Iran phát tín hiệu muốn khôi phục quan hệ với Mỹ dưới thời Tổng thống mới

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm qua (25/11) tuyên bố muốn cùng ông Joe Biden mở ra một trang mới trong quan hệ Mỹ - Iran.

Phát biểu trong phiên họp chính phủ, ông Hassan Rouhani nhấn mạnh muốn quan hệ Mỹ - Iran trở lại như trước ngày 20/1/2017, thời điểm ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ.

“Chính sách của Cộng hòa Hồi giáo Iran là làm đúng các cam kết nếu các cam kết được tuân thủ, hành động đổi lại hành động, giảm căng thẳng đổi lại giảm căng thẳng, tôn trọng đổi lại tôn trọng. Nếu các nhà lãnh đạo Mỹ sắp tới có tư tưởng như vậy, tôi nghĩ rằng các vấn đề sẽ rất dễ giải quyết. Cả Iran và Mỹ có thể cùng nhau khôi phục quan hệ như trước thời điểm ngày 20/1/2017. Nếu điều này có thể xảy ra, nó sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề và thay đổi hoàn toàn tình hình và những gì đang diễn ra hiện nay”.

Sau khi ứng cử viên Tổng thống Joe Biden được truyền thông đưa tin là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3/11, chính phủ Iran đã nhiều lần phát đi tín hiệu muốn xây dựng quan hệ với ông Biden, người từng nói sẽ đưa Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015. Tuy nhiên, Bộ ngoại giao Iran cũng xác nhận, đến nay, chính phủ Iran và đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Biden chưa có bất cứ liên hệ nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Israel được lệnh chuẩn bị cho tình huống Mỹ tấn công Iran
Quân đội Israel được lệnh chuẩn bị cho tình huống Mỹ tấn công Iran

VOV.VN - Trang tin Axios hôm 25/11 thông tin rằng quân đội Israel đang chuẩn bị cho khả năng chính quyền Tổng thống Mỹ sẽ mở một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Quân đội Israel được lệnh chuẩn bị cho tình huống Mỹ tấn công Iran

Quân đội Israel được lệnh chuẩn bị cho tình huống Mỹ tấn công Iran

VOV.VN - Trang tin Axios hôm 25/11 thông tin rằng quân đội Israel đang chuẩn bị cho khả năng chính quyền Tổng thống Mỹ sẽ mở một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran
Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ chỉ rõ các đối tượng bị áp đặt trừng phạt gồm Quỹ Cách mạng Hồi giáo Mostazafan cùng 50 tổ chức liên quan Quỹ này trong các ngành năng lượng, khai mỏ, dịch vụ tài chính.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ chỉ rõ các đối tượng bị áp đặt trừng phạt gồm Quỹ Cách mạng Hồi giáo Mostazafan cùng 50 tổ chức liên quan Quỹ này trong các ngành năng lượng, khai mỏ, dịch vụ tài chính.

Iran có “đòn bẩy” để gây sức ép với chính quyền Biden trên bàn đàm phán
Iran có “đòn bẩy” để gây sức ép với chính quyền Biden trên bàn đàm phán

VOV.VN - Iran có thể yêu cầu một “mức giá cao hơn” để quay lại thỏa thuận hạt nhân, trong đó có việc đề nghị Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt được áp đặt dưới thời chính quyền ông Trump.

Iran có “đòn bẩy” để gây sức ép với chính quyền Biden trên bàn đàm phán

Iran có “đòn bẩy” để gây sức ép với chính quyền Biden trên bàn đàm phán

VOV.VN - Iran có thể yêu cầu một “mức giá cao hơn” để quay lại thỏa thuận hạt nhân, trong đó có việc đề nghị Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt được áp đặt dưới thời chính quyền ông Trump.