Iraq bắt lại 349 tù nhân vượt ngục tại Abu Graib

VOV.VN - Lực lương an ninh Iraq bắt lại 349 tù nhân trốn thoát trong vụ tấn công vào hai nhà tù lớn tại thủ đô Baghdad đêm 21/7.

Ngày 28/7, Trung tướng Abdul-Ameer al-Shimmary, Tổng Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến dịch Baghdad cho biết: “Lực lượng an ninh đã bắt lại được 349 tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù Abu Ghraib đêm 21/7, trong khi hoạt động truy nã vẫn đang tiến hành”.

Cảnh sát đứng gác bên ngoài  nhà tù Abu Ghraib  (ảnh: AP)

Tuy nhiên, ông al-Shimmary không nói rõ thông tin có bao nhiêu tù nhân đã trốn thoát mà chỉ cho biết các cuộc tấn công vào hai nhà tù tại Baghdad đã khiến 105 các binh sỹ và tù nhân thiệt mạng.

Điều tra ban đầu của lực lượng an ninh cho thấy, có sự sơ suất của lực lượng cảnh sát và bộ phận cai ngục tại nhà tù Abu Ghraib.

Ông cũng cho biết thêm rằng, các tù nhân đã gây ra một cuộc nổi loạn bên trong nhà tù khi các chiến binh Hồi giáo bắt đầu tấn công vào hai nhà tù nói trên.

Ông al-Shimmary cũng khẳng định không có tù nhân nào trốn thoát khỏi nhà tù Taji, cách thủ đô Baghdad 20km về phía Bắc. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành dưới sự giám sát trực tiếp của Thủ tướng Nuri al-Maliki, Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Iraq.

Một thông tin đăng tải trên trang web của ông Maliki cho thấy, có sự sơ suất của bộ phận giám sát, tù nhân có thể liên lạc với bên ngoài bằng điện thoại di động và các phương tiện khác.

Ngay sau đó, ông Maliki đã ra lệnh sa thải Giám đốc nhà tù Abu Ghraib cũng như bắt giữ các viên chức cảnh sát cao cấp, nhân viên tình báo và nhân viên cảnh sát có trách nhiệm bảo vệ nhà tù vì tắc trách.

Một ngày sau khi vụ tấn công xảy ra, ông Hakim al-Zamili, một thành viên thuộc Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết, có khoảng 500 - 1000 tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù Abu Ghraib. Hầu hết trong số tù nhân này là thành viên của lực lượng al-Qaeda. Ông cũng nói thêm rằng, nhiều người trong số các tù nhân al-Qaeda trốn thoát đã bị kết án tử hình.

Iraq đang chứng kiến sự bùng nổ bạo lực tồi tệ nhất trong 5 năm qua. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng, đất nước này đang dần quay trở lại một cuộc nội chiến toàn diện như năm 2006-2007 khi số người chết hàng tháng có thể vượt quá 3.000 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nigeria: Tấn công nhà tù, 119 tù nhân trốn thoát
Nigeria: Tấn công nhà tù, 119 tù nhân trốn thoát

Những kẻ có vũ trang đã sử dụng bom và vũ khí hạng nặng tấn công nhà tù, làm 1 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Nigeria: Tấn công nhà tù, 119 tù nhân trốn thoát

Nigeria: Tấn công nhà tù, 119 tù nhân trốn thoát

Những kẻ có vũ trang đã sử dụng bom và vũ khí hạng nặng tấn công nhà tù, làm 1 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Bạo động tại nhà tù ở  Mexico, hơn 50 tù nhân trốn thoát
Bạo động tại nhà tù ở Mexico, hơn 50 tù nhân trốn thoát

Tù nhân chạy trốn là những kẻ buôn ma túy và thành viên của những băng nhóm có vũ trang

Bạo động tại nhà tù ở  Mexico, hơn 50 tù nhân trốn thoát

Bạo động tại nhà tù ở Mexico, hơn 50 tù nhân trốn thoát

Tù nhân chạy trốn là những kẻ buôn ma túy và thành viên của những băng nhóm có vũ trang

Nhà tù Abu Ghraib bị tấn công, 500 tù nhân trốn thoát
Nhà tù Abu Ghraib bị tấn công, 500 tù nhân trốn thoát

VOV.VN - Khoảng 500 phạm nhân đã trốn trại trong cuộc tấn công của một nhóm vũ trang trong đêm 21/7.

Nhà tù Abu Ghraib bị tấn công, 500 tù nhân trốn thoát

Nhà tù Abu Ghraib bị tấn công, 500 tù nhân trốn thoát

VOV.VN - Khoảng 500 phạm nhân đã trốn trại trong cuộc tấn công của một nhóm vũ trang trong đêm 21/7.

Hơn 1000 tù nhân trốn thoát, Libya lại đối mặt với bất ổn
Hơn 1000 tù nhân trốn thoát, Libya lại đối mặt với bất ổn

VOV.VN - Cuộc vượt ngục tập thể ở Benghazi có thể đã được tiếp tay từ bên ngoài.

Hơn 1000 tù nhân trốn thoát, Libya lại đối mặt với bất ổn

Hơn 1000 tù nhân trốn thoát, Libya lại đối mặt với bất ổn

VOV.VN - Cuộc vượt ngục tập thể ở Benghazi có thể đã được tiếp tay từ bên ngoài.