Iran nộp đơn xin gia nhập BRICS

VOV.VN - Cộng hòa hồi giáo Iran ngày 27/6 đã chính thức nộp đơn xin gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Động thái diễn ra sau khi nước này tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến của nhóm vào tuần trước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh đã xác nhận thông tin trên trong cuộc họp báo ngày 27/6. Ông Khatibzadeh cho rằng, việc Iran gia nhập BRICS sẽ làm “gia tăng giá trị” cho cả hai bên.

Trước đó, phát biểu tại thượng đỉnh trực tuyến BRICS do Trung Quốc tổ chức vào tuần trước, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi bày tỏ Iran sẵn sàng trong việc chia sẻ khả năng và tiềm năng của mình với nhóm này.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây cũng cho biết, ngoài Iran, Argentina cũng đã nộp đơn xin gia nhập BRICS, tuy nhiên hiện Argentina vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức trước thông tin trên. Ông Vladimir Nezhdanov, chuyên gia tại Viện Các vấn đề quốc tế đương đại thuộc Học viện Ngoại giao Nga nhận định, các nước BRICS có thể hình thành nền tảng của một trật tự thế giới đa trung tâm mới và việc mở rộng nhóm sẽ tạo ra sự đồng thuận toàn diện hơn của các nước đang phát triển cho phép giải quyết vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh BRICS: Trung Quốc phản đối lạm dụng trừng phạt đơn phương
Thượng đỉnh BRICS: Trung Quốc phản đối lạm dụng trừng phạt đơn phương

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình kêu gọi các nước BRICS thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, phản đối việc lạm dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương.

Thượng đỉnh BRICS: Trung Quốc phản đối lạm dụng trừng phạt đơn phương

Thượng đỉnh BRICS: Trung Quốc phản đối lạm dụng trừng phạt đơn phương

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình kêu gọi các nước BRICS thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, phản đối việc lạm dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương.

Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ trong hội nghị BRICS
Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ trong hội nghị BRICS

VOV.VN - Trong Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ.

Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ trong hội nghị BRICS

Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ trong hội nghị BRICS

VOV.VN - Trong Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ.

Nga tuyên bố sẽ đẩy mạnh hợp tác với các nước BRICS
Nga tuyên bố sẽ đẩy mạnh hợp tác với các nước BRICS

VOV.VN - Ngày 23/6, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 14, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ với các nước BRICS.

Nga tuyên bố sẽ đẩy mạnh hợp tác với các nước BRICS

Nga tuyên bố sẽ đẩy mạnh hợp tác với các nước BRICS

VOV.VN - Ngày 23/6, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 14, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ với các nước BRICS.