Iran không cho phép thanh sát cơ sở quân sự của nước này

VOV.VN - Tehran khẳng định thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và nhóm P5+1 không bao gồm điều khoản thanh sát các cơ sở quân sự của nước này.

Cố vấn cao cấp của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, Thiếu tướng Hassan Firouzabadi ngày 27/8 đã khẳng định điều đó, đồng thời nhấn mạnh rằng, không một quan chức nào dù là nước ngoài hay trong nước được quyền thanh sát những cơ sở này mà không có sự cho phép của Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Cố vấn cao cấp của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, Thiếu tướng Hassan Firouzabadi. (Ảnh: PressTV)

Tuyên bố này được coi là động thái đáp trả trước việc Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hối thúc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) yêu cầu Iran cho phép tiếp cận các cơ sở quân sự của nước này.

Thiếu tướng Firouzabadi nêu rõ, Iran luôn tuân thủ mọi nguyên tắc trong thỏa thuận hạt nhân, đồng thời cáo buộc Mỹ đang nung nấu một âm mưu mới.

Trước đó cùng ngày, thành viên của Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran, Alireza Rahimi,  cho rằng việc Mỹ gây áp lực lên các hoạt động của IAEA là sự can thiệp vào các vấn đề của cơ quan này. Ông Rahimi khẳng định mọi hoạt động của IAEA phải hoàn toàn minh bạch và nằm trong khuôn khổ của Nghị định thư Bổ sung, mọi chuyến thăm đến cơ sở hạt nhân của Iran cũng phải nằm trong cơ chế đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran dành 5 tỷ USD tăng cường quân sự trước lệnh trừng phạt của Mỹ
Iran dành 5 tỷ USD tăng cường quân sự trước lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Quốc hội Iran vừa thống nhất thông qua một dự thảo luật mới nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này.

Iran dành 5 tỷ USD tăng cường quân sự trước lệnh trừng phạt của Mỹ

Iran dành 5 tỷ USD tăng cường quân sự trước lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Quốc hội Iran vừa thống nhất thông qua một dự thảo luật mới nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này.

Tổng thống Iran cảnh báo có thể khởi động lại chương trình hạt nhân
Tổng thống Iran cảnh báo có thể khởi động lại chương trình hạt nhân

VOV.VN - Hôm 15/8, Tổng thống Iran Rouhani tuyên bố, Iran có thể khởi động lại chương trình hạt nhân trong vòng vài giờ nếu Mỹ tiếp tục đe dọa trừng phạt họ.

Tổng thống Iran cảnh báo có thể khởi động lại chương trình hạt nhân

Tổng thống Iran cảnh báo có thể khởi động lại chương trình hạt nhân

VOV.VN - Hôm 15/8, Tổng thống Iran Rouhani tuyên bố, Iran có thể khởi động lại chương trình hạt nhân trong vòng vài giờ nếu Mỹ tiếp tục đe dọa trừng phạt họ.

Mỹ có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran
Mỹ có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran

VOV.VN - Mỹ phản ứng sau khi Iran tuyên bố có thể ngay lập tức từ bỏ hiệp định hạt nhân của họ với các cường quốc thế giới.

Mỹ có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran

Mỹ có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran

VOV.VN - Mỹ phản ứng sau khi Iran tuyên bố có thể ngay lập tức từ bỏ hiệp định hạt nhân của họ với các cường quốc thế giới.

Iran hối thúc EU tích cực hơn trong thực thi thỏa thuận hạt nhân
Iran hối thúc EU tích cực hơn trong thực thi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 16/08 hối thúc EU đóng vai trò tích cực hơn trong việc hỗ trợ thực hiện đầy đủ thỏa thuận hạt nhân.

Iran hối thúc EU tích cực hơn trong thực thi thỏa thuận hạt nhân

Iran hối thúc EU tích cực hơn trong thực thi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 16/08 hối thúc EU đóng vai trò tích cực hơn trong việc hỗ trợ thực hiện đầy đủ thỏa thuận hạt nhân.

Iran không từ bỏ chương trình tên lửa vì mục đích phòng vệ
Iran không từ bỏ chương trình tên lửa vì mục đích phòng vệ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm của Iran Amir Hatami hôm 20/8 nói rằng nước này sẽ tiếp tục chương trình tên lửa mang mục đích phòng vệ.

Iran không từ bỏ chương trình tên lửa vì mục đích phòng vệ

Iran không từ bỏ chương trình tên lửa vì mục đích phòng vệ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm của Iran Amir Hatami hôm 20/8 nói rằng nước này sẽ tiếp tục chương trình tên lửa mang mục đích phòng vệ.