Iraq: bất ổn không ảnh hưởng đến sản lượng dầu khai thác

VOV.VN -Iraq là nước sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC).

Bộ trưởng Dầu lửa Iraq Abdel Mehdi, hôm 15/11, khẳng định, bất ổn do phiến quân Nhà nước Hồi giáo gây ra ở miền Bắc không ảnh hưởng đến sản lượng dầu khai thác của nước này.

Iraq là nước sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), do đó việc phiến quân Nhà nước Hồi giáo chiếm một số khu vực khai thác dầu ở miền Bắc để bán lấy tiền cho các hoạt động khủng bố khiến dư luận quốc tế vô cùng lo ngại.

Tuy nhiên, ông Mehdi cho biết: “Sản lượng trung bình hàng ngày đôi lúc vượt ngưỡng 3 triệu thùng/ngày, thậm chí là 3,2 triệu thùng/ngày. Một phần trong số này cung cấp cho các nhà máy lọc dầu trong nước để phục vụ nhu cầu nội địa. Sản lượng này không ổn định nhưng số lượng xuất khẩu trung bình có thể ở mức 2,5 triệu thùng/ngày.”

Tuần qua, chính phủ Iraq và chính quyền khu tự trị người Cuốc đã đạt được một thỏa thuận nhằm xoa dịu những căng thẳng về xuất khẩu dầu của người Cuốc cũng như việc trả tiền lương cho công chức khu tự trị này. Trước đó, chính phủ Irắc đã dừng việc trả lương cho công chức của khu tự trị người Cuốc để phản đối việc họ tự ý xuất khẩu dầu cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, theo thỏa thuận đạt được hôm 13 tháng 11, chính phủ Iraq sẽ nối lại việc trả lương cho công chức người Cuốc và chính quyền khu tực trị này sẽ nộp ngân sách trung ương 150.000 thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày, bằng khoảng một nửa số dầu mà họ khai thác. Bộ trưởng Dầu lửa Abdel Mehdi tin rằng thỏa thuận này có thể tăng gấp đôi sản lượng dầu của Iraq.

Việc giá dầu thế giới giảm mạnh thời gian gần đây đã ảnh hưởng đáng kể đến nguồn thu của chính phủ Iraq. Tuy nhiên, ông Abdel Mehdi khẳng định, chính phủ Iraq có thể khắc phục tình trạng này bằng việc hạ chi phí vận chuyển đồng thời cắt bớt chi tiêu của chính phủ để giảm những tác động này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom kép tại Iraq, hàng chục người chết và bị thương
Đánh bom kép tại Iraq, hàng chục người chết và bị thương

VOV.VN -11 người chết và 21 người khác bị thương trong vụ đánh bom kép nhằm vào trụ sở lực lượng cảnh sát liên bang Iraq.

Đánh bom kép tại Iraq, hàng chục người chết và bị thương

Đánh bom kép tại Iraq, hàng chục người chết và bị thương

VOV.VN -11 người chết và 21 người khác bị thương trong vụ đánh bom kép nhằm vào trụ sở lực lượng cảnh sát liên bang Iraq.

Quân đội Iraq giành thắng lợi quan trọng trước IS
Quân đội Iraq giành thắng lợi quan trọng trước IS

VOV.VN - Đây là một trong những chiến thắng hiếm hoi và được xem là lớn nhất của quân đội Iraq trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo.

Quân đội Iraq giành thắng lợi quan trọng trước IS

Quân đội Iraq giành thắng lợi quan trọng trước IS

VOV.VN - Đây là một trong những chiến thắng hiếm hoi và được xem là lớn nhất của quân đội Iraq trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo.

Liên quân Mỹ tiến hành 23 cuộc không kích mới tại Iraq và Syria
Liên quân Mỹ tiến hành 23 cuộc không kích mới tại Iraq và Syria

VOV.VN - Mỹ và liên quân đã tiến hành 23 đợt không kích mới nhằm vào IS tại Iraq và Syria, gây thiệt hại nặng nề cho IS.

Liên quân Mỹ tiến hành 23 cuộc không kích mới tại Iraq và Syria

Liên quân Mỹ tiến hành 23 cuộc không kích mới tại Iraq và Syria

VOV.VN - Mỹ và liên quân đã tiến hành 23 đợt không kích mới nhằm vào IS tại Iraq và Syria, gây thiệt hại nặng nề cho IS.

Thủ tướng Iraq cách chức 26 chỉ huy quân sự
Thủ tướng Iraq cách chức 26 chỉ huy quân sự

VOV.VN - Ngày 13/11, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã cách chức 26 chỉ huy quân sự vì tham nhũng và năng lực kém. 

Thủ tướng Iraq cách chức 26 chỉ huy quân sự

Thủ tướng Iraq cách chức 26 chỉ huy quân sự

VOV.VN - Ngày 13/11, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã cách chức 26 chỉ huy quân sự vì tham nhũng và năng lực kém. 

Đại tướng Mỹ Martin Dempsey bất ngờ thăm Iraq bàn kế chống IS
Đại tướng Mỹ Martin Dempsey bất ngờ thăm Iraq bàn kế chống IS

VOV.VN - Ông này muốn lắng nghe đề xuất của những người đang tham chiến tại Iraq cho kế hoạch mở rộng quân sự của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

Đại tướng Mỹ Martin Dempsey bất ngờ thăm Iraq bàn kế chống IS

Đại tướng Mỹ Martin Dempsey bất ngờ thăm Iraq bàn kế chống IS

VOV.VN - Ông này muốn lắng nghe đề xuất của những người đang tham chiến tại Iraq cho kế hoạch mở rộng quân sự của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

Phiến quân IS đẩy mạnh tấn công khu vực giàu dầu mỏ của Iraq
Phiến quân IS đẩy mạnh tấn công khu vực giàu dầu mỏ của Iraq

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Iraq, IS đang tiến sâu hơn vào tỉnh giàu dầu mỏ Kirkuk ở Iraq và quốc tế chặn dòng chảy tài chính của nhóm này.

Phiến quân IS đẩy mạnh tấn công khu vực giàu dầu mỏ của Iraq

Phiến quân IS đẩy mạnh tấn công khu vực giàu dầu mỏ của Iraq

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Iraq, IS đang tiến sâu hơn vào tỉnh giàu dầu mỏ Kirkuk ở Iraq và quốc tế chặn dòng chảy tài chính của nhóm này.