Iran tạm thả 54.000 tù nhân để hạn chế lây lan dịch Covid-19

VOV.VN - Để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trong các nhà tù, Iran đã tạm thời thả hơn 54.000 tù nhân nếu những người này âm tính với SARS-CoV-2.

Iran đã tạm thời thả hơn 54.000 tù nhân trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trong các nhà tù quá tải của quốc gia này giữa bối cảnh dịch bệnh đã khiến hơn 2.300 người nhiễm bệnh và ít nhất 77 người thiệt mạng.

Tính tới nay, Iran ghi nhận 2.336 ca nhiễm bệnh với 77 trường hợp tử vong vì dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn cơ quan tư pháp của Iran Gholamhossein Esmaili phát biểu với báo giới rằng một số tù nhân sẽ được phép ra tù và hưởng án treo sau khi thử âm tính với virus SARS-CoV-2.

"Các tù nhân an ninh"- những người bị tuyên án trên 5 năm sẽ không được thả.

Tính tới nay, Iran ghi nhận 2.336 ca nhiễm bệnh với 77 trường hợp tử vong vì dịch Covid-19. Phiên họp Nghị viện ở Iran cũng đã tạm dừng sau khi 23 trong số 290 nghị sĩ bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Ngày 2/3, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã qua đời vì dịch bệnh này, đồng thời cũng trong ngày hôm đó, Tehran từ chối đề nghị hỗ trợ từ phía Washington./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IAEA cáo buộc Iran tăng dự trữ Urani làm giàu lên 3 lần
IAEA cáo buộc Iran tăng dự trữ Urani làm giàu lên 3 lần

VOV.VN - Iran đã tăng gần gấp 3 dự trữ Urani làm giàu của nước này kể từ tháng 11 năm ngoái.

IAEA cáo buộc Iran tăng dự trữ Urani làm giàu lên 3 lần

IAEA cáo buộc Iran tăng dự trữ Urani làm giàu lên 3 lần

VOV.VN - Iran đã tăng gần gấp 3 dự trữ Urani làm giàu của nước này kể từ tháng 11 năm ngoái.

Australia yêu cầu những người vừa trở về từ Iran tự cách ly tại nhà
Australia yêu cầu những người vừa trở về từ Iran tự cách ly tại nhà

VOV.VN - Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tăng liên tục những ngày qua mà nguồn gốc xuất phát từ những người vừa trở về từ Iran.

Australia yêu cầu những người vừa trở về từ Iran tự cách ly tại nhà

Australia yêu cầu những người vừa trở về từ Iran tự cách ly tại nhà

VOV.VN - Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tăng liên tục những ngày qua mà nguồn gốc xuất phát từ những người vừa trở về từ Iran.

Iran trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 3 thế giới, 77 người tử vong
Iran trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 3 thế giới, 77 người tử vong

VOV.VN - Iran là quốc gia có số người tử vong vì Covid-19 cao thứ hai thế giới sau Trung Quốc và là nước có số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều thứ ba.

Iran trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 3 thế giới, 77 người tử vong

Iran trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 3 thế giới, 77 người tử vong

VOV.VN - Iran là quốc gia có số người tử vong vì Covid-19 cao thứ hai thế giới sau Trung Quốc và là nước có số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều thứ ba.

Người đứng đầu cơ quan y tế khẩn cấp Iran nhiễm Covid-19
Người đứng đầu cơ quan y tế khẩn cấp Iran nhiễm Covid-19

VOV.VN - Iran ngày 3/3 cho biết người đứng đầu cơ quan y tế khẩn cấp Pir Hossein Kolivand đã nhiễm Covid-19, sau khi hàng loạt quan chức nước này nhiễm bệnh.

Người đứng đầu cơ quan y tế khẩn cấp Iran nhiễm Covid-19

Người đứng đầu cơ quan y tế khẩn cấp Iran nhiễm Covid-19

VOV.VN - Iran ngày 3/3 cho biết người đứng đầu cơ quan y tế khẩn cấp Pir Hossein Kolivand đã nhiễm Covid-19, sau khi hàng loạt quan chức nước này nhiễm bệnh.

Thỏa thuận hạt nhân Iran: Khi Iran và châu Âu cùng cố níu kéo
Thỏa thuận hạt nhân Iran: Khi Iran và châu Âu cùng cố níu kéo

VOV.VN - Anh và Pháp tái khẳng định cam kết với thỏa thuận hạt nhân Iran và nhất trí rằng cần một khuôn khổ dài hạn trong khi Iran vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán.

Thỏa thuận hạt nhân Iran: Khi Iran và châu Âu cùng cố níu kéo

Thỏa thuận hạt nhân Iran: Khi Iran và châu Âu cùng cố níu kéo

VOV.VN - Anh và Pháp tái khẳng định cam kết với thỏa thuận hạt nhân Iran và nhất trí rằng cần một khuôn khổ dài hạn trong khi Iran vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán.

Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa
Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa

VOV.VN - Phía Iran cho rằng Mỹ đã che giấu thông tin có nhiều lính Mỹ chết sau khi Iran phóng một loạt tên lửa vào căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq.

Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa

Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa

VOV.VN - Phía Iran cho rằng Mỹ đã che giấu thông tin có nhiều lính Mỹ chết sau khi Iran phóng một loạt tên lửa vào căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq.