Iraq tìm thấy chất phóng xạ nguy hiểm bị mất cắp

VOV.VN - Cuối cùng Iraq đã tìm thấy chất phóng xạ nguy hiểm bị đánh cắp sau khi có đồn đoán cho rằng chất này này đã rơi vào tay IS.

Giới chức Iraq hôm 21/2 cho biết, chất phóng xạ nguy hiểm bị mất cắp tại quốc gia này đã được tìm thấy gần một trạm xăng ở thị trấn Zubair, cách tỉnh Basra của Iraq 15km về phía tây nam.

Thông tin này đã chấm dứt những đồn đoán cho rằng, chất phóng xạ này có thể rơi vào tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo và được sử dụng để làm vũ khí.

Theo giới chức Iraq, chất phóng xạ được cất giữ trong một hộp bảo vệ có kích thước bằng một chiếc máy tính xách tay, không gây nguy hiểm.  

Phát biểu với hãng tin Reuters, người đứng đầu Hội đồng tỉnh Basra, ông Nash'at Saqban al-Maksosi cho biết: “Chất phóng xạ này đã được giao nộp cho các bên liên quan thuộc Cơ quan bảo vệ môi trường Baxra để kiểm tra. Nó được đựng trong một thiết bị đặc biệt, giúp bảo vệ các nhân viện môi trường không bị phơi nhiễm. Chúng tôi sẽ thu thập  được nhiều thông tin hơn sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra.”

Đây là chất phóng xạ có chứa tia gamma, được sử dụng để kiểm tra những chỗ rò rỉ trong các đường ống dẫn khí và dầu.

Nó thuộc sở hữu của Công ty SGS Thổ Nhĩ Kỳ, có trụ sở tại thành phố Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ và được chuyển giao cho công ty dầu mỏ Mỹ Weatherford để thực hiện các công việc liên quan.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) phân loại chất phóng xạ nêu trên vào loại 2, nghĩa là nếu không được quản lý đúng cách thì nó có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho một người tiếp xúc gần trong vài phút hoặc vài giờ, có thể gây tử vong cho người tiếp xúc trong vài giờ đến vài ngày.

Trước đó, hãng Reuters đưa tin, nhà chức trách Iraq đã tiến hành tìm kiếm chất phóng xạ này sau khi phát hiện nó bị đánh cắp tại một nhà kho của công ty Weatherford, ở gần tỉnh Basra, Iraq  vào tháng 11/2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kiểm tra phóng xạ ở khu vực biên giới với Triều Tiên
Trung Quốc kiểm tra phóng xạ ở khu vực biên giới với Triều Tiên

VOV.VN -  Theo Bộ Môi trường Trung Quốc, các thử nghiệm đã không phát hiện được điều gì bất thường.

Trung Quốc kiểm tra phóng xạ ở khu vực biên giới với Triều Tiên

Trung Quốc kiểm tra phóng xạ ở khu vực biên giới với Triều Tiên

VOV.VN -  Theo Bộ Môi trường Trung Quốc, các thử nghiệm đã không phát hiện được điều gì bất thường.

Iraq chuẩn bị tiến công giành lại Mosul từ tay IS
Iraq chuẩn bị tiến công giành lại Mosul từ tay IS

VOV.VN -Chính phủ Iraq đang chuẩn bị một đợt tấn công để giành lại thành phố miền Bắc Mosul từ tay phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Iraq chuẩn bị tiến công giành lại Mosul từ tay IS

Iraq chuẩn bị tiến công giành lại Mosul từ tay IS

VOV.VN -Chính phủ Iraq đang chuẩn bị một đợt tấn công để giành lại thành phố miền Bắc Mosul từ tay phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Iraq tử hình 40 tay súng IS
Iraq tử hình 40 tay súng IS

VOV.VN -Theo Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq, 40 tay súng IS đã bị kết án tử hình vì tội khủng bố.

Iraq tử hình 40 tay súng IS

Iraq tử hình 40 tay súng IS

VOV.VN -Theo Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq, 40 tay súng IS đã bị kết án tử hình vì tội khủng bố.

Túi đựng chất thải phóng xạ bị cuốn trôi trong đợt lũ lụt ở Nhật Bản
Túi đựng chất thải phóng xạ bị cuốn trôi trong đợt lũ lụt ở Nhật Bản

VOV.VN - Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, đã có tổng cộng 293 túi chất thải phóng xạ tại nhà máy điện Fukushima năm 2011, bị nước lũ cuốn trôi. 

Túi đựng chất thải phóng xạ bị cuốn trôi trong đợt lũ lụt ở Nhật Bản

Túi đựng chất thải phóng xạ bị cuốn trôi trong đợt lũ lụt ở Nhật Bản

VOV.VN - Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, đã có tổng cộng 293 túi chất thải phóng xạ tại nhà máy điện Fukushima năm 2011, bị nước lũ cuốn trôi. 

Nhật Bản phát hiện 1 trường hợp ung thư do rò rỉ phóng xạ ở Fukushima
Nhật Bản phát hiện 1 trường hợp ung thư do rò rỉ phóng xạ ở Fukushima

VOV.VN - Đây là trường hợp mắc ung thư đầu tiên sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy này hồi tháng 3/2011.

Nhật Bản phát hiện 1 trường hợp ung thư do rò rỉ phóng xạ ở Fukushima

Nhật Bản phát hiện 1 trường hợp ung thư do rò rỉ phóng xạ ở Fukushima

VOV.VN - Đây là trường hợp mắc ung thư đầu tiên sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy này hồi tháng 3/2011.