IS hành quyết 8 chiến binh thánh chiến người Hà Lan ở Syria

VOV.VN - Những chiến binh thánh chiến Hà Lan này bị IS hành quyết với cáo buộc tìm cách bỏ trốn.

AFP dẫn lời Abu Mohammad, thành viên của nhóm Raqqa is Being Slaughtered Silently (RBSS) chia sẻ trên trang Twitter ngày 1/3 rằng: “IS ngày 26/2 đã sát hại 8 chiến binh người Hà Lan gốc Morroco tại Maadan thuộc Raqqa sau khi cáo buộc học tìm cách bỏ trốn và nổi loạn.

Các chiến binh IS. Ảnh minh họa AFP

Theo RBSS- tổ chức chuyên thu thập thông tin về IS từ tháng 4/2014, thời điểm IS chiếm đóng Raqqa và biến nơi đây thành “thủ phủ” của chúng- trong vài tháng vừa qua, trong lòng nhóm IS tại Syria đã nảy sinh căng thẳng giữa nhóm 75 chiến binh thánh chiến người Hà Lan và những kẻ hoạt động tình báo cho IS tại Iraq. 

Các thủ lĩnh IS tại Raqqa đã cử đại diện của mình đến để giải quyết mâu thuẫn nói trên nhưng các chiến binh thánh chiến người Hà Lan đã thủ tiêu người này để trả thù cho vụ hành quyết và đánh đập nói trên. 

Sau đó, các thủ lĩnh IS tại Iraq ra lệnh bắt giữ toàn bộ số chiến binh tháng chiến người Hà Lan và bỏ tù họ tại Tabaqa và Maddan ở Syria. Tám người trong số này đã bị chúng hành quyết. 

Ngoài 8 chiến binh nói trên, cũng có 3 chiến binh thánh chiến người Hà Lan khác bị phiến quân IS ở Iraq bắt giữ cũng với cáo buộc họ đang tìm cách bỏ trốn. Theo RBSS, phiến quân IS tại Iraq đã đánh đập đến chết một người trong số này trong quá trình thẩm vấn. 

Tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria cũng cho biết, 3 chiến binh thánh chiến người châu Âu có nguồn gốc Bắc Phi đã bị hành quyết tại khu vực Wilayet al-Furat nằm dọc biên giới Syria- Iraq. 

Theo cơ quan tình báo Hà Lan, có 200 công dân nước này- trong đó có khoảng 50 phụ nữ đã gia nhập IS tại Iraq và Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh hoàng trước dụng cụ tra tấn mới của IS
Kinh hoàng trước dụng cụ tra tấn mới của IS

IS mới đưa ra dụng cụ tra tấn tàn bạo mới nhằm trừng phạt những phụ nữ mặc trang phục không che kín hết cơ thể, theo Independent hôm 25/2.

Kinh hoàng trước dụng cụ tra tấn mới của IS

Kinh hoàng trước dụng cụ tra tấn mới của IS

IS mới đưa ra dụng cụ tra tấn tàn bạo mới nhằm trừng phạt những phụ nữ mặc trang phục không che kín hết cơ thể, theo Independent hôm 25/2.

Mỹ tấn công mạng làm gián đoạn hệ thống thông tin của IS
Mỹ tấn công mạng làm gián đoạn hệ thống thông tin của IS

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter ngày 29/2 cho biết, các vụ tấn công mạng của Mỹ đã làm hệ thống thông tin của IS bị gián đoạn và quá tải.

Mỹ tấn công mạng làm gián đoạn hệ thống thông tin của IS

Mỹ tấn công mạng làm gián đoạn hệ thống thông tin của IS

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter ngày 29/2 cho biết, các vụ tấn công mạng của Mỹ đã làm hệ thống thông tin của IS bị gián đoạn và quá tải.

Câu chuyện kinh hoàng của thiếu nữ Thụy Điển 15 tuổi bỏ nhà theo IS
Câu chuyện kinh hoàng của thiếu nữ Thụy Điển 15 tuổi bỏ nhà theo IS

VOV.VN- Mới 15 tuổi và đang mang thai, Marilyn Nevalainen đã bỏ nhà theo IS ở Iraq mà không nhận ra mình đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng như thế nào.

Câu chuyện kinh hoàng của thiếu nữ Thụy Điển 15 tuổi bỏ nhà theo IS

Câu chuyện kinh hoàng của thiếu nữ Thụy Điển 15 tuổi bỏ nhà theo IS

VOV.VN- Mới 15 tuổi và đang mang thai, Marilyn Nevalainen đã bỏ nhà theo IS ở Iraq mà không nhận ra mình đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng như thế nào.

Iraq vẫn phải đối mặt với hiểm họa khôn lường từ IS
Iraq vẫn phải đối mặt với hiểm họa khôn lường từ IS

VOV.VN - Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh lực lượng an ninh Iraq cần đề cao cảnh giác khi IS vẫn chưa thực sự mất thế chủ động tại quốc gia đầy bất ổn này.

Iraq vẫn phải đối mặt với hiểm họa khôn lường từ IS

Iraq vẫn phải đối mặt với hiểm họa khôn lường từ IS

VOV.VN - Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh lực lượng an ninh Iraq cần đề cao cảnh giác khi IS vẫn chưa thực sự mất thế chủ động tại quốc gia đầy bất ổn này.