IS nhận trách nhiệm vụ tấn công trung tâm mua sắm tại Baghdad

VOV.VN- Phiến quân IS ngày 11/1 đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công trung tâm mua sắm Jawhara ở Baghdad (Iraq) khiến 18 người thiệt mạng.

AP dẫn lời giới chức Iraq cho biết, phiến quân IS đã cho phát nổ một chiếc xe có chứa bom và thực hiện một vụ đánh bom liều chết ngay tại lối ra vào trung tâm. Vụ tấn công kéo dài hơn 1 giờ này đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương.

Hiện trường vụ tấn công của IS tại trung tâm mua sắm Jawhara ở Baghdad. Ảnh AP

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng Internet của mình, IS cho biết, 4 tên phiến quân của chúng đã thực hiện vụ tấn công nói trên nhằm vào trung tâm mua sắm Jawhara nơi có nhiều người Hồi giáo dòng Shiite thường xuyên mua bán và cảnh báo “sẽ có nhiều điều tồi tệ hơn nữa” xảy ra với họ.

Trong khi đó, giới chức Iraq khẳng định, vụ tấn công này là do 7 gã đàn ông thực hiện, trong đó có 1 kẻ thiệt mạng khi cho nổ đai bom quấn quanh người hắn ngay khi mở đầu cuộc tấn công.

Ban đầu, giới chức Iraq cho rằng, đây là một vụ bắt cóc con tin và ước tính có khoảng 50 người bị kẹt lại trong trung tâm mua sắm. Tuy nhiên, các lực lượng an ninh Iraq đã nhanh chóng được điều động đến bao vây và đột nhập vào tòa nhà.

Các lực lượng an ninh Iraq đã đụng độ với những kẻ tấn công ở trong trung tâm, tiêu diệt được 2 kẻ trong số này và bắt giữ 4 kẻ còn lại. Tuy nhiên, vụ đụng độ cũng khiến ít nhất 4 cảnh sát thiệt mạng.

Ngay sau vụ tấn công nói trên, giới chức Iraq đã đóng cửa toàn bộ Khu Xanh- nơi tập trung một số Đại sứ quán nước ngoài ở thủ đô Baghdad cũng như một số tuyến đường lớn, các trung tâm mua sắm và các cây cầu tại đây.

Cũng trong ngày 11/1, một chiếc xe có chứa bom đã phát nổ tại một khu chợ đông đúc ở phía Đông Nam thủ đô Baghdad khiến 5 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Ngoài ra, còn có một vụ tấn công đẫm máu tại một quán cà phê ở thị trấn Muqdadiyah cách thủ đô Baghdad khoảng 90km về phía Bắc khiến 24 người thiệt mạng và 52 người bị thương.

Cảnh sát địa phương cho biết, quán cà phê này là nơi các chiến binh thuộc phe đối lập thường xuyên tụ tập và có rất nhiều người trong số chúng đã thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ nô lệ tình dục IS: Chúng bắt chúng tôi cầu nguyện rồi lao vào hãm hiếp
Nữ nô lệ tình dục IS: Chúng bắt chúng tôi cầu nguyện rồi lao vào hãm hiếp

VOV.VN- Một nạn nhân sống sót sau những hành động tàn bạo của IS đã dũng cảm lên tiếng về những ngày tháng kinh hoàng trong tay chúng.

Nữ nô lệ tình dục IS: Chúng bắt chúng tôi cầu nguyện rồi lao vào hãm hiếp

Nữ nô lệ tình dục IS: Chúng bắt chúng tôi cầu nguyện rồi lao vào hãm hiếp

VOV.VN- Một nạn nhân sống sót sau những hành động tàn bạo của IS đã dũng cảm lên tiếng về những ngày tháng kinh hoàng trong tay chúng.

Kinh hoàng: Phiến quân IS hành quyết mẹ ruột ở Syria
Kinh hoàng: Phiến quân IS hành quyết mẹ ruột ở Syria

Một phiến quân thuộc tổ chức khủng bố IS được cho là đã hành quyết mẹ ruột mình ở nơi công cộng ở Raqqa (Syria) do bà ngăn kẻ nghịch tử này theo IS.

Kinh hoàng: Phiến quân IS hành quyết mẹ ruột ở Syria

Kinh hoàng: Phiến quân IS hành quyết mẹ ruột ở Syria

Một phiến quân thuộc tổ chức khủng bố IS được cho là đã hành quyết mẹ ruột mình ở nơi công cộng ở Raqqa (Syria) do bà ngăn kẻ nghịch tử này theo IS.

IS thiêu sống chiến binh vì để mất Ramadi
IS thiêu sống chiến binh vì để mất Ramadi

Chiến binh IS chạy trốn từ Ramadi đến Mosul, thành trì của nhóm ở Iraq, bị thiêu sống tại quảng trường thành phố.

IS thiêu sống chiến binh vì để mất Ramadi

IS thiêu sống chiến binh vì để mất Ramadi

Chiến binh IS chạy trốn từ Ramadi đến Mosul, thành trì của nhóm ở Iraq, bị thiêu sống tại quảng trường thành phố.

Tay súng trung thành với IS bắn cảnh sát Mỹ
Tay súng trung thành với IS bắn cảnh sát Mỹ

Nghi phạm đã dùng một khẩu súng ăn cắp được của cảnh sát, tiếp cận và bắn ít nhất 11 phát về phía cảnh sát Jesse Hartnett

Tay súng trung thành với IS bắn cảnh sát Mỹ

Tay súng trung thành với IS bắn cảnh sát Mỹ

Nghi phạm đã dùng một khẩu súng ăn cắp được của cảnh sát, tiếp cận và bắn ít nhất 11 phát về phía cảnh sát Jesse Hartnett

Mỹ bắt giữ “mỹ nam IS” chuyên dụ dỗ “cô dâu thánh chiến“
Mỹ bắt giữ “mỹ nam IS” chuyên dụ dỗ “cô dâu thánh chiến“

Aws Mohammed Younis Al-Jayab, 23 tuổi đã bị bắt giữ tại Sacramento, California (Mỹ) hôm 7/1

Mỹ bắt giữ “mỹ nam IS” chuyên dụ dỗ “cô dâu thánh chiến“

Mỹ bắt giữ “mỹ nam IS” chuyên dụ dỗ “cô dâu thánh chiến“

Aws Mohammed Younis Al-Jayab, 23 tuổi đã bị bắt giữ tại Sacramento, California (Mỹ) hôm 7/1