Iran tăng cường hợp tác với châu Phi

(VOV) - Một loạt các thỏa thuận trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hoá và du lịch…sẽ được ký kết.

Tổng thống Iran, Mahmoud Ahmadinejad nhấn mạnh việc mở rộng quan hệ với các nước châu Phi là một trong các chính sách quan trọng của nước cộng hoà Hồi giáo này.


Tổng thống Iran, Ahmadinejad

Phát biểu với báo giới trước khi rời Teheran bắt đầu chuyến thăm chính thức châu Phi 3 ngày, Tổng thống Ahmadinejad cho biết, hợp tác với các nước độc lập nhằm thúc đẩy hợp tác song phương là mục tiêu quan trọng của Iran.

Việc thành lập một mặt trận gồm các quốc gia độc lập chống lại chủ nghĩa đế quốc và các nước áp bức, đồng thời đẩy mạnh hợp tác chính trị là các mục tiêu chính trong chuyến thăm lần này và trong quan hệ của Iran với các nước châu Phi.

Trong chuyến thăm này, Tổng thống Ahmadinejad sẽ ký kết các thoả thuận trong nhiều lĩnh vực gồm kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hoá và du lịch…với các nước châu Phi.

Đây là chuyến thăm cuối cùng của ông tới châu Phi trên cương vị Tổng thống Iran do nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc trong 3 tháng nữa. Iran sẽ tổ chức bầu cử tổng thống lần thứ 11 vào tháng 6 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran tìm kiếm giải pháp chính trị giải quyết vấn đề Syria
Iran tìm kiếm giải pháp chính trị giải quyết vấn đề Syria

(VOV) - Trong khi đó, Tổng thống Assad đã gửi thư tới Hội nghị BRICS đề nghị nhóm này hợp tác ngăn chặn tình trạng bạo lực ở Syria.

Iran tìm kiếm giải pháp chính trị giải quyết vấn đề Syria

Iran tìm kiếm giải pháp chính trị giải quyết vấn đề Syria

(VOV) - Trong khi đó, Tổng thống Assad đã gửi thư tới Hội nghị BRICS đề nghị nhóm này hợp tác ngăn chặn tình trạng bạo lực ở Syria.

Iran nối lại đàm phán với nhóm P5+1
Iran nối lại đàm phán với nhóm P5+1

(VOV) - Nếu vòng đàm phán này không đạt kết quả, nhiều khả năng các nước phương Tây lại áp đặt trừng phạt kinh tế lên Iran.

Iran nối lại đàm phán với nhóm P5+1

Iran nối lại đàm phán với nhóm P5+1

(VOV) - Nếu vòng đàm phán này không đạt kết quả, nhiều khả năng các nước phương Tây lại áp đặt trừng phạt kinh tế lên Iran.

Iran vận hành 2 mỏ chiết xuất uranium mới
Iran vận hành 2 mỏ chiết xuất uranium mới

(VOV) - Hai mỏ này sẽ có khả năng sản xuất 60 tấn bánh uranium vàng mỗi năm.

Iran vận hành 2 mỏ chiết xuất uranium mới

Iran vận hành 2 mỏ chiết xuất uranium mới

(VOV) - Hai mỏ này sẽ có khả năng sản xuất 60 tấn bánh uranium vàng mỗi năm.

Iran bắt tay vào tái thiết sau động đất lớn
Iran bắt tay vào tái thiết sau động đất lớn

(VOV) - Những người sống sót được phát hơn 5.000 lều bạt, cùng hàng nghìn chăn màn, 73.000 chai nước, 1.000 hộp thực phẩm

Iran bắt tay vào tái thiết sau động đất lớn

Iran bắt tay vào tái thiết sau động đất lớn

(VOV) - Những người sống sót được phát hơn 5.000 lều bạt, cùng hàng nghìn chăn màn, 73.000 chai nước, 1.000 hộp thực phẩm