Iraq hoãn họp bầu Tổng thống mới vì thiếu đại diện người Kurd

VOV.VN - Quốc hội Iraq đã trì hoãn phiên họp thứ hai, ngày 2/10, của cuộc bầu cử Tổng thống Cộng hòa vì thiếu số đại biểu trong đó có bộ phận người Kurd.

Trước đó, tối qua, 1/10 Quốc hội Iraq đã mở phiên họp để bầu ra Tổng thống mới nhiệm kỳ bốn năm tới. Quốc hội sẽ lựa chọn một ứng viên vào vị trí Tổng thống trong số 329 nghị sỹ vừa thắng cử trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 5 vừa qua.

Quốc hội Iraq họp bầu Tổng thống mới. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, việc cạnh tranh giữa các đang phải đang diễn ra ác liệt. Các bên vẫn có những cáo buộc về kết quả bầu cử ở địa phương và khu vực người Kurd vừa qua.

Do đó mà các đảng phái không thể liên kết đủ 165 ghế quá bán trong Quốc hội để có thể bầu ra Tổng thống và người sau đó sẽ xây dựng một chính phủ mới. Những bất đồng khiến phiên họp thứ hai của Quốc hội Iraq đã bị trì hoãn.

Theo hiến pháp Iraq, Tổng thống sẽ được bầu trước ngày 3/10 sau khi Quốc hội họp 2 ngày và yêu cầu ứng cử viên giành được hai phần ba số phiếu bầu.

Nếu vị trí Tổng thống không được bầu vào ngày 2/10 thì cuộc họp sẽ bị hoãn lại vào ngày hôm sau và sẽ vẫn mở cho đến khi bầu được Tổng thống mới.

Ngoài sự cạnh tranh của các đảng phái để thành lập liên minh lớn nhất trong quốc hội và sẽ hình thành chính phủ mới thì những tác động của cạnh tranh quốc tế và khu vực ảnh hưởng lớn tới tương lai của tiến trình chính trị ở Iraq. Điều này càng làm trầm trọng thêm tình hình chính trị của Iraq và phụ thuộc vào hậu quả của cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq thông cáo kết quả bầu cử Quốc hội sau khi kiểm phiếu lại bằng tay
Iraq thông cáo kết quả bầu cử Quốc hội sau khi kiểm phiếu lại bằng tay

VOV.VN-Ủy ban bầu cử Iraq ngày 9/8 công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Quốc hội ngày 12/5 vừa qua, không thay đổi nhiều so với kết quả công bố trước đó.

Iraq thông cáo kết quả bầu cử Quốc hội sau khi kiểm phiếu lại bằng tay

Iraq thông cáo kết quả bầu cử Quốc hội sau khi kiểm phiếu lại bằng tay

VOV.VN-Ủy ban bầu cử Iraq ngày 9/8 công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Quốc hội ngày 12/5 vừa qua, không thay đổi nhiều so với kết quả công bố trước đó.

Làn sóng biểu tình tiếp diễn mạnh mẽ tại Iraq
Làn sóng biểu tình tiếp diễn mạnh mẽ tại Iraq

VOV.VN - Lực lượng Iraq ngày 3/8 đã tăng cường các biện pháp an ninh chặt chẽ ở thủ đô Baghdad, nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình của người dân.

Làn sóng biểu tình tiếp diễn mạnh mẽ tại Iraq

Làn sóng biểu tình tiếp diễn mạnh mẽ tại Iraq

VOV.VN - Lực lượng Iraq ngày 3/8 đã tăng cường các biện pháp an ninh chặt chẽ ở thủ đô Baghdad, nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình của người dân.

Quốc hội mới của Iraq nhóm họp lần đầu khi còn chưa ngã ngũ liên minh
Quốc hội mới của Iraq nhóm họp lần đầu khi còn chưa ngã ngũ liên minh

VOV.VN-Phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới tại Iraq diễn ra khá căng thẳng vì bên nào cũng nhận là khối chính trị lớn nhất để có thể thành lập chính phủ mới. 

Quốc hội mới của Iraq nhóm họp lần đầu khi còn chưa ngã ngũ liên minh

Quốc hội mới của Iraq nhóm họp lần đầu khi còn chưa ngã ngũ liên minh

VOV.VN-Phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới tại Iraq diễn ra khá căng thẳng vì bên nào cũng nhận là khối chính trị lớn nhất để có thể thành lập chính phủ mới. 

Iraq có Chủ tịch Quốc hội mới
Iraq có Chủ tịch Quốc hội mới

VOV.VN - Hôm nay (15/9), Quốc hội Iraq đã bầu nghị sĩ dòng Sunni Al-Halbousi làm Chủ tịch Quốc hội nước này.

Iraq có Chủ tịch Quốc hội mới

Iraq có Chủ tịch Quốc hội mới

VOV.VN - Hôm nay (15/9), Quốc hội Iraq đã bầu nghị sĩ dòng Sunni Al-Halbousi làm Chủ tịch Quốc hội nước này.

Quốc hội Iraq bắt đầu tiếp nhận đơn ứng cử Tổng thống mới
Quốc hội Iraq bắt đầu tiếp nhận đơn ứng cử Tổng thống mới

VOV.VN -Quốc hội Iraq hôm nay (18/9) bắt đầu chấp nhận đơn ứng cử chức Tổng thống.

Quốc hội Iraq bắt đầu tiếp nhận đơn ứng cử Tổng thống mới

Quốc hội Iraq bắt đầu tiếp nhận đơn ứng cử Tổng thống mới

VOV.VN -Quốc hội Iraq hôm nay (18/9) bắt đầu chấp nhận đơn ứng cử chức Tổng thống.