuyển biến khi phe đối lập Syria cho biết họ không tin tưởng Iran do mối quan hệ đồng minh giữa chính phủ nước này và chính phủ Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran nhắc lại lập trường phản đối can thiệp vào Syria
Iran nhắc lại lập trường phản đối can thiệp vào Syria

(VOV) -Iran cho rằng, các nước phương Tây không nên “tạo cớ” để can thiệp vào công việc nội bộ của Syria.

Iran nhắc lại lập trường phản đối can thiệp vào Syria

Iran nhắc lại lập trường phản đối can thiệp vào Syria

(VOV) -Iran cho rằng, các nước phương Tây không nên “tạo cớ” để can thiệp vào công việc nội bộ của Syria.

Phe đối lập Syria để ngỏ giải pháp chính trị cho khủng hoảng
Phe đối lập Syria để ngỏ giải pháp chính trị cho khủng hoảng

(VOV) - Phe này đưa ra điều kiện Tổng thống Assad và các thành viên trong chính phủ của ông phải từ chức.

Phe đối lập Syria để ngỏ giải pháp chính trị cho khủng hoảng

Phe đối lập Syria để ngỏ giải pháp chính trị cho khủng hoảng

(VOV) - Phe này đưa ra điều kiện Tổng thống Assad và các thành viên trong chính phủ của ông phải từ chức.

Nga-Mỹ vẫn chưa đồng thuận về vấn đề Syria
Nga-Mỹ vẫn chưa đồng thuận về vấn đề Syria

(VOV) -Bộ Ngoại giao Nga cũng bác bỏ thông tin về một kế hoạch chung giữa nước này với Mỹ nhằm giải quyết vấn đề Syria

Nga-Mỹ vẫn chưa đồng thuận về vấn đề Syria

Nga-Mỹ vẫn chưa đồng thuận về vấn đề Syria

(VOV) -Bộ Ngoại giao Nga cũng bác bỏ thông tin về một kế hoạch chung giữa nước này với Mỹ nhằm giải quyết vấn đề Syria