Iran lên án các lệnh trừng phạt của Mỹ với 4 quan chức nước này

VOV.VN - Ngày 4/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các lệnh trừng phạt gần đây của Mỹ với bốn quan chức Iran vì những cáo buộc mà ông gọi là "hư cấu".

Trước đó, ngày 3/9, Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ trừng phạt bốn công dân Iran với cáo buộc âm mưu bắt cóc bất thành một nhà báo người Mỹ gốc Iran ở New York. Các cá nhân bị áp lệnh trừng phạt gồm 1 quan chức tình báo cấp cao của Iran là ông Alireza Shahvaroghi Farahani và các đặc vụ tình báo là Mahmoud Khazein, Kiya Sadeghi và Omid Noori. Những người này sẽ bị phong toả tất cả tài sản, đồng thời bị cấm mọi hoạt động giao dịch với các công ty và cá nhân Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh mô tả việc Mỹ trừng phạt 4 công dân Iran giống như một “kịch bản Hollywood”. Ông Saeed Khatibzadeh cho rằng, chính quyền đương nhiệm của Mỹ đang thực hiện chính sách thất bại của chính quyền trước đây. Đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng Tehran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt các cá nhân Iran đứng sau âm mưu bắt cóc nhà báo Mỹ - Iran bác bỏ
Mỹ trừng phạt các cá nhân Iran đứng sau âm mưu bắt cóc nhà báo Mỹ - Iran bác bỏ

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm qua (3/9) ra thông báo áp lệnh trừng phạt đối với 4 quan chức tình báo Iran với cáo buộc đứng sau một âm mưu bắt cóc bất thành một nhà báo - nhà hoạt động nhân quyền của Mỹ.

Mỹ trừng phạt các cá nhân Iran đứng sau âm mưu bắt cóc nhà báo Mỹ - Iran bác bỏ

Mỹ trừng phạt các cá nhân Iran đứng sau âm mưu bắt cóc nhà báo Mỹ - Iran bác bỏ

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm qua (3/9) ra thông báo áp lệnh trừng phạt đối với 4 quan chức tình báo Iran với cáo buộc đứng sau một âm mưu bắt cóc bất thành một nhà báo - nhà hoạt động nhân quyền của Mỹ.

Iran sẵn sàng nâng sản lượng dầu lên mức cao nhất nếu Mỹ dỡ trừng phạt
Iran sẵn sàng nâng sản lượng dầu lên mức cao nhất nếu Mỹ dỡ trừng phạt

VOV.VN - Ngày 1/9, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Oji thông báo, Iran sẵn sàng tăng sản lượng khai thác dầu lên mức cao nhất có thể nếu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Iran sẵn sàng nâng sản lượng dầu lên mức cao nhất nếu Mỹ dỡ trừng phạt

Iran sẵn sàng nâng sản lượng dầu lên mức cao nhất nếu Mỹ dỡ trừng phạt

VOV.VN - Ngày 1/9, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Oji thông báo, Iran sẵn sàng tăng sản lượng khai thác dầu lên mức cao nhất có thể nếu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Iran tố Mỹ và Israel “đe dọa bất hợp pháp”
Iran tố Mỹ và Israel “đe dọa bất hợp pháp”

VOV.VN - Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran - Ali Shamkhani hôm nay chỉ trích Mỹ và Israel đe dọa nước này một cách bất hợp pháp khi nói rằng có thể xem xét các lựa chọn khác nhau nếu ngoại giao thất bại.

Iran tố Mỹ và Israel “đe dọa bất hợp pháp”

Iran tố Mỹ và Israel “đe dọa bất hợp pháp”

VOV.VN - Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran - Ali Shamkhani hôm nay chỉ trích Mỹ và Israel đe dọa nước này một cách bất hợp pháp khi nói rằng có thể xem xét các lựa chọn khác nhau nếu ngoại giao thất bại.

Tổng thống Iran kêu gọi thành lập chính phủ toàn diện ở Afghanistan
Tổng thống Iran kêu gọi thành lập chính phủ toàn diện ở Afghanistan

VOV.VN - Ngày 27/8, Tổng thống Iran - Ebrahim Raisi kêu gọi các nước trong khu vực hỗ trợ thành lập một chính phủ bao gồm tất cả các nhóm sắc tộc và chính trị ở Afghanistan.

Tổng thống Iran kêu gọi thành lập chính phủ toàn diện ở Afghanistan

Tổng thống Iran kêu gọi thành lập chính phủ toàn diện ở Afghanistan

VOV.VN - Ngày 27/8, Tổng thống Iran - Ebrahim Raisi kêu gọi các nước trong khu vực hỗ trợ thành lập một chính phủ bao gồm tất cả các nhóm sắc tộc và chính trị ở Afghanistan.