IS đóng cửa trường học ở Đông Syria, ép học luật Hồi giáo

Một số người dân địa phương đã biểu tình phản đối việc IS đóng cửa trường học, nhưng các cuộc biểu tình đã lắng xuống vì ai cũng sợ IS.

Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đóng cửa gần hết trường học tại tỉnh Deir al-Zor, miền đông Syria, và ép các giáo viên phải tham gia những lớp học về Sharia - một bộ luật khắt khe của Hồi giáo - cho đến khi IS đưa ra chương trình học mới, Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria ngày 7/11 cho biết.

Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (SOHR, trụ sở tại Anh) cho hay IS buộc các giáo viên phải học những khóa học về Sharia cho đến khi chương trình học mới được soạn thảo xong và IS đóng cửa gần hết các trường học ở tỉnh Deir al-Zor, theo Reuters.

Trẻ em tại một trường học của IS (ảnh: news.com.au)
Ngoài ra, IS cũng đã ép các giáo viên học khóa học tương tự và đóng cửa các trường học tại thành phố al-Bokamal, gần biên giới Syria-Iraq, theo SOHR.

Một số người dân địa phương đã biểu tình phản đối việc IS đóng cửa trường học, nhưng các cuộc biểu tình đã lắng xuống vì ai cũng sợ IS, ông Abu Hussein al Deiri, một nhà hoạt động nhân quyền ở Syria, cho biết. 

Kể từ năm 2012, IS tiến hành những cuộc tấn công nhằm lật đổ chính quyền Syria. Vào tháng 6/2014, IS chiếm được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq, tự tuyên bố thành lập một Nhà nước Hồi giáo và áp dụng Sharia tại những nơi nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức này.

Vào tháng 9/2014, IS cũng đã đóng cửa một số trường học ở thành phố Mosul, Iraq, cấm dạy các môn học hiện tại và áp đặt chương trình giáo dục theo Sharia.

Kể từ khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9/2014, IS điều chỉnh lại chương trình học tại những khu vực do tổ chức này kiểm soát, loại bỏ môn vật lý và hóa học, thay vào đó là các môn học về Hồi giáo, Sharia.

IS đã bắt giữ, hành quyết và chặt đầu hàng trăm người trong những tháng gần đây ở Deir al-Zor vì họ dám chống đối tổ chức này, Reuters cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS
Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mỹ cho rằng, cần xây dựng một liên minh quốc tế rộng rãi nhằm làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt các mối đe dọa từ IS.

Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS

Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mỹ cho rằng, cần xây dựng một liên minh quốc tế rộng rãi nhằm làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt các mối đe dọa từ IS.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng
“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

Tổng thống Obama: Phiến quân Hồi giáo IS sẽ không có chốn dung thân
Tổng thống Obama: Phiến quân Hồi giáo IS sẽ không có chốn dung thân

VOV.VN - Khi đề cập tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ông Obama nhấn mạnh: “Kẻ đe dọa nước Mỹ sẽ không có chốn dung thân”.

Tổng thống Obama: Phiến quân Hồi giáo IS sẽ không có chốn dung thân

Tổng thống Obama: Phiến quân Hồi giáo IS sẽ không có chốn dung thân

VOV.VN - Khi đề cập tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ông Obama nhấn mạnh: “Kẻ đe dọa nước Mỹ sẽ không có chốn dung thân”.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”
Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.