Iran: Kinh tế không “chết” sau lệnh cấm vận của Mỹ

VOV.VN - Ngày 18/8, Iran tuyên bố nền kinh tế của họ sẽ không “chết” sau các lệnh cấm vận của Mỹ.

Trả lời phỏng vấn báo giới, Phó Tổng thống Iran Eshagh Jahangiri cho biết, nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ chống lại những áp lực từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ bằng cách dựa vào  dầu mỏ và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. Theo ông, hiện là thời điểm quan trọng đối với nền kinh tế của Iran nhưng nước này không bước vào ngõ cụt vì đất nước còn nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Phó Tổng thống Iran Eshagh Jahangiri. Ảnh: Getty.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/8 đã ký sắc lệnh hành pháp tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran, đồng thời khẳng định chính sách của Mỹ là "gây sức ép tối đa về kinh tế" đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Gói trừng phạt thứ nhất nhằm vào các giao dịch mua đô la, các kim loại quý và các mặt hàng xuất khẩu của Iran. Gói trừng phạt thứ hai được coi là hết sức mạnh tay nhằm "triệt tiêu" nguồn thu từ dầu mỏ của quốc gia Trung Đông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lập nhóm hành động, gia tăng sức ép với Iran
Mỹ lập nhóm hành động, gia tăng sức ép với Iran

VOV.VN - “Nhóm hành động Iran” sẽ thúc đẩy chiến lược gây sức ép tối đa của Mỹ  với Iran, trong đó có việc xử phạt các quốc gia khác có giao dịch với Iran.

Mỹ lập nhóm hành động, gia tăng sức ép với Iran

Mỹ lập nhóm hành động, gia tăng sức ép với Iran

VOV.VN - “Nhóm hành động Iran” sẽ thúc đẩy chiến lược gây sức ép tối đa của Mỹ  với Iran, trong đó có việc xử phạt các quốc gia khác có giao dịch với Iran.

Mỹ và Nga đều nhất trí Iran nên rút khỏi Syria
Mỹ và Nga đều nhất trí Iran nên rút khỏi Syria

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh Helsinki hồi tháng 7/2018, ông Trump và ông Putin đều nhất trí Iran nên rút khỏi Syria.

Mỹ và Nga đều nhất trí Iran nên rút khỏi Syria

Mỹ và Nga đều nhất trí Iran nên rút khỏi Syria

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh Helsinki hồi tháng 7/2018, ông Trump và ông Putin đều nhất trí Iran nên rút khỏi Syria.

Ngoại trưởng Mỹ chỉ định đặc phái viên về Iran
Ngoại trưởng Mỹ chỉ định đặc phái viên về Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 16/8 đã chỉ định cố vấn chính sách cao cấp Brian Hook làm đặc phái viên về Iran.

Ngoại trưởng Mỹ chỉ định đặc phái viên về Iran

Ngoại trưởng Mỹ chỉ định đặc phái viên về Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 16/8 đã chỉ định cố vấn chính sách cao cấp Brian Hook làm đặc phái viên về Iran.