Iran không đàm phán nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt

VOV.VN -Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng, Mỹ cần dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để mở đường cho đối thoại.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 25/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tiếp tục tuyên bố sẽ không đàm phán về thỏa thuận hạt nhân chừng nào các lệnh trừng phạt Iran chưa được dỡ bỏ.

Tổng thống Iran. (Ảnh: Skynews)

Ông Rouhani thừa nhận các lệnh trừng phạt của Mỹ đã tác động đến nền kinh tế của Iran và nói rằng, Mỹ cần dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để mở đường cho đối thoại.

Ông nói thêm rằng, người dân Iran sẽ không bao giờ đàm phán với những người muốn trừng phạt nước này. An ninh của khu vực Trung Đông sẽ không được ổn định nếu lực lượng Mỹ vẫn hiện diện ở đây và nói rằng, sự hình thành của bất kỳ liên minh an ninh nào với các lực lượng nước ngoài là sự can thiệp vào các vấn đề của khu vực.

Ông Rouhani kêu gọi tất cả các quốc gia vùng Vịnh tham gia sáng kiến "Liên minh vì hòa bình ở eo biển Hormuz” dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, không can thiệp và tôn trọng chủ quyền của các quốc gia.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã xác nhận rằng tiếp tục các biện pháp trừng phạt đối với Iran và 30 quốc gia đã ngừng quan hệ với Iran.

Ông Mike Pompeo  nhấn mạnh, các lệnh trừng phạt đối với Iran sẽ được thắt chặt cho tới khi nước này từ bỏ chương trình làm giàu uranium./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Iran: “Mỹ đi tới đâu, chủ nghĩa khủng bố lan rộng tới đó”
Tổng thống Iran: “Mỹ đi tới đâu, chủ nghĩa khủng bố lan rộng tới đó”

VOV.VN - Ngày 24/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cáo buộc Mỹ đã tiếp thêm sức mạnh cho chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông.

Tổng thống Iran: “Mỹ đi tới đâu, chủ nghĩa khủng bố lan rộng tới đó”

Tổng thống Iran: “Mỹ đi tới đâu, chủ nghĩa khủng bố lan rộng tới đó”

VOV.VN - Ngày 24/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cáo buộc Mỹ đã tiếp thêm sức mạnh cho chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông.

Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi Mỹ - Iran đối thoại
Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi Mỹ - Iran đối thoại

VOV.VN - Đây là thời điểm tốt nhất để nối lại đàm phán và các bên phải cho thấy “sự can đảm” để có thể tránh cho vùng Vịnh khỏi nguy cơ đối đầu quân sự.

Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi Mỹ - Iran đối thoại

Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi Mỹ - Iran đối thoại

VOV.VN - Đây là thời điểm tốt nhất để nối lại đàm phán và các bên phải cho thấy “sự can đảm” để có thể tránh cho vùng Vịnh khỏi nguy cơ đối đầu quân sự.

Iran để ngỏ khả năng có thay đổi trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015
Iran để ngỏ khả năng có thay đổi trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015

VOV.VN - Tuyên bố được Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra kèm theo điều kiện Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này.

Iran để ngỏ khả năng có thay đổi trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015

Iran để ngỏ khả năng có thay đổi trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015

VOV.VN - Tuyên bố được Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra kèm theo điều kiện Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này.