Iran theo dõi chặt chẽ tàu chiến Mỹ tại vùng Vịnh

(VOV) - Hiện nay hạm đội 5 của hải quân Mỹ đang đóng tại khu vực vịnh Ba tư.

Thiếu tướng Habibollah Sayyari, Chỉ huy Hải quân Iran ngày 4/9 cho biết, lực lượng này đã triển khai mạng lưới tình báo rộng khắp để nắm bắt mọi động tĩnh của tàu chiến Mỹ tại vùng Vịnh Ba tư. Thiếu tướng Sayyari nhấn mạnh, sự hiện diện của tàu chiến Mỹ ở vùng Vịnh Ba tư và biển Oman là phù hợp với luật pháp quốc tế song Iran sẽ kiên quyết không để hải quân Mỹ đi vào vùng lãnh hải của nước này. 

Hiện nay hạm đội 5 của hải quân Mỹ đang đóng tại khu vực vịnh Ba tư. Dự kiến trong tháng này, Mỹ và 25 nước khác sẽ tổ chức một cuộc tập trận tại khu vực này nhằm thể hiện sức mạnh đoàn kết và phòng thủ trước Iran, ngăn chặn nước này phong tỏa eo biển Hormuz – một tuyến vận tải dầu lửa quan trọng bậc nhất của thế giới. Iran đã nhiều lần đe dọa phong tỏa tuyến dầu lửa này nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt mà Mỹ và phương Tây áp đặt để buộc Teheran từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên