Iran và P5+1 đã đạt thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân

VOV.VN- Sau 8 ngày thương lượng thâu đêm, ngày 2/4 nhóm P5+1 và Iran đã đạt được thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo đó, nhóm P5+1 và Iran đã nhất trí về các nội dung và định hướng lớn, mở đường hướng tới một thỏa thuận cuối cùng trong ba tháng còn lại, kết thúc ngày 30/6.

Cao ủy phụ trách an ninh và đối ngoại châu Âu Mogherini (trái) và Ngoại trưởng Iran Zarif tại cuộc họp báo sau đàm phán ngày 2/4 (Ảnh Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết, các cuộc đàm phán giữa Tehran và nhóm P5+1 đã đạt được một bước đột phá đáng kể.

"Những kết quả đạt được ngày hôm nay rất quan trọng vì nó là cơ sở cho một thỏa thuận đầy đủ. Bây giờ các bên có thể bắt đầu chuẩn bị một dự thảo thỏa thuận cuối cùng với các điều khoản có liên quan, dựa trên các giải pháp mà chúng tôi đã đạt được trong vài ngày qua. Iran sẽ có thể tiếp tục chương trình hạt nhân hòa bình của mình nhưng sẽ có những hạn chế về mức độ và thời gian của chương trình làm giàu urani cũng như số lượng nguyên liệu hạt nhân được lưu trữ”, ông Zarif nói.

Ngoại trưởng Iran cho biết thêm, Natanz sẽ là cơ sở duy nhất để làm giàu urani theo một thời gian biểu mà hai bên đã thống nhất. Cơ sở Fordow sẽ được chuyển đổi thành trung tâm nghiên cứu hạt nhân và nguyên tử. Lò phản ứng nước nặng Arak với sự giúp đỡ và hợp tác của quốc tế sẽ được xây dựng lại, sao cho tại đây không còn khả năng sản xuất plutoni.

Còn phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng, thỏa thuận sơ bộ hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 là một cơ sở vững chắc cho một hiệp ước nhằm chấm dứt bế tắc 12 năm đàm phán hạt nhân giữa Tehran và phương Tây.

“Hôm nay, chúng tôi đã đạt đến một cột mốc quan trọng trong việc tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Chúng tôi nhóm P5 + 1 và Iran đã đạt được một sự đồng thuận về những thông số quan trọng. Khi được thực hiện, thì thỏa thuận này sẽ mang đến một niềm tin cho cộng đồng quốc tế rằng, chương trình hạt nhân của Iran là vì hòa bình", ông Kerry nói.

Thỏa thuận khung về vấn đề hạt nhân Iran lẽ ra phải được ký trước nửa đêm 31/3. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa thống nhất được các đường hướng chỉ đạo cho thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Các cuộc đàm phán đã được kéo dài sang ngày 2/4, tức quá thời hạn chót 2 ngày. Iran và nhóm P5+1 đã đặt thời hạn chót cho một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran là vào ngày 1/7 năm nay ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ nổ ra chạy đua hạt nhân nếu thỏa thuận hạt nhân Iran thất bại
Nguy cơ nổ ra chạy đua hạt nhân nếu thỏa thuận hạt nhân Iran thất bại

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Anh, nếu không có thoả thuận với Iran sẽ khiến Trung Đông mất ổn định với nguy cơ chạy đua vũ khí hạt nhân trong khu vực.

Nguy cơ nổ ra chạy đua hạt nhân nếu thỏa thuận hạt nhân Iran thất bại

Nguy cơ nổ ra chạy đua hạt nhân nếu thỏa thuận hạt nhân Iran thất bại

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Anh, nếu không có thoả thuận với Iran sẽ khiến Trung Đông mất ổn định với nguy cơ chạy đua vũ khí hạt nhân trong khu vực.

Đàm phán hạt nhân Iran cam go đến phút chót
Đàm phán hạt nhân Iran cam go đến phút chót

VOV.VN- Cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 chỉ còn cách vạch đích vài mét, song đó là những mét khó khăn nhất.

Đàm phán hạt nhân Iran cam go đến phút chót

Đàm phán hạt nhân Iran cam go đến phút chót

VOV.VN- Cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 chỉ còn cách vạch đích vài mét, song đó là những mét khó khăn nhất.

Đàm phán hạt nhân Iran: Phương Tây nói đạt thỏa thuận, Iran phủ nhận
Đàm phán hạt nhân Iran: Phương Tây nói đạt thỏa thuận, Iran phủ nhận

VOV.VN -Giới chức ngoại giao Iran cho rằng đây chỉ là đồn đoán của truyền thông phương Tây nhằm tạo bầu không khí tác động lên đàm phán.

Đàm phán hạt nhân Iran: Phương Tây nói đạt thỏa thuận, Iran phủ nhận

Đàm phán hạt nhân Iran: Phương Tây nói đạt thỏa thuận, Iran phủ nhận

VOV.VN -Giới chức ngoại giao Iran cho rằng đây chỉ là đồn đoán của truyền thông phương Tây nhằm tạo bầu không khí tác động lên đàm phán.

Đàm phán hạt nhân Iran vượt quá thời hạn - Mỹ đe dọa bỏ cuộc
Đàm phán hạt nhân Iran vượt quá thời hạn - Mỹ đe dọa bỏ cuộc

VOV.VN - Phía Mỹ tuyên bố nếu không đạt được thỏa thuận khung thì họ cũng sẽ không chờ tới ngày 30/6 nữa.

Đàm phán hạt nhân Iran vượt quá thời hạn - Mỹ đe dọa bỏ cuộc

Đàm phán hạt nhân Iran vượt quá thời hạn - Mỹ đe dọa bỏ cuộc

VOV.VN - Phía Mỹ tuyên bố nếu không đạt được thỏa thuận khung thì họ cũng sẽ không chờ tới ngày 30/6 nữa.

Israel thử lá chắn tên lửa sau khi thỏa thuận hạt nhân Iran bế tắc
Israel thử lá chắn tên lửa sau khi thỏa thuận hạt nhân Iran bế tắc

VOV.VN- Israel đang hợp tác với Mỹ phát triển hệ thống phòng không mới sau khi hàng loạt các cuộc thử nghiệm đánh chặn của hệ thống này đều thành công.

Israel thử lá chắn tên lửa sau khi thỏa thuận hạt nhân Iran bế tắc

Israel thử lá chắn tên lửa sau khi thỏa thuận hạt nhân Iran bế tắc

VOV.VN- Israel đang hợp tác với Mỹ phát triển hệ thống phòng không mới sau khi hàng loạt các cuộc thử nghiệm đánh chặn của hệ thống này đều thành công.