Iraq mở cửa lại Bảo tàng cổ vật quốc gia sau 12 năm đóng cửa

VOV.VN -Việc mở cửa trở lại bảo tàng quốc gia sẽ giúp “chữa lành các vết thương” của nạn cướp bóc và phá hoại những di sản văn hóa.

Ngày 28/2, Bảo tàng quốc gia Iraq đã chính thức mở cửa lại sau 12 năm nỗ lực khôi phục gần 1/3 trong số 15.000 cổ vật bị đánh cắp từ thời chiến tranh.

Thứ trưởng Bộ Du lịch và Cổ vật Iraq Qais Hussein Rashid cho biết, công tác chuẩn bị diễn ra trong vài tháng qua và tiến độ đã được đẩy nhanh trước những diễn biến tại thành phố Mosul, vốn bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng từ tháng 6 năm ngoái.


 Việc mở cửa trở lại bảo tàng quốc gia chứng tỏ rằng người dân Iraq sẽ tiếp tục gìn giữ giá trị văn hóa của mình (Ảnh: AFP)
Theo ông Rashid, việc mở cửa trở lại bảo tàng quốc gia sẽ giúp “chữa lành các vết thương” của nạn cướp bóc và phá hoại những di sản văn hóa mà IS gây ra thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ cắt băng, Thủ tướng Iraq Haider al Abadi nhấn mạnh việc mở cửa trở lại bảo tàng quốc gia chứng tỏ rằng người dân Iraq sẽ tiếp tục gìn giữ giá trị văn hóa của mình cũng như quyết tâm ngăn chặn những kẻ đang muốn tiêu diệt giá trị văn hóa của Iraq và di sản thế giới.

Bảo tàng quốc gia Iraq được coi là nơi sở hữu một trong những bộ sưu tập khảo cổ vĩ đại nhất của thế giới. 4.300 đồ vật trong số hơn 15.000 đồ vật cổ bị đánh cắp vào năm 2003 đã được phục chế. Hiện nhà chức trách Iraq đang cố gắng tìm lại hơn 10.000 cổ vật khác tại các thị trường đấu giá và chợ đen.

Ngày 26/2, IS đăng một đoạn băng hình ghi lại cảnh phá hoại các cổ vật văn hóa của nhân loại đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên toàn thế giới. Ngày 27/2, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã mạnh mẽ lên án mạnh mẽ hành động tàn bạo của IS; Đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tăng cường trang bị quân sự cho Iraq để đối phó với IS
Mỹ tăng cường trang bị quân sự cho Iraq để đối phó với IS

VOV.VN - Mỹ sẽ gửi khoảng 10.000 khẩu súng trường M-16 và các trang thiết bị quân sự khác trị giá khoảng 17,9 triệu USD đến Iraq trong tuần này.

Mỹ tăng cường trang bị quân sự cho Iraq để đối phó với IS

Mỹ tăng cường trang bị quân sự cho Iraq để đối phó với IS

VOV.VN - Mỹ sẽ gửi khoảng 10.000 khẩu súng trường M-16 và các trang thiết bị quân sự khác trị giá khoảng 17,9 triệu USD đến Iraq trong tuần này.

Iraq phản công IS trên quy mô lớn tại Salahudin
Iraq phản công IS trên quy mô lớn tại Salahudin

VOV.VN - Cuộc phản công này nhằm quét sạch IS khỏi tất cả các vị trí chiếm đóng tại Salahudin, ngăn chúng co cụm.

Iraq phản công IS trên quy mô lớn tại Salahudin

Iraq phản công IS trên quy mô lớn tại Salahudin

VOV.VN - Cuộc phản công này nhằm quét sạch IS khỏi tất cả các vị trí chiếm đóng tại Salahudin, ngăn chúng co cụm.

Liên Hợp Quốc kịch liệt lên án IS phá hủy các di sản văn hóa tại Iraq
Liên Hợp Quốc kịch liệt lên án IS phá hủy các di sản văn hóa tại Iraq

VOV.VN - Các cổ vật có niên đại từ hàng ngàn năm trước đã bị IS đập phá không thương tiếc.

Liên Hợp Quốc kịch liệt lên án IS phá hủy các di sản văn hóa tại Iraq

Liên Hợp Quốc kịch liệt lên án IS phá hủy các di sản văn hóa tại Iraq

VOV.VN - Các cổ vật có niên đại từ hàng ngàn năm trước đã bị IS đập phá không thương tiếc.

Quân đội Iraq đẩy mạnh không kích IS, tiêu diệt nhiều phiến quân
Quân đội Iraq đẩy mạnh không kích IS, tiêu diệt nhiều phiến quân

VOV.VN - Ít nhất 14 tay súng thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thiệt mạng và hàng chục tay súng khác bị thương t ại tỉnh al-Anbar, Iraq

Quân đội Iraq đẩy mạnh không kích IS, tiêu diệt nhiều phiến quân

Quân đội Iraq đẩy mạnh không kích IS, tiêu diệt nhiều phiến quân

VOV.VN - Ít nhất 14 tay súng thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thiệt mạng và hàng chục tay súng khác bị thương t ại tỉnh al-Anbar, Iraq

Hồi giáo cực đoan IS tàn phá cổ vật ở miền Bắc Iraq
Hồi giáo cực đoan IS tàn phá cổ vật ở miền Bắc Iraq

VOV.VN - Một nhóm nam giới dùng búa và khoan phá hủy một số bức tượng lớn bên trong bảo tàng Mosul và phá hủy tượng thần bò mặt người có cánh.

Hồi giáo cực đoan IS tàn phá cổ vật ở miền Bắc Iraq

Hồi giáo cực đoan IS tàn phá cổ vật ở miền Bắc Iraq

VOV.VN - Một nhóm nam giới dùng búa và khoan phá hủy một số bức tượng lớn bên trong bảo tàng Mosul và phá hủy tượng thần bò mặt người có cánh.