IS phát tán đoạn video tuyên truyền về việc huấn luyện binh sĩ trẻ em

VOV.VN - Đoạn video tuyên truyền mới của IS ghi lại cảnh khoảng 3 chục bé trai đang học võ thuật, chiến đấu hay chịu đựng các đòn tấn công tàn bạo.

Các phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa cho đăng tải một đoạn video tuyên truyền mới trên mạng internet, chiếu cảnh những bé trai đang trải qua khóa luấn luyện quân sự để trở thành các chiến binh cho nhóm phiến quân cực đoan này.

Những trẻ em học cách chịu đòn từ các phần tử IS (Ảnh Global Post)

Ngày 24/11, đoạn băng ghi hình này đã được phát tán trên trang mạng xã hội Youtube cùng nhiều trang web khác, trong đó quay lại những hình ảnh về khoảng 3 chục bé trai đang học võ thuật, học cách tước vũ khí, chiến đấu hay chịu đựng các đòn tấn công tàn bạo. Đoạn băng phần 2 này được đăng tải trên mạng sau khi phần đầu tiên từng được phát tán hồi tháng 10 vừa qua

Theo những gì được mô tả trong cả hai đoạn video này, các trại huấn luyện các binh sĩ trẻ em này được cho là nằm ở khu vực nào đó thuộc tỉnh Nineveh, phía Bắc Iraq, giáp biên giới Syria.

Trẻ em được các phần tử IS huấn luyện tại Raqqa (Ảnh Global Post)

Hiện cũng xuất hiện nhiều báo cáo về sự hiện diện của ít nhất 5 trại huấn luyện binh sĩ trẻ em tại Raqqa, Syria và một trại huấn luyện đặc biệt giành cho trẻ em dưới 16 tuổi ở thị trấn Tabqa.

Trong một diễn biến liên quan, kênh truyền hình PressTV ngày 24/11 đưa tin, Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tăng cường tuyển mộ trẻ em ở khoảng độ tuổi lên 10 ở các vùng lãnh thổ dưới quyền kiểm soát của nhóm này tại Iraq và Syria.

Trẻ em độ tuổi 10-12 tuổi đã phải học cách cầm súng (Ảnh Global Post)

Cố vấn về bảo vệ trẻ em khu vực Trung Đông và Bắc Phi thuộc Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Laurent Chapuis cho biết, trẻ em ở độ tuổi lên 10 hoặc 12 đang bị lạm dụng trong nhiều vai trò khác nhau như là chiến binh, người đưa tin, gián điệp, lính canh.

Trong khi đó, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về vấn đề trẻ em và xung đột vũ trang Leila Zerrougui khẳng định, phiến quân IS đang bắt cóc trẻ em và ép chúng gia nhập nhóm này. Các tay súng thánh chiến đã tẩy não trẻ em và truyền bá tư tưởng cực đoan để buộc trẻ em gia nhập nhóm của chúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh: 1.400 trẻ em bị xâm hại tình dục trong cùng một thị trấn
Anh: 1.400 trẻ em bị xâm hại tình dục trong cùng một thị trấn

VOV.VN - Nước Anh đang vô cùng bàng hoàng trước thông tin 1.400 trẻ em tại thị trấn Rotterdam bị đánh đập, hãm hiếp và bị buôn bán.

Anh: 1.400 trẻ em bị xâm hại tình dục trong cùng một thị trấn

Anh: 1.400 trẻ em bị xâm hại tình dục trong cùng một thị trấn

VOV.VN - Nước Anh đang vô cùng bàng hoàng trước thông tin 1.400 trẻ em tại thị trấn Rotterdam bị đánh đập, hãm hiếp và bị buôn bán.

Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em
Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em

VOV.VN - Giải Nobel Hòa bình 2014 được trao cho ông Satyarthi người Ấn Độ và nhà hoạt động nữ quyền người Pakistan Yousafzai.

Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em

Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em

VOV.VN - Giải Nobel Hòa bình 2014 được trao cho ông Satyarthi người Ấn Độ và nhà hoạt động nữ quyền người Pakistan Yousafzai.

Báo cáo nhân quyền: IS lạm dụng và tra tấn dã man trẻ em người Kurd
Báo cáo nhân quyền: IS lạm dụng và tra tấn dã man trẻ em người Kurd

VOV.VN -Theo HRW, phiến quân IS đã bắt cóc, lạm dụng và tra tấn bằng ống nước và dây điện hàng trăm bé trai người Kurd tại miền Bắc Syria.

