Iran sẽ đưa ra đề xuất cuối cùng về đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Iran phản hồi văn bản dự thảo cuối cùng của Liên minh châu Âu nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vào nửa đêm 16/8.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir - Abdollahian ngày 15/8 cho biết thỏa thuận hạt nhân có thể được khôi phục nếu các yêu cầu của Tehran được đáp ứng.

Ngoại giao Iran cho biết, nước này sẽ phản hồi văn bản dự thảo cuối cùng của Liên minh châu Âu nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vào nửa đêm thứ Hai, đồng thời kêu gọi Mỹ thể hiện sự linh hoạt để giải quyết các vấn đề còn lại.

Ngoại trưởng Amirabdollahian nói rằng, phản ứng của Tehran sẽ không phải là sự chấp nhận cuối cùng hoặc từ chối đề xuất của EU.

Trước đó, trung gian EU đã đưa văn bản cuối cùng được cho là phù hợp với cả Mỹ và Iran sau 16 tháng đàm phán gián tiếp. Phía Mỹ cho biết sẵn sàng ký kết thỏa thuận để khôi phục thỏa thuận năm 2015 trên cơ sở các đề xuất của EU.

Các nhà ngoại giao cho rằng, dù Tehran và Washington có chấp nhận văn bản cuối cùng mà EU đề xuất hay không thì cũng không có nghĩa là đàm phán thất bại mà vẫn duy trì đàm phán để phục vụ lợi ích của cả hai bên.

Tuy nhiên, cũng có các nhận định cho rằng, nếu thất bại trong các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ dẫn đến nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh khu vực mới với việc Israel đe dọa hành động quân sự chống lại Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Ukraine tố nhau bắn phá gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
Nga và Ukraine tố nhau bắn phá gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau pháo kích thành phố Enerhodar thuộc Vùng Zaporizhzhia, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Nga và Ukraine tố nhau bắn phá gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Nga và Ukraine tố nhau bắn phá gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau pháo kích thành phố Enerhodar thuộc Vùng Zaporizhzhia, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Nga muốn IAEA sớm thị sát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine
Nga muốn IAEA sớm thị sát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) không nên trì hoãn chuyến thăm Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia và nên gửi một phái đoàn đến cơ sở này vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9, nhà ngoại giao Nga nhận định.

Nga muốn IAEA sớm thị sát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine

Nga muốn IAEA sớm thị sát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) không nên trì hoãn chuyến thăm Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia và nên gửi một phái đoàn đến cơ sở này vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9, nhà ngoại giao Nga nhận định.

Nguy cơ thảm họa hạt nhân ở Zaporizhzhia khi xung đột ở Ukraine tiếp diễn
Nguy cơ thảm họa hạt nhân ở Zaporizhzhia khi xung đột ở Ukraine tiếp diễn

VOV.VN - Các cuộc pháo kích mới đây nhằm vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia tại Ukraine đã gây ra những quan ngại về một thảm họa hạt nhân có thể xảy ra và hậu quả thậm chí còn tồi tệ hơn vụ Chernobyl. Thế giới đang rất quan tâm đến vấn đề an toàn cho nhà máy điện này.

Nguy cơ thảm họa hạt nhân ở Zaporizhzhia khi xung đột ở Ukraine tiếp diễn

Nguy cơ thảm họa hạt nhân ở Zaporizhzhia khi xung đột ở Ukraine tiếp diễn

VOV.VN - Các cuộc pháo kích mới đây nhằm vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia tại Ukraine đã gây ra những quan ngại về một thảm họa hạt nhân có thể xảy ra và hậu quả thậm chí còn tồi tệ hơn vụ Chernobyl. Thế giới đang rất quan tâm đến vấn đề an toàn cho nhà máy điện này.