Iraq cáo buộc IS sử dụng chất độc tấn công người dân

VOV.VN - Ước tính có hơn 40 người đã bị các triệu chứng như khó thở và dị ứng khi nhóm phiến quân này bắn đạn pháo và tên lửa chứa “các chất độc hại”.

Giới chức Iraq hôm qua (09/03) cáo buộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng “các chất độc hại” khi tấn công một ngôi làng ở tỉnh Kirkuk, miền Bắc nước này.

Theo thông báo của chính quyền tỉnh Kirkuk, nhiều khả năng, các phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã sử dụng các chất hóa học tại Làng Taza trong 6 tuần qua. Ước tính có hơn 40 người đã bị các triệu chứng như khó thở và dị ứng khi nhóm phiến quân này bắn đạn pháo và tên lửa chứa “các chất độc hại” vào ngôi làng. Tuy nhiên, giới chức địa phương vẫn chưa biết đó là chất độc gì. Song nhiều khả năng, đây là khí mù-tạt và khí clor.

Trong một diễn biến có liên quan, Kênh truyền hình CNN ngày 9/3 đưa tin, máy bay chiến đấu Mỹ đã bắt đầu tấn công vào các khu vực chứa vũ khí hóa học của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở gần thành phố Mosul tại Iraq. Đây là đợt không kích đầu tiên của Mỹ nhằm phá hủy năng lực sử dụng các loại vũ khí hóa học của tổ chức thánh chiến này, trong đó có khí mù tạt.

Theo CNN, hiện chưa rõ các cuộc không kích nêu trên có thành công hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq kêu gọi quốc tế tập trung cắt đứt nguồn viện trợ cho khủng bố
Iraq kêu gọi quốc tế tập trung cắt đứt nguồn viện trợ cho khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Iraq cho rằng, việc cắt đứt hoàn toàn nguồn tài trợ cho khủng bố sẽ giúp làm suy yếu và loại bỏ hoàn toàn chủ nghĩa cực đoan.

Iraq kêu gọi quốc tế tập trung cắt đứt nguồn viện trợ cho khủng bố

Iraq kêu gọi quốc tế tập trung cắt đứt nguồn viện trợ cho khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Iraq cho rằng, việc cắt đứt hoàn toàn nguồn tài trợ cho khủng bố sẽ giúp làm suy yếu và loại bỏ hoàn toàn chủ nghĩa cực đoan.

IS đánh bom đẫm máu ở Iraq khiến 60 người thiệt mạng
IS đánh bom đẫm máu ở Iraq khiến 60 người thiệt mạng

VOV.VN - IS tối 6/3 đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom khủng bố đẫm máu tại phía Nam thủ đô Baghdad (Iraq) khiến 60 người thiệt mạng.

IS đánh bom đẫm máu ở Iraq khiến 60 người thiệt mạng

IS đánh bom đẫm máu ở Iraq khiến 60 người thiệt mạng

VOV.VN - IS tối 6/3 đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom khủng bố đẫm máu tại phía Nam thủ đô Baghdad (Iraq) khiến 60 người thiệt mạng.

“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã chết ở Syria
“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã chết ở Syria

VOV.VN - "Bộ trưởng chiến tranh" của IS Al-Shishani có thể đã thiệt mạng trong một đợt không kích do liên minh quốc tế thực hiện ngày 4/3.

“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã chết ở Syria

“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã chết ở Syria

VOV.VN - "Bộ trưởng chiến tranh" của IS Al-Shishani có thể đã thiệt mạng trong một đợt không kích do liên minh quốc tế thực hiện ngày 4/3.

Iraq - Mỹ cảnh báo nguy cơ đập Mosul sụp đổ gây thảm họa
Iraq - Mỹ cảnh báo nguy cơ đập Mosul sụp đổ gây thảm họa

VOV.VN- Chính phủ Iraq và Đại sứ quán Mỹ vừa ban bố cảnh báo đối với người dân sống dọc theo sông Tigris về nguy cơ đập Mosul có thể sụp đổ.

Iraq - Mỹ cảnh báo nguy cơ đập Mosul sụp đổ gây thảm họa

Iraq - Mỹ cảnh báo nguy cơ đập Mosul sụp đổ gây thảm họa

VOV.VN- Chính phủ Iraq và Đại sứ quán Mỹ vừa ban bố cảnh báo đối với người dân sống dọc theo sông Tigris về nguy cơ đập Mosul có thể sụp đổ.