Iraq bắt giữ các nghi can tấn công Vùng Xanh

Quân đội Mỹ ngày 16/9 cho biết, lực lượng Mỹ và Iraq đã bắt giữ ba đối tượng người Iraq bị tình nghi nã rocket vào Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad trong thời điểm diễn ra chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden

>> Phó Tổng thống Mỹ hội đàm với Thủ tướng Iraq

Cùng ngày, cơ quan theo dõi thông tin tình báo (SITE) của Mỹ thông báo nhóm nổi dậy có tên "Quân đội Mujahedeen" đã nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công nói trên.

Theo nhóm này, vụ tấn công vào khu vực được canh phòng cẩn mật tại Baghdad là "sự đón tiếp" ông Biden, đồng thời nhằm hối thúc ông chuyển tới Tổng thống Mỹ Barack Obama thông điệp về việc rút quân khỏi Iraq.

Theo cảnh sát Iraq, vụ pháo kích làm 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương đã xảy ra ngay sau khi Phó Tổng thống Mỹ Biden đến Iraq trong một chuyến thăm bất ngờ để hội đàm với lãnh đạo nước chủ nhà và gặp gỡ tướng lĩnh Mỹ đang triển khai tại nước này.

Đây là chuyến thăm Iraq thứ ba kể từ đầu năm đến nay của ông Biden./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên