Iran tuyên bố cho phép IAEA sử dụng camera giám sát các địa điểm hạt nhân

VOV.VN - Iran đã đồng ý cung cấp cảnh quay thời gian thực từ camera và các công cụ giám sát khác mà IAEA đã lắp đặt tại các địa điểm hạt nhân.

Sau cuộc gặp giữa lãnh đạo Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Phó Tổng thống Iran, đồng thời cũng là Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử nước này (AEOI) ông Mohammad Eslami, hôm nay (12/9) Iran tuyên bố cho phép IAEA sử dụng camera giám sát tại các địa điểm hạt nhân của Iran.

Hiện Tổng giám đốc IAEA ông Rafael Grossi đang có chuyến thăm Iran để thảo luận về một số vấn đề liên quan đến hoạt động hạt nhân, trong đó có cáo buộc Tehran thiếu hợp tác, làm suy yếu nghiêm trọng hoạt động xác minh và giám sát của cơ quan này.

Trong thời gian qua, Iran đã từ chối cung cấp cảnh quay thời gian thực từ camera và các công cụ giám sát khác mà IAEA đã lắp đặt tại các địa điểm hạt nhân của nước này.

Theo thỏa thuận, thiết bị giám sát thuộc quyền quản lý của của IAEA nhưng dữ liệu lại thuộc quyền sở hữu của Iran và không được xóa miễn là thỏa thuận vẫn còn hiệu lực. Phía Iran đã đồng ý cho phép IAEA thay thế các thẻ nhớ của camera giám sát cũng như nhất trí sắp xếp tạm thời về hoạt động của các thanh sát viên.

Đây là cũng là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu IAEA đến Iran kể từ sau khi Chính phủ của Tổng thống Ebrahim Raisi có quan điểm cứng rắn với phương Tây lên nắm quyền. Dự kiến Tổng giám đốc IAEA Grossi sẽ có cuộc họp báo ngay tại sân bay Vienna (Áo) cùng ngày để thông báo về kết quả chuyến thăm.

Ngày mai (13/9) Ban Giám đốc IAEA gồm 35 quốc gia thành viên có thể sẽ tổ chức nhóm họp để thảo luận về hoạt động hạt nhân của Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran đồng ý cho IAEA tiếp cận có điều kiện một số địa điểm hạt nhân
Iran đồng ý cho IAEA tiếp cận có điều kiện một số địa điểm hạt nhân

VOV.VN - Iran tuyên bố không phản đối yêu cầu này của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế.

Iran đồng ý cho IAEA tiếp cận có điều kiện một số địa điểm hạt nhân

Iran đồng ý cho IAEA tiếp cận có điều kiện một số địa điểm hạt nhân

VOV.VN - Iran tuyên bố không phản đối yêu cầu này của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế.

Iran lên án nghị quyết của IAEA đòi thanh sát 2 địa điểm hạt nhân
Iran lên án nghị quyết của IAEA đòi thanh sát 2 địa điểm hạt nhân

VOV.VN - Iran cho rằng nghị quyết mới của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) là không mang tính xây dựng và gây thất vọng.

Iran lên án nghị quyết của IAEA đòi thanh sát 2 địa điểm hạt nhân

Iran lên án nghị quyết của IAEA đòi thanh sát 2 địa điểm hạt nhân

VOV.VN - Iran cho rằng nghị quyết mới của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) là không mang tính xây dựng và gây thất vọng.

Triều Tiên sẵn sàng cho phép thanh sát địa điểm hạt nhân Yongbyon
Triều Tiên sẵn sàng cho phép thanh sát địa điểm hạt nhân Yongbyon

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẵn sàng cho phép các thanh sát viên vào địa điểm hạt nhân Yongbyon của nước này.

Triều Tiên sẵn sàng cho phép thanh sát địa điểm hạt nhân Yongbyon

Triều Tiên sẵn sàng cho phép thanh sát địa điểm hạt nhân Yongbyon

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẵn sàng cho phép các thanh sát viên vào địa điểm hạt nhân Yongbyon của nước này.