Iran yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giải thích kế hoạch lá chắn

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Iran, hành động của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây lo ngại cho Iran và các nước láng giềng khác.

Ngày 18/9, Bộ trưởng Ngoại giao Iran, Ali-Akbar Salehi, đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giải thích về kế hoạch triển khai một phần hệ thống lá chắn tên lửa của NATO trên lãnh thổ nước này.

Hãng thông tấn Mehr của Iran dẫn lời ông Salehi, nói việc triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống radar cảnh báo sớm - một phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO để bảo vệ châu Âu, đã gây lo ngại cho Iran và các nước láng giềng khác của Thổ Nhĩ Kỳ.  

Xét bối cảnh tình hình khu vực hiện nay, Iran cho rằng triển khai một hệ thống như vậy là không cần thiết. Ông Salehi cũng nhấn mạnh, Iran luôn tìm cách giải quyết các vấn đề của mình với các nước láng giềng theo hướng bảo đảm hoà bình, an ninh, ổn định trong khu vực và hy vọng tất cả các nước trong khu vực cùng hợp tác giải quyết các bất đồng.

Theo tin tức trước đó, NATO dự định triển khai hệ thống radar cảnh báo sớm tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm 2011. Ngày 2/9, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các cuộc đàm phán kỹ thuật về việc triển khai hệ thống radar trên đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định hệ thống radar này không nhằm vào bất kỳ nước nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên