Iran- Mỹ đối đầu việc đề cử Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Washington cáo buộc Đại sứ Iran là một thành viên của nhóm tay súng Hồi giáo vũ trang trong cuộc khủng hoảng năm 1979.

Iran hôm 12/4 tiếp tục khẳng định, nước này không có ý định lựa chọn ứng viên thay thế khác cho vị trí Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, sau khi Mỹ từ chối cấp thị thực cho tân Đại sứ Iran, ông Hamid Abutalebi. 

Tân Đại sứ Iran, ông Hamid Abutalebi (Ảnh: AP)

Iran cũng cho biết, nước này vẫn đang tiếp tục theo đuổi vấn đề này thông qua các cơ chế pháp lý tại Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham nêu rõ: “Chúng tôi cần phải thông báo rằng, chúng tôi vẫn đang theo đuổi các thủ tục ngoại giao bình thường trong vấn đề này. Đại sứ của Iran được lựa chọn theo quan điểm của chính phủ Iran và chúng tôi vẫn đang thực hiện các bước đi cần thiết để đưa ông tới Liên Hợp Quốc”.

Ông Afkham nhấn mạnh: “Ông Abutalebi là một đại sứ có kinh nghiệm tốt tại các nước châu Âu và tại Australia. Thủ tục ngoại giao này vẫn đang được thực hiện và cho đến khi chúng tôi nhận được câu trả lời chính thức từ các cơ quan chính thức, chúng tôi sẽ không ngừng các nỗ lực này”.

Trước đó cùng ngày, Tehran đã chỉ trích quyết định trên của Washington là "hành động không thể chấp nhận được", đi ngược lại những nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ 2 nước, trái với luật pháp quốc tế, nghĩa vụ của một nước chủ nhà và quyền của các nước thành viên Liên Hợp Quốc về việc chỉ định đại diện tại thể chế đa phương này.

Washington cáo buộc ông Abutalebi là một thành viên của nhóm tay súng Hồi giáo vũ trang từng bắt cóc 52 người Mỹ trong cuộc khủng hoảng năm 1979, làm rạn nứt các mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Mặc dù ông này khẳng định ông không tham gia vụ bắt cóc, nhưng phía Mỹ vẫn quy tội ông là "một phần tử khủng bố"./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán Iran - P5+1 tập trung vào chất lượng của thỏa thuận
Đàm phán Iran - P5+1 tập trung vào chất lượng của thỏa thuận

VOV.VN - Phát ngôn viên của Cao ủy EU cho rằng phải đạt được thỏa thuận nhưng thỏa thuận đó phải có chất lượng làm hài lòng các bên.

Đàm phán Iran - P5+1 tập trung vào chất lượng của thỏa thuận

Đàm phán Iran - P5+1 tập trung vào chất lượng của thỏa thuận

VOV.VN - Phát ngôn viên của Cao ủy EU cho rằng phải đạt được thỏa thuận nhưng thỏa thuận đó phải có chất lượng làm hài lòng các bên.

Vòng đàm phán thứ 3 Iran - P5 +1 “nỗ lực vượt qua khác biệt”
Vòng đàm phán thứ 3 Iran - P5 +1 “nỗ lực vượt qua khác biệt”

VOV.VN - Một quan chức cho biết các bên đã có sự hiểu biết lẫn nhau khoảng hơn 50% các vấn đề.

Vòng đàm phán thứ 3 Iran - P5 +1 “nỗ lực vượt qua khác biệt”

Vòng đàm phán thứ 3 Iran - P5 +1 “nỗ lực vượt qua khác biệt”

VOV.VN - Một quan chức cho biết các bên đã có sự hiểu biết lẫn nhau khoảng hơn 50% các vấn đề.

Nga bác bỏ cảnh báo của Mỹ về thỏa thuận dầu khí với Iran
Nga bác bỏ cảnh báo của Mỹ về thỏa thuận dầu khí với Iran

VOV.VN - Nga ngày 9/4 tuyên bố bác bỏ cảnh báo của Mỹ về thỏa thuận đổi dầu lấy hàng hóa giữa Nga và Iran.

Nga bác bỏ cảnh báo của Mỹ về thỏa thuận dầu khí với Iran

Nga bác bỏ cảnh báo của Mỹ về thỏa thuận dầu khí với Iran

VOV.VN - Nga ngày 9/4 tuyên bố bác bỏ cảnh báo của Mỹ về thỏa thuận đổi dầu lấy hàng hóa giữa Nga và Iran.

Giữa lúc đàm phán hạt nhân, Mỹ dọa trừng phạt thêm Iran
Giữa lúc đàm phán hạt nhân, Mỹ dọa trừng phạt thêm Iran

VOV.VN - Phía Mỹ đe dọa áp đặt thêm các trừng phạt kinh tế với Iran, nếu nước này và Nga tiếp tục đổi dầu lấy lương thực.

Giữa lúc đàm phán hạt nhân, Mỹ dọa trừng phạt thêm Iran

Giữa lúc đàm phán hạt nhân, Mỹ dọa trừng phạt thêm Iran

VOV.VN - Phía Mỹ đe dọa áp đặt thêm các trừng phạt kinh tế với Iran, nếu nước này và Nga tiếp tục đổi dầu lấy lương thực.

Mỹ có thể cấm Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc nhập cảnh
Mỹ có thể cấm Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc nhập cảnh

VOV.VN - Mặc dù vậy, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney đã bác bỏ thông tin nói rằng, Tổng thống Obama ủng hộ dự luật này.

Mỹ có thể cấm Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc nhập cảnh

Mỹ có thể cấm Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc nhập cảnh

VOV.VN - Mặc dù vậy, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney đã bác bỏ thông tin nói rằng, Tổng thống Obama ủng hộ dự luật này.

Iran phản đối Mỹ không cấp thị thực cho Đại sứ Iran tại LHQ
Iran phản đối Mỹ không cấp thị thực cho Đại sứ Iran tại LHQ

VOV.VN - Mỹ cho rằng Đại sứ Hamid Abutalebi có thể liên quan tới vụ khủng hoảng con tin năm 1979 ở Đại sứ quán Mỹ tại Tehran.

Iran phản đối Mỹ không cấp thị thực cho Đại sứ Iran tại LHQ

Iran phản đối Mỹ không cấp thị thực cho Đại sứ Iran tại LHQ

VOV.VN - Mỹ cho rằng Đại sứ Hamid Abutalebi có thể liên quan tới vụ khủng hoảng con tin năm 1979 ở Đại sứ quán Mỹ tại Tehran.