Iran phản đối Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Nhật yêu cầu Iran thực hiện nghị quyết trừng phạt Triều Tiên. Tổng thống Iran khẳng định, nước ông phản đối Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa yêu cầu Tổng thống Iran Hassan Rouhani kiên định thực thi nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên.

Tổng thống Iran Rouhani. Ảnh: Time.

Phát biểu tại một cuộc gặp ở New York, Mỹ bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Abe nhấn mạnh sự cần thiết phải gia tăng sức ép với Triều Tiên nhằm thuyết phục nước này từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình.

Ông Abe cho rằng, vụ thử hạt nhân mới nhất và một loạt các hành động mang tính khiêu khích khác gần đây của Triều Tiên đang “thách thức cộng đồng quốc tế”, nhấn mạnh cần gia tăng sức ép ở cấp độ mới để Triều Tiên thay đổi các chính sách của nước này.

Về phần mình, Tổng thống Iran Rouhani khẳng định, an ninh của Nhật Bản và các nước trong khu vực là rất quan trọng với nước này.

Ông Rouhani một lần nữa khẳng định, Iran phản đối một cuộc chiến tranh hạt nhân cũng như việc phát triển vũ khí hạt nhân hay các mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Cũng theo ông Rouhani, Iran vừa truyền đạt thông điệp này tới Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao lãnh đạo Triều Tiên quyết thử tên lửa đạn đạo đến cùng?
Vì sao lãnh đạo Triều Tiên quyết thử tên lửa đạn đạo đến cùng?

VOV.VN - Hết lần này đến lần khác, bất chấp Mỹ hăm dọa và cộng đồng quốc tế lên án gay gắt, Triều Tiên vẫn quyết tâm phát triển và thử tên lửa đạn đạo.

Vì sao lãnh đạo Triều Tiên quyết thử tên lửa đạn đạo đến cùng?

Vì sao lãnh đạo Triều Tiên quyết thử tên lửa đạn đạo đến cùng?

VOV.VN - Hết lần này đến lần khác, bất chấp Mỹ hăm dọa và cộng đồng quốc tế lên án gay gắt, Triều Tiên vẫn quyết tâm phát triển và thử tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Mỹ đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên"
Tổng thống Mỹ đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên"

VOV.VN -  "Nếu nước Mỹ bị buộc phải bảo vệ mình và các đồng minh, chúng tôi không có lựa chọn nào khác là phải hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên". 

Tổng thống Mỹ đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên"

Tổng thống Mỹ đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên"

VOV.VN -  "Nếu nước Mỹ bị buộc phải bảo vệ mình và các đồng minh, chúng tôi không có lựa chọn nào khác là phải hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên". 

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên
Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Hình mẫu Iran liệu có giúp giải bài toán hạt nhân Triều Tiên?
Hình mẫu Iran liệu có giúp giải bài toán hạt nhân Triều Tiên?

VOV.VN - Có những khác biệt lớn khiến cho hình mẫu giải quyết vấn đề hạt nhân Iran khó có thể áp dụng được với Triều Tiên.

Hình mẫu Iran liệu có giúp giải bài toán hạt nhân Triều Tiên?

Hình mẫu Iran liệu có giúp giải bài toán hạt nhân Triều Tiên?

VOV.VN - Có những khác biệt lớn khiến cho hình mẫu giải quyết vấn đề hạt nhân Iran khó có thể áp dụng được với Triều Tiên.

Trung Quốc: Đe dọa không giúp giải quyết vấn đề Triều Tiên
Trung Quốc: Đe dọa không giúp giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khẳng định hành động hoặc ngôn từ đe dọa không thể giúp giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Trung Quốc: Đe dọa không giúp giải quyết vấn đề Triều Tiên

Trung Quốc: Đe dọa không giúp giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khẳng định hành động hoặc ngôn từ đe dọa không thể giúp giải quyết vấn đề Triều Tiên.