Iraq điều tra IS sử dụng chất độc hóa học trong các vụ tấn công

VOV.VN- Người Kurd tại Iraq ngày 26/2 cho biết họ đang tiến hành điều tra một vụ tấn công sử dụng chất độc hóa học của nhóm IS tại phía Tây Bắc Iraq.

Hàng chục dân thường và các tay súng người Kurd đã phải điều trị chứng nôn mửa sau khi một quả rocket tự chế- được cho là có chứa chất độc hóa học, bắn về phía các tay súng người Kurd tại khu vực Sinjar. Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu cũng đang hỗ trợ điều tra vụ việc.

Phiến quân IS khi còn mạnh phô trương thanh thế trên đường phố. Ảnh AP

Lực lượng người Kurd tại Iraq cho biết đã có bằng chứng về việc IS sử dụng chất độc hóa học nhằm vào các tay súng trong một số vụ tấn công trước đó, trong đó có khí mù tạt. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ tấn công thứ 8 IS sử dụng chất độc hóa học tại Iraq.

Một nguồn tin của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) xác nhận trong tuần này cho biết,  xét nghiệm trong phòng thí nghiệm với 35 tay súng người Kurd tham gia một trận chiến với IS vào tháng 8 năm ngoái có kết quả dương tính với chất độc gây bỏng chứa lưu huỳnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân IS dùng chất độc hóa học tấn công người Kurd?
Phiến quân IS dùng chất độc hóa học tấn công người Kurd?

VOV.VN -Giới chức Mỹ tin rằng phiến quân IS nhiều khả năng đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công lực lượng người Kurd tại Iraq hồi đầu tuần này.

Phiến quân IS dùng chất độc hóa học tấn công người Kurd?

Phiến quân IS dùng chất độc hóa học tấn công người Kurd?

VOV.VN -Giới chức Mỹ tin rằng phiến quân IS nhiều khả năng đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công lực lượng người Kurd tại Iraq hồi đầu tuần này.

Kinh hoàng trước dụng cụ tra tấn mới của IS
Kinh hoàng trước dụng cụ tra tấn mới của IS

IS mới đưa ra dụng cụ tra tấn tàn bạo mới nhằm trừng phạt những phụ nữ mặc trang phục không che kín hết cơ thể, theo Independent hôm 25/2.

Kinh hoàng trước dụng cụ tra tấn mới của IS

Kinh hoàng trước dụng cụ tra tấn mới của IS

IS mới đưa ra dụng cụ tra tấn tàn bạo mới nhằm trừng phạt những phụ nữ mặc trang phục không che kín hết cơ thể, theo Independent hôm 25/2.

600 binh lính Mỹ bị phơi nhiễm chất độc hóa học tại Iraq
600 binh lính Mỹ bị phơi nhiễm chất độc hóa học tại Iraq

VOV.VN - Báo Mỹ cho hay những người lính bị ép phải giữ im lặng về tình trạng phơi nhiễm của mình.

600 binh lính Mỹ bị phơi nhiễm chất độc hóa học tại Iraq

600 binh lính Mỹ bị phơi nhiễm chất độc hóa học tại Iraq

VOV.VN - Báo Mỹ cho hay những người lính bị ép phải giữ im lặng về tình trạng phơi nhiễm của mình.

IS đánh bom khủng bố liên hoàn ở thủ đô Iraq làm 65 người thương vong
IS đánh bom khủng bố liên hoàn ở thủ đô Iraq làm 65 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong một loạt vụ đánh bom khủng bố nhằm vào nhà thờ Hồi giáo tại thủ đô Iraq ngày 25/2.

IS đánh bom khủng bố liên hoàn ở thủ đô Iraq làm 65 người thương vong

IS đánh bom khủng bố liên hoàn ở thủ đô Iraq làm 65 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong một loạt vụ đánh bom khủng bố nhằm vào nhà thờ Hồi giáo tại thủ đô Iraq ngày 25/2.

Mỹ coi việc chấm dứt nội chiến Syria là chìa khóa đánh bại IS
Mỹ coi việc chấm dứt nội chiến Syria là chìa khóa đánh bại IS

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama vừa tuyên bố rằng chìa khóa để đánh bại nhóm khủng bố IS là chấm dứt nội chiến Syria.

Mỹ coi việc chấm dứt nội chiến Syria là chìa khóa đánh bại IS

Mỹ coi việc chấm dứt nội chiến Syria là chìa khóa đánh bại IS

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama vừa tuyên bố rằng chìa khóa để đánh bại nhóm khủng bố IS là chấm dứt nội chiến Syria.