Báo cáo nhân quyền: IS lạm dụng và tra tấn dã man trẻ em người Kurd

Báo cáo nhân quyền: IS lạm dụng và tra tấn dã man trẻ em người Kurd

VOV.VN -Theo HRW, phiến quân IS đã bắt cóc, lạm dụng và tra tấn bằng ống nước và dây điện hàng trăm bé trai người Kurd tại miền Bắc Syria.

IS tăng cường tuyển mộ trẻ em làm phiến quân cực đoan
IS tăng cường tuyển mộ trẻ em làm phiến quân cực đoan

VOV.VN - Trẻ em ở độ tuổi 10 -12 đang bị lạm dụng làm nhiều nhiệm vụ như là chiến binh, người đưa tin, gián điệp, lính canh.

IS tăng cường tuyển mộ trẻ em làm phiến quân cực đoan

IS tăng cường tuyển mộ trẻ em làm phiến quân cực đoan

VOV.VN - Trẻ em ở độ tuổi 10 -12 đang bị lạm dụng làm nhiều nhiệm vụ như là chiến binh, người đưa tin, gián điệp, lính canh.

Phiến quân IS gắn mác giá lên những trẻ em gái bị bắt cóc
Phiến quân IS gắn mác giá lên những trẻ em gái bị bắt cóc

VOV.VN - Phiến quân IS đã làm như vậy để buôn bán công khai trên đường phố Iraq số phụ nữ và trẻ em gái bị chúng bắt cóc được.

Phiến quân IS gắn mác giá lên những trẻ em gái bị bắt cóc

Phiến quân IS gắn mác giá lên những trẻ em gái bị bắt cóc

VOV.VN - Phiến quân IS đã làm như vậy để buôn bán công khai trên đường phố Iraq số phụ nữ và trẻ em gái bị chúng bắt cóc được.

Syria: 15 trẻ em thiệt mạng sau khi tiêm vaccine sởi
Syria: 15 trẻ em thiệt mạng sau khi tiêm vaccine sởi

VOV.VN - Các chuyên gia y tế hiện chưa xác định rõ được nguyên nhân khiến những trẻ này thiệt mạng.

Syria: 15 trẻ em thiệt mạng sau khi tiêm vaccine sởi

Syria: 15 trẻ em thiệt mạng sau khi tiêm vaccine sởi

VOV.VN - Các chuyên gia y tế hiện chưa xác định rõ được nguyên nhân khiến những trẻ này thiệt mạng.

500 phụ nữ, trẻ em bị IS bắt làm nô lệ tình dục
500 phụ nữ, trẻ em bị IS bắt làm nô lệ tình dục

VOV.VN - Phần lớn, các nạn nhân này đến từ những tộc người thiểu số như Yezidi và Christian, bản báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết.

500 phụ nữ, trẻ em bị IS bắt làm nô lệ tình dục

500 phụ nữ, trẻ em bị IS bắt làm nô lệ tình dục

VOV.VN - Phần lớn, các nạn nhân này đến từ những tộc người thiểu số như Yezidi và Christian, bản báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết.

Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em
Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em

VOV.VN - Việc người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em góp phần hiện thực hóa “tình anh em giữa các dân tộc”.

Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em

Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em

VOV.VN - Việc người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em góp phần hiện thực hóa “tình anh em giữa các dân tộc”.

IS thừa nhận chuyện bắt trẻ em và phụ nữ Yazidi làm nô lệ
IS thừa nhận chuyện bắt trẻ em và phụ nữ Yazidi làm nô lệ

VOV.VN - Kể từ khi IS tiến hành các cuộc tấn công chớp nhoáng trong năm nay, người dân thiểu số Yazidi ở Iraq đã trở thành nạn nhân của những kẻ cực đoan.

IS thừa nhận chuyện bắt trẻ em và phụ nữ Yazidi làm nô lệ

IS thừa nhận chuyện bắt trẻ em và phụ nữ Yazidi làm nô lệ

VOV.VN - Kể từ khi IS tiến hành các cuộc tấn công chớp nhoáng trong năm nay, người dân thiểu số Yazidi ở Iraq đã trở thành nạn nhân của những kẻ cực đoan.