Iraq: 7 người chết do trúng đạn pháo

Những bất ổn trong thời gian gần đây tại Iraq là do các xung đột giáo phái và sắc tộc

Tối 10/6, 7 người chết, 20 người bị thương sau khi bị trúng đạn pháo tại khu vực có đông dân cư người Shiite sinh sống ở thủ đô Baghdad, Iraq.

Vụ đánh bom ở thủ đô Baghdad hôm 4/6 làm 25 người chết (Ảnh: AFP)
Theo cảnh sát địa phương, 2 quả đạn pháo đã bắn vào khu vực gần Kadhimiya gây ra số thương vong nói trên. Những người chết đa số là dân thường. Đạn pháo còn làm một số tòa nhà bị hư hại.

Ngay sau đó, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện nay chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc.

Trong thời gian qua, tình hình an ninh tại Iraq liên tục bất ổn do các cuộc xung đột giáo phái và sắc tộc diễn ra thường xuyên. Nguyên nhân chủ yếu là do các phe phái chậm chễ trong việc đàm phán để đạt thỏa thuận hòa giải và chia sẻ quyền lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên