Iran phát lệnh bắt giữ Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Iran vừa phát lệnh bắt giữ Tổng thống Mỹ Donald Trump và 35 quan chức khác vì có liên quan vụ tướng Iran Qassem Soleimani bị sát hại hồi tháng 1.

Hãng tin Mehr của Iran dẫn lời Công tố viên trưởng Iran Ali Alghasi-Mehr cho biết, danh sách bao gồm 36 nhân vật chính trị và quân sự của Mỹ và các nước khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu danh sách bị phát lệnh bắt giữ của Iran (Ảnh minh họa: KT)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu danh sách. Các cá nhân này bị buộc tội giết người và khủng bố. Công tố viên trưởng Iran cũng nhấn mạnh, Iran đang tìm cách bắt giữ các nhân vật này thông qua các kênh của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol).

Tuy nhiên, ông Alghasi-Mehr không cho biết liệu Iran đã gửi thông báo và phát lệnh bắt giữ tới Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế hay chưa.

Mỹ ngay lập tức có phản ứng về thông tin của Iran. Trong một tuyên bố tại cuộc họp báo ở Arab Saudi, đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hook đã nói rằng, hành động của Iran không khiến Mỹ ngạc nhiên. Đây là một "trò chơi chính trị" của Iran.

Tướng Iran Qassem Soleimani thiệt mạng trong một vụ không kích của Mỹ ngày 3/1 vừa qua khi đang ở thăm Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên