Iran tìm kiếm giải pháp chính trị giải quyết vấn đề Syria

(VOV) - Trong khi đó, Tổng thống Assad đã gửi thư tới Hội nghị BRICS đề nghị nhóm này hợp tác ngăn chặn tình trạng bạo lực ở Syria.

Ngày 31/3, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết, Iran mong muốn một giải pháp chính trị để chấm dứt bạo lực tại Syria.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thư ký của Liên đoàn Arab (LAS) Nabil al-Arabi, tại thủ đô Cairo của Ai Cập, ông Abdollahian nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến của Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi trong việc giải quyết vấn đề Syria. Theo ông Abdollahian thì sáng kiến này tương đồng với quan điểm của Iran trong việc ngăn chặn đổ máu tại Syria

“Chúng tôi đồng ý với nhau về một điểm quan trọng là việc tìm kiếm một giải pháp đối với vấn đề Syria sẽ không thể đạt được thông qua giải pháp quân sự. Tuy nhiên việc kiểm soát biên giới, ngăn chặn vũ khí vào Syria là một yếu tố quan trọng để ngăn chặn bạo lực tại nước này”.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abdollahian (ảnh: habibtoumi)

Sức nóng của cuộc nội chiến tại Syria đã lên cực điểm. Ngày 27/3, trong bức thư gửi tới Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS (gồm: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đề nghị BRICS cùng hợp tác ngăn chặn tình trạng bạo lực ở Syria  và giúp đưa ra giải pháp chính trị đến thành công.

Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cảnh báo chính phủ các nước trên thế giới phải nhanh chóng hành động ngăn chặn nguy cơ Syria  bị "hủy diệt hoàn toàn" trong bối cảnh cuộc nội chiến tại nước này đã bước sang năm thứ ba.

Tuy nhiên, lời kêu gọi của ông chưa kịp có sức lan tỏa thì quyết định mới của Liên đoàn Arab (AL) đã và đang khiến tương lai giải quyết cuộc khủng hoảng Syria  trở nên mịt mờ hơn. Liên đoàn Arab đã nhất trí thông qua Nghị quyết công nhận vai trò thành viên hợp pháp của Liên minh Dân tộc đối lập Syria  (SNC), đại diện cho Syria  tại Liên đoàn Arab và trong các tổ chức thuộc khối cho đến khi quốc gia này tiến hành các cuộc bầu cử mới, mở đường cho việc thành lập chính phủ.

Mặc dù nghị quyết của cơ quan này nhấn mạnh, cần ưu tiên các nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria , nhưng lại khẳng định "quyền của mọi quốc gia thành viên được cung cấp tất cả các hình thức tự vệ, kể cả quân sự, để hỗ trợ cuộc kháng chiến của nhân dân Syria  và Quân đội Syria Tự do". Dư luận khu vực cho rằng Liên đoàn Arab đã "bật đèn xanh" cho  một giải pháp quân sự nhằm sớm chấm dứt xung đột thay vì đàm phán hòa bình tại Syria ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Iran chỉ trích AL trao ghế thành viên cho phe đối lập
Nga, Iran chỉ trích AL trao ghế thành viên cho phe đối lập

(VOV) -Bộ Ngoại giao Iran chỉ trích quyết định trao ghế thành viên của Liên đoàn Arập cho Liên minh Dân tộc Syria là một "tiền lệ nguy hiểm"

Nga, Iran chỉ trích AL trao ghế thành viên cho phe đối lập

Nga, Iran chỉ trích AL trao ghế thành viên cho phe đối lập

(VOV) -Bộ Ngoại giao Iran chỉ trích quyết định trao ghế thành viên của Liên đoàn Arập cho Liên minh Dân tộc Syria là một "tiền lệ nguy hiểm"

Iran lên án AL tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố ở Syria
Iran lên án AL tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố ở Syria

(VOV) - Iran kêu gọi tổ chức bầu cử để cải tổ chính phủ của Syria.

Iran lên án AL tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố ở Syria

Iran lên án AL tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố ở Syria

(VOV) - Iran kêu gọi tổ chức bầu cử để cải tổ chính phủ của Syria.

Iran hối thúc Liên Hợp Quốc có hành động với Israel
Iran hối thúc Liên Hợp Quốc có hành động với Israel

(VOV) - Iran cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm đối với những hành động chống lại người dân Palestine ở Gaza.

Iran hối thúc Liên Hợp Quốc có hành động với Israel

Iran hối thúc Liên Hợp Quốc có hành động với Israel

(VOV) - Iran cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm đối với những hành động chống lại người dân Palestine ở Gaza.