Iraq lấy làm tiếc khi Iran không được mời tham dự hội nghị Paris

VOV.VN -Iran là một nước láng giềng và cũng đã nhiều lần hỗ trợ Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari mới đây bày tỏ lấy làm tiếc khi Iran không được mời tham dự Hội nghị quốc tế về hòa bình và an ninh Iraq, trong bối cảnh, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đang đặt ra mối nguy cơ không chỉ đối với Iraq mà còn đối với khu vực và thế giới.

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari (Ảnh Getty Images)

Phát biểu với báo chí, ông al-Jaafari cho biết, Chính phủ nước này từng khẳng định sự có mặt của Iran, tuy  nhiên Iraq lại không phải là nước ra quyết định và Iraq lấy làm tiếc về sự vắng mặt của Iran.

Theo ông, nhóm Nhà nước Hồi giáo đặt ra mối nguy cơ đối với tất cả các nước. Iran là một nước láng giềng và cũng đã nhiều lần hỗ trợ Iraq.

Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua chủ trì một hội nghị quốc tế về hòa bình và an ninh Iraq nhằm thảo luận các biện pháp đối phó với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria dựa trên đề xuất của Mỹ thành lập một liên minh quốc tế trong cuộc chiến này.

Dù đều được quốc tế thừa nhận vai trò quan trọng trong các vấn đề khu vực, song Iran lại không được mời tham dự cuộc gặp, chủ yếu là do sự phản đối của Mỹ.

Trong phát biểu của mình, Ngoại trưởng Iraq cũng lấy làm tiếc khi các nước tham dự Hội nghị Paris đã không đưa ra được bất kỳ kế hoạch cụ thể nào về vai trò sắp tới của họ trong liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ tin tưởng sẽ thành lập được liên minh chống IS
Ngoại trưởng Mỹ tin tưởng sẽ thành lập được liên minh chống IS

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cũng tuyên bố thời điểm này chưa thích hợp để Iran tham gia liên minh. 

Ngoại trưởng Mỹ tin tưởng sẽ thành lập được liên minh chống IS

Ngoại trưởng Mỹ tin tưởng sẽ thành lập được liên minh chống IS

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cũng tuyên bố thời điểm này chưa thích hợp để Iran tham gia liên minh. 

Mỹ nên hợp tác với Iran và Syria để giải quyết nhóm IS
Mỹ nên hợp tác với Iran và Syria để giải quyết nhóm IS

VOV.VN- Đây là đề xuất được cựu quan chức về chính sách đối ngoại của Thượng viện Mỹ James Jatras đưa ra trong cuộc phỏng vấn với PressTV ngày 3/9.

Mỹ nên hợp tác với Iran và Syria để giải quyết nhóm IS

Mỹ nên hợp tác với Iran và Syria để giải quyết nhóm IS

VOV.VN- Đây là đề xuất được cựu quan chức về chính sách đối ngoại của Thượng viện Mỹ James Jatras đưa ra trong cuộc phỏng vấn với PressTV ngày 3/9.

Iraq lên tiếng về tình trạng Mỹ oanh kích làm nhiều dân thường tử vong
Iraq lên tiếng về tình trạng Mỹ oanh kích làm nhiều dân thường tử vong

VOV.VN - Mỹ đang hăm hở ném bom vào các vị trí của phiến quân IS. Tuy nhiên chính phủ Iraq đã yêu cầu Mỹ hãy không kích một cách chính xác.

Iraq lên tiếng về tình trạng Mỹ oanh kích làm nhiều dân thường tử vong

Iraq lên tiếng về tình trạng Mỹ oanh kích làm nhiều dân thường tử vong

VOV.VN - Mỹ đang hăm hở ném bom vào các vị trí của phiến quân IS. Tuy nhiên chính phủ Iraq đã yêu cầu Mỹ hãy không kích một cách chính xác.

Hồi giáo cực đoan IS đẩy gần 2 triệu người Iraq vào kiếp sống xa nhà
Hồi giáo cực đoan IS đẩy gần 2 triệu người Iraq vào kiếp sống xa nhà

VOV.VN - Một số lượng lớn người tị nạn phải sinh sống trong các khu vực mở như công viên, các toà nhà xây dang dở hay các trường học.

Hồi giáo cực đoan IS đẩy gần 2 triệu người Iraq vào kiếp sống xa nhà

Hồi giáo cực đoan IS đẩy gần 2 triệu người Iraq vào kiếp sống xa nhà

VOV.VN - Một số lượng lớn người tị nạn phải sinh sống trong các khu vực mở như công viên, các toà nhà xây dang dở hay các trường học.

Iran cáo buộc các biện pháp trừng phạt của Mỹ là xâm lược
Iran cáo buộc các biện pháp trừng phạt của Mỹ là xâm lược

VOV.VN - Mỹ hôm 2/8 đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên hơn 25 doanh nghiệp, ngân hàng và các cá nhân có liên quan đến mở rộng chương trình hạt nhân Iran.

Iran cáo buộc các biện pháp trừng phạt của Mỹ là xâm lược

Iran cáo buộc các biện pháp trừng phạt của Mỹ là xâm lược

VOV.VN - Mỹ hôm 2/8 đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên hơn 25 doanh nghiệp, ngân hàng và các cá nhân có liên quan đến mở rộng chương trình hạt nhân Iran.

Dư luận Iraq hoan nghênh Hội nghị quốc tế về hòa bình và an ninh
Dư luận Iraq hoan nghênh Hội nghị quốc tế về hòa bình và an ninh

VOV.VN - Trước thềm hội nghị lần này, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Iraq Fouad Masoum để thảo luận về các biện pháp chống lại IS.

Dư luận Iraq hoan nghênh Hội nghị quốc tế về hòa bình và an ninh

Dư luận Iraq hoan nghênh Hội nghị quốc tế về hòa bình và an ninh

VOV.VN - Trước thềm hội nghị lần này, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Iraq Fouad Masoum để thảo luận về các biện pháp chống lại IS.

Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)
Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Dù các nước đã đạt được nhiều đồng thuận trong việc chống IS nhưng liên minh vẫn cần có chiến lược rõ ràng chống lại tổ chức này.

Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Dù các nước đã đạt được nhiều đồng thuận trong việc chống IS nhưng liên minh vẫn cần có chiến lược rõ ràng chống lại tổ chức này.

Tổng thống Iran: Không kích không thể xóa sổ khủng bố ở Trung Đông
Tổng thống Iran: Không kích không thể xóa sổ khủng bố ở Trung Đông

VOV.VN - Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang phát động cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và thông qua kế hoạch không kích cả Iraq và Syria.

Tổng thống Iran: Không kích không thể xóa sổ khủng bố ở Trung Đông

Tổng thống Iran: Không kích không thể xóa sổ khủng bố ở Trung Đông

VOV.VN - Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang phát động cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và thông qua kế hoạch không kích cả Iraq và Syria.

Liên minh chống Hồi giáo cực đoan họp tại Pháp
Liên minh chống Hồi giáo cực đoan họp tại Pháp

VOV.VN - Một trong những chủ đề được quan tâm tại hội nghị là việc phác thảo những đường nét cơ bản của một liên minh quốc tế chống lại Nhà nước Hồi giáo.

Liên minh chống Hồi giáo cực đoan họp tại Pháp

Liên minh chống Hồi giáo cực đoan họp tại Pháp

VOV.VN - Một trong những chủ đề được quan tâm tại hội nghị là việc phác thảo những đường nét cơ bản của một liên minh quốc tế chống lại Nhà nước Hồi giáo.