IS lại hành quyết bằng cách bắn thẳng vào đầu 9 con tin “gián điệp”

VOV.VN - Sự tàn bạo thể hiện rõ trong các cảnh quay của đoạn video mới. Vụ hành quyết diễn ra tại một địa điểm bí mật ở Trung Đông.

Ngày 14/3, Daily Mail đưa tin, một đoạn video mới được tung ra cho thấy nhóm khủng bố IS Takfiri đã hành quyết 9 con tin mà chúng gọi là gián điệp bằng những phát súng ngắn bắn thẳng vào đầu.

Sự tàn bạo thể hiện rõ trong các cảnh quay của đoạn video mới. Vụ hành quyết diễn ra tại một địa điểm bí mật ở Trung Đông. 

IS nổ súng vào đầu 9 con tin “gián điệp” (ảnh: PressTV)

Các nạn nhân trước khi bị hành quyết đã thừa nhận họ là gián điệp nhằm thu thập thông tin về vị trí, sự di chuyển và vũ trang của tổ chức IS.

Trong đoạn video, thủ lĩnh của IS đứng ra tuyên bố, gã đã thành công trong việc bắt giữ các “gián điệp” nói trên.

Trước đó, ngày 10/3, tổ chức IS tung ra một đoạn video dài 13 phút về một tay súng trẻ tuổi hành quyết một người đàn ông Israel. Người đàn ông Israel này được cho là gián điệp của cơ quan tình báo Israel, tên là Mossad.

Từ tháng 8/2014 cho đến nay, IS đã cho quay nhiều đoạn video về cảnh hành quyết do chúng thực hiện, bắt đầu với vụ giết chết nhà báo Mỹ James Foley.

Sự tàn bạo ngày càng thể hiện rõ trong video gần đây hơn khi IS tung hình ảnh một phi công Jordan bị thiêu sống và chặt đầu 21 người Ai Cập theo đạo Kito.

Hiện các tay súng thuộc tổ chức IS vẫn kiểm soát nhiều khu vực của Syria và Iraq.

Trong khi đó, tờ báo Middle East Monitor  cho biết, IS đã chặt đầu công khai 4 thành viên thuộc tổ chức này tại thành phố Mosul, Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS công bố băng video hành quyết 21 người Ai Cập
IS công bố băng video hành quyết 21 người Ai Cập

VOV.VN - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 15/2 tuyên bố đã hành quyết 21 người Ai Cập theo Công giáo bị bắt cóc ở Libya.

IS công bố băng video hành quyết 21 người Ai Cập

IS công bố băng video hành quyết 21 người Ai Cập

VOV.VN - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 15/2 tuyên bố đã hành quyết 21 người Ai Cập theo Công giáo bị bắt cóc ở Libya.

IS hành quyết dã man 32 người từ lực lượng cảnh sát và đồng minh Iraq
IS hành quyết dã man 32 người từ lực lượng cảnh sát và đồng minh Iraq

VOV.VN - Địa điểm IS hành quyết 32 người này là một ngôi làng gần với căn cứ không quân al- Asad Ain, nơi nđồn trú của hàng trăm lính thủy đánh bộ Mỹ.

IS hành quyết dã man 32 người từ lực lượng cảnh sát và đồng minh Iraq

IS hành quyết dã man 32 người từ lực lượng cảnh sát và đồng minh Iraq

VOV.VN - Địa điểm IS hành quyết 32 người này là một ngôi làng gần với căn cứ không quân al- Asad Ain, nơi nđồn trú của hàng trăm lính thủy đánh bộ Mỹ.

IS tung video giết hại thanh niên nghi là gián điệp của Israel
IS tung video giết hại thanh niên nghi là gián điệp của Israel

VOV.VN- IS ngày 10/3 đăng tải đoạn video một cậu bé bắn chết thanh niên 19 tuổi Muhammad Musallam với cáo buộc làm việc cho cơ quan tình báo Israel.

IS tung video giết hại thanh niên nghi là gián điệp của Israel

IS tung video giết hại thanh niên nghi là gián điệp của Israel

VOV.VN- IS ngày 10/3 đăng tải đoạn video một cậu bé bắn chết thanh niên 19 tuổi Muhammad Musallam với cáo buộc làm việc cho cơ quan tình báo Israel.

IS hành quyết thủ lĩnh cấp cao vì tội làm gián điệp
IS hành quyết thủ lĩnh cấp cao vì tội làm gián điệp

VOV.VN - Việc hành quyết diễn ra tại trại Ghazlani, miền nam Mosul và dưới sự chứng kiến của thủ lĩnh tối cao Abu Bakr Al-Baghdadi.

IS hành quyết thủ lĩnh cấp cao vì tội làm gián điệp

IS hành quyết thủ lĩnh cấp cao vì tội làm gián điệp

VOV.VN - Việc hành quyết diễn ra tại trại Ghazlani, miền nam Mosul và dưới sự chứng kiến của thủ lĩnh tối cao Abu Bakr Al-Baghdadi.

IS gắn camera vào đầu súng khi hành quyết
IS gắn camera vào đầu súng khi hành quyết

VOV.VN - Với chiêu trò mới, IS muốn biến việc xử tử thành game, nhằm lôi kéo các thanh niên phương Tây tham gia vào việc giết chóc máu lạnh.

IS gắn camera vào đầu súng khi hành quyết

IS gắn camera vào đầu súng khi hành quyết

VOV.VN - Với chiêu trò mới, IS muốn biến việc xử tử thành game, nhằm lôi kéo các thanh niên phương Tây tham gia vào việc giết chóc máu lạnh.