Iran tuyên bố “đang chờ” hạm đội Mỹ tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết quân đội Iran “đang chờ” hạm đội Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Tehran có thể ngăn xuất khẩu dầu từ khu vực nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tiếp diễn.

Người phát ngôn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Ali Mohammad Naeini, cho biết lực lượng vũ trang Iran “đang chờ đợi hạm đội hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz”, đồng thời khẳng định việc kết thúc cuộc chiến “nằm trong tay Iran”.

Phát biểu của ông Naeini, được truyền thông nhà nước Iran dẫn lại, dường như nhằm đáp lại cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/3 cùng những phát biểu gần đây của ông về việc bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ và thương mại có tầm quan trọng toàn cầu.

Theo ông Naeini, lực lượng vũ trang Iran đang theo dõi chặt chẽ sự hiện diện của hải quân Mỹ tại khu vực. “Lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran đang chờ đợi hạm đội hải quân Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz và đang chờ tàu sân bay USS Gerald R. Ford”, ông nói.

Người phát ngôn IRGC cũng bác bỏ tuyên bố của phía Mỹ về việc tàu thương mại và tàu quân sự có thể dễ dàng di chuyển qua eo biển Hormuz.

“Ông ấy [Tổng thống Mỹ Donald Trump-ND] cho rằng các tàu thương mại và tàu quân sự hiện diện trong khu vực có thể đi lại dễ dàng qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, tàu và máy bay chiến đấu của Mỹ đã rời khỏi khu vực và đang ở vị trí cách xa hơn 1.000 km để tránh các tên lửa và máy bay không người lái của Iran”, ông Naeini cho biết.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Donald Trump khẳng định eo biển Hormuz - tuyến đường thủy chiến lược, “sẽ vẫn an toàn”, đồng thời cảnh báo Iran sẽ phải trả “cái giá khôn lường” nếu tấn công bất kỳ tàu thuyền nào. Trong một tuyên bố trước đây, ông Trump cho biết chính quyền Mỹ đang “cân nhắc” kiểm soát eo biển Hormuz và gợi ý rằng hải quân Mỹ có thể hộ tống các tàu chở dầu “nếu cần thiết”.

Người phát ngôn IRGC cũng cảnh báo rằng nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran tiếp diễn, Tehran “sẽ không cho phép xuất khẩu dù chỉ một lít dầu nào từ khu vực”.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), hiện có hai nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ được triển khai tại Trung Đông, gồm USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại Biển Arab và USS Gerald R. Ford ở Biển Đỏ sau khi đi qua Kênh đào Suez.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Australia cấp quy chế tị nạn cho 5 cầu thủ đội tuyển nữ Iran
Australia cấp quy chế tị nạn cho 5 cầu thủ đội tuyển nữ Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke ngày 10/3 cho biết nước này đã cấp quy chế tị nạn cho 5 thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Iran, những người đang có mặt tại Australia tham dự giải đấu khi cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel bùng phát.

Australia cấp quy chế tị nạn cho 5 cầu thủ đội tuyển nữ Iran

Australia cấp quy chế tị nạn cho 5 cầu thủ đội tuyển nữ Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke ngày 10/3 cho biết nước này đã cấp quy chế tị nạn cho 5 thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Iran, những người đang có mặt tại Australia tham dự giải đấu khi cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel bùng phát.

Ông Trump từ chối tiết lộ liệu có nhắm vào lãnh tụ tối cao mới của Iran hay không
Ông Trump từ chối tiết lộ liệu có nhắm vào lãnh tụ tối cao mới của Iran hay không

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/3 cho biết ông “thất vọng” khi Iran lựa chọn ông Mojtaba Khamenei, con trai của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, làm lãnh tụ tối cao mới, song không nói rằng ông muốn nhắm vào nhân vật này.

Ông Trump từ chối tiết lộ liệu có nhắm vào lãnh tụ tối cao mới của Iran hay không

Ông Trump từ chối tiết lộ liệu có nhắm vào lãnh tụ tối cao mới của Iran hay không

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/3 cho biết ông “thất vọng” khi Iran lựa chọn ông Mojtaba Khamenei, con trai của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, làm lãnh tụ tối cao mới, song không nói rằng ông muốn nhắm vào nhân vật này.

Chiến sự Iran leo thang tác động thế nào đến Nga?
Chiến sự Iran leo thang tác động thế nào đến Nga?

VOV.VN - Trong khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel leo thang, giới quan sát nhận định, Nga vẫn giữ thái độ thận trọng, chủ yếu bày tỏ lập trường bằng các tuyên bố.

Chiến sự Iran leo thang tác động thế nào đến Nga?

Chiến sự Iran leo thang tác động thế nào đến Nga?

VOV.VN - Trong khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel leo thang, giới quan sát nhận định, Nga vẫn giữ thái độ thận trọng, chủ yếu bày tỏ lập trường bằng các tuyên bố.