Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi sẽ được tổ chức ở Mỹ trong tháng 12

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington từ ngày 13/12 tới ngày 15/12.

Hội nghị là dịp để Mỹ thể hiện cam kết lâu dài đối với châu Phi đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Mỹ - châu Phi cũng như hợp tác được tăng cường trong các ưu tiên toàn cầu chung. 

Đây cũng là cơ hội để hai bên tăng cường các hoạt động kinh tế, củng cố cam kết đối với dân chủ và nhân quyền, tìm cách giảm nhẹ tác động của Covid-19 và các dịch bệnh trong tương lai, phối hợp nhằm tăng cường y tế khu vực và toàn cầu, thúc đẩy an ninh lương thực, hòa bình và an ninh, và ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu.

Đại diện chính phủ các nước châu Phi, các cộng đồng gốc Phi ở Mỹ và lĩnh vực tư nhân dự kiến sẽ tham dự sự kiện này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nỗ lực gia tăng ảnh hưởng tại châu Phi
Mỹ nỗ lực gia tăng ảnh hưởng tại châu Phi

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm hàng loạt nước tại châu Phi cùng với tuyên bố, Mỹ mong muốn quan hệ đối tác mạnh mẽ và thực chất hơn với châu Phi, thay vì mối quan hệ mất cân bằng và mang tính trao đổi.

Mỹ nỗ lực gia tăng ảnh hưởng tại châu Phi

Mỹ nỗ lực gia tăng ảnh hưởng tại châu Phi

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm hàng loạt nước tại châu Phi cùng với tuyên bố, Mỹ mong muốn quan hệ đối tác mạnh mẽ và thực chất hơn với châu Phi, thay vì mối quan hệ mất cân bằng và mang tính trao đổi.

Mỹ công bố chiến lược mới cho châu Phi, coi Nga và Trung Quốc là “mối đe dọa”
Mỹ công bố chiến lược mới cho châu Phi, coi Nga và Trung Quốc là “mối đe dọa”

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 8/8 công bố tài liệu chiến lược mới cho khu vực châu Phi cận Sahara, trong đó đó đặc biệt coi Nga và Trung Quốc là mối đe dọa, đồng thời cam kết mở rộng hợp tác quốc phòng với các nước châu Phi “cùng quan điểm”.

Mỹ công bố chiến lược mới cho châu Phi, coi Nga và Trung Quốc là “mối đe dọa”

Mỹ công bố chiến lược mới cho châu Phi, coi Nga và Trung Quốc là “mối đe dọa”

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 8/8 công bố tài liệu chiến lược mới cho khu vực châu Phi cận Sahara, trong đó đó đặc biệt coi Nga và Trung Quốc là mối đe dọa, đồng thời cam kết mở rộng hợp tác quốc phòng với các nước châu Phi “cùng quan điểm”.