Iran: “Thủ lĩnh tối cao tàn bạo Baghdadi của IS chắc chắn đã chết”

VOV.VN - Thủ lĩnh tối cao của tổ chức khủng bố IS, Abu Bakr al-Baghdadi, “chắc chắn đã chết”, theo một nguồn tin quân sự Iran.

Ali Shirazi - một đại diện của lực lượng Vệ binh Cộng hòa Cách mạng tinh nhuệ của Iran, cho hay ông tin tưởng rằng al-Baghdadi đã chết.

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo chính thức của Iran, ông nói: “Gã khủng bố Baghdadi chắc chắn đã chết”.

Thủ lĩnh IS Baghdadi. Ảnh: NC.

Các bình luận của Shizari được đưa ra sau khi trước đó Nga tuyên bố họ đã trừ khử được thủ lĩnh Daesh (từ Arab dùng để chỉ IS) trong một cuộc không kích nhằm vào tên này ở Raqqa, thủ đô trên thực tế của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, nằm ở miền bắc Syria.

Tuy nhiên cả Bộ Ngoại giao Iraq và Mỹ đều cho hay không biết gì về cái chết của Baghdadi.

Trước kia đã nhiều lần có những tuyên bố không chính xác về việc thủ lĩnh IS này bị tiêu diệt.

Các chuyên gia quân sự trực tiếp tham chiến trong khu vực này đã bác bỏ báo cáo về việc Baghdadi đã bị tiêu diệt. Họ cho rằng y vẫn sống và đang lẩn trốn.

Giới phân tích cho rằng Baghdadi đang ẩn dật đâu đó trong vùng sa mạc nằm giữa 2 thành trì lớn của IS là Mosul ở Iraq và Raqqa ở Syria.

Tuy nhiên, Lahur Talabany – người đứng đầu bộ phận chống khủng bố của chính quyền khu vực người Kurd, cho rằng việc bắt giữ Baghdadi chỉ là vấn đề thời gian.

Talabany nói với Reuters: “Rốt cuộc hắn cũng sẽ bị giết chết hoặc bắt sống. Y không thể lẩn trốn mãi được. Nhưng có lẽ vẫn cần thêm vài năm nữa”.

Hisham al-Hashimi, người cố vấn cho các chính phủ Trung Đông về vấn đề khủng bố IS, cho hay Baghdadi sợ những kẻ phản bội có thể trao hắn cho Mỹ.

Hashimi nhận định: “Không còn lãnh thổ để mà cai trị công khai nữa, y (Baghdadi – ND) không còn tự nhận tước hiệu caliph nữa... Y giờ là kẻ trốn chạy và số lượng người ủng hộ đang thu hẹp dần”.

Lực lượng IS giờ đã đánh mất Mosul, nơi Baghdadi tuyên bố mình là thủ lĩnh của tất cả người Hồi giáo trên thế giới. Các lực lượng Iraq gần đây đã kiểm soát gần như toàn bộ Mosul.

Trong khi đó, Raqqa – “thủ đô” Vương quốc caliphate IS, đang bị liên quân người Kurd Syria và các nhóm Arab bao vây.

Các quan chức Mỹ và Iraq tin rằng Baghdadi đã bỏ mặc việc cố thủ ở Mosul và Raqqa cho các chỉ huy tác chiến của mình cùng những kẻ cuồng tín, còn y thì tập trung vào bảo toàn mạng sống của chính mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đã tiêu diệt được thủ lĩnh IS Abu Bakr Al-Baghdadi?
Nga đã tiêu diệt được thủ lĩnh IS Abu Bakr Al-Baghdadi?

VOV.VN - Nga đang xác minh thông tin thủ lĩnh IS Abu Bakr Al-Baghdadi đã bị tiêu diệt ở khu vực phía nam Raqqa, Syria hồi cuối tháng 5 vừa qua.

Nga đã tiêu diệt được thủ lĩnh IS Abu Bakr Al-Baghdadi?

Nga đã tiêu diệt được thủ lĩnh IS Abu Bakr Al-Baghdadi?

VOV.VN - Nga đang xác minh thông tin thủ lĩnh IS Abu Bakr Al-Baghdadi đã bị tiêu diệt ở khu vực phía nam Raqqa, Syria hồi cuối tháng 5 vừa qua.

Truyền thông Syria: Thủ lĩnh IS al-Baghdadi đã bị tiêu diệt
Truyền thông Syria: Thủ lĩnh IS al-Baghdadi đã bị tiêu diệt

VOV.VN - Truyền thông Syria đồng loạt đưa tin thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bỏ mạng trong một đợt không kích vào “thủ phủ” của chúng ở Raqqa.

Truyền thông Syria: Thủ lĩnh IS al-Baghdadi đã bị tiêu diệt

Truyền thông Syria: Thủ lĩnh IS al-Baghdadi đã bị tiêu diệt

VOV.VN - Truyền thông Syria đồng loạt đưa tin thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bỏ mạng trong một đợt không kích vào “thủ phủ” của chúng ở Raqqa.

IS cho nổ tung nhà thờ Hồi giáo nơi Baghdadi công bố caliphate
IS cho nổ tung nhà thờ Hồi giáo nơi Baghdadi công bố caliphate

VOV.VN - Hôm 21/6 các chiến binh Hồi giáo cực đoan IS đã cho nổ tung Nhà thờ Hồi giáo Lớn al-Nuri ở Mosul cùng tháp nghiêng nổi tiếng của nhà thờ này.

IS cho nổ tung nhà thờ Hồi giáo nơi Baghdadi công bố caliphate

IS cho nổ tung nhà thờ Hồi giáo nơi Baghdadi công bố caliphate

VOV.VN - Hôm 21/6 các chiến binh Hồi giáo cực đoan IS đã cho nổ tung Nhà thờ Hồi giáo Lớn al-Nuri ở Mosul cùng tháp nghiêng nổi tiếng của nhà thờ này.

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul
Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS bước sang trang mới với việc các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm cơ bản thành trì Mosul của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS bước sang trang mới với việc các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm cơ bản thành trì Mosul của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.

Thủ lĩnh IS al-Baghdadi đang mất dần khả năng kiểm soát ở Mosul
Thủ lĩnh IS al-Baghdadi đang mất dần khả năng kiểm soát ở Mosul

VOV.VN - Thủ lĩnh IS tại Iraq Abu Bakr al-Baghdadi đang mất dần khả năng kiểm soát nhóm phiến quân của mình trong trận chiến tại Mosul.

Thủ lĩnh IS al-Baghdadi đang mất dần khả năng kiểm soát ở Mosul

Thủ lĩnh IS al-Baghdadi đang mất dần khả năng kiểm soát ở Mosul

VOV.VN - Thủ lĩnh IS tại Iraq Abu Bakr al-Baghdadi đang mất dần khả năng kiểm soát nhóm phiến quân của mình trong trận chiến tại Mosul.