IS rút khỏi thủ đô Damascus của Syria trong vòng 72 giờ

VOV.VN - IS và nhóm mặt trận Nusra Front có liên kết với al-Qaeda được cho là sẽ rút khỏi khu vực phía nam Damascus, Syria trong vòng 72 giờ.

Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ tờ báo địa phương al-Watan ngày 18/1 cho biết, phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm mặt trận Nusra dự kiến rút quân khỏi khu vực trại Yarmouk có nhiều người Palestine sống và quận lân cận Hajar al-Aswad.

Các tay súng của tổ chứckhủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Ảnh: AP)

Cũng theo nguồn tin này, chiến binh địa phương sẽ tiếp quản các khu vực trên sau khi các tay súng cực đoan rút lui.  

Tuy nhiên, tờ al-Watan không nêu chi tiết về địa điểm đóng quân tiếp theo của IS và Nusra. Trước đó có tin những nhóm này sau khi rút đi sẽ đến tỉnh Idlib ở phía Tây Bắc, một thành trì của Mặt trận Al-Nusra, và tỉnh Al-Raqqa, “thủ đô” tự xưng của IS ở miền Bắc Syria.

Gần đây, các nhóm phiến quân nổi dậy đã bắt đầu thực hiện việc di tản, đặc biệt là ở khu vực xung quanh thủ đô Damascus sau những nỗ lực của quân đội Chính phủ Syria thực hiện các chiến dịch truy quét ở khu vực này.

Trong một diễn biến liên quan, Giám đốc Cơ quan Tị nạn của Liên Hợp Quốc Filippo Grandi mới đây lên tiếng cho rằng, thế giới nên tìm cách thức công bằng hơn để tái định cư cho những người tị nạn Syria trốn chạy chiến tranh.

Phát biểu trong chuyến thăm một trại tị nạn ở Jordan, ông Grandi cho biết, “Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải hành động  nhiều hơn trong vấn đề này. Điều cần thiết là phải có sự chia sẻ trách nhiệm tốt hơn nữa”.

Bình luận của ông Grandi được đưa ra trong bối cảnh các báo cáo của Cơ quan Tị nạn của Liên Hợp Quốc (UNHCR) cho biết, số lượng người tị nạn Syria bị mắc kẹt ở khu vực biên giới với Jordan đã tăng thêm khoảng 17.000 người. 

Hiện có khoảng 633.000 người Syria tị nạn ở Jordan, nhiều người lánh nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon trong khi hàng trăm nghìn người khác vẫn đang ngày đêm bất chấp hiểm nguy để tìm đường đến châu Âu.

Ông Grandi cũng cho biết, UNHCR sẽ tổ chức một hội nghị tại Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 3 tới để tìm giải pháp cho vấn đề người tị nạn Syria. Sau đó, một sự kiện được tổ chức gây quỹ cho người tị nạn cũng sẽ diễn ra ở London. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, có khoảng 4,39 triệu người Syria phải đi lánh nạn vì nội chiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc nhiệm Anh giả gái tiêu diệt thủ lĩnh IS
Đặc nhiệm Anh giả gái tiêu diệt thủ lĩnh IS

Lực lượng đặc nhiệm SAS cải trang thành "vợ" của các tay chỉ huy IS để trà trộn vào hang ổ của chúng.

Đặc nhiệm Anh giả gái tiêu diệt thủ lĩnh IS

Đặc nhiệm Anh giả gái tiêu diệt thủ lĩnh IS

Lực lượng đặc nhiệm SAS cải trang thành "vợ" của các tay chỉ huy IS để trà trộn vào hang ổ của chúng.

Bị Mỹ không kích kho tiền, IS cắt 50% lương của chiến binh
Bị Mỹ không kích kho tiền, IS cắt 50% lương của chiến binh

IS vừa cắt giảm một nửa lương của chiến binh tại Syria do "hoàn cảnh không mong muốn"

Bị Mỹ không kích kho tiền, IS cắt 50% lương của chiến binh

Bị Mỹ không kích kho tiền, IS cắt 50% lương của chiến binh

IS vừa cắt giảm một nửa lương của chiến binh tại Syria do "hoàn cảnh không mong muốn"

Thủ tướng Australia bất ngờ thăm Iraq, khẳng định quyết tâm chống IS
Thủ tướng Australia bất ngờ thăm Iraq, khẳng định quyết tâm chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Australia Malcom Turnbull ngày 16/1 có chuyến thăm không báo trước tới Iraq và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Haider al-Abadi.

Thủ tướng Australia bất ngờ thăm Iraq, khẳng định quyết tâm chống IS

Thủ tướng Australia bất ngờ thăm Iraq, khẳng định quyết tâm chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Australia Malcom Turnbull ngày 16/1 có chuyến thăm không báo trước tới Iraq và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Haider al-Abadi.

IS tàn sát 280 dân thường vì “dám” hợp tác với quân đội Syria
IS tàn sát 280 dân thường vì “dám” hợp tác với quân đội Syria

VOV.VN- Phiến quân IS vừa hành quyết tới 280 dân thường tại tỉnh Deir ez-Zor với cáo buộc hợp tác với quân đội Syria chiến đấu chống lại chúng.

IS tàn sát 280 dân thường vì “dám” hợp tác với quân đội Syria

IS tàn sát 280 dân thường vì “dám” hợp tác với quân đội Syria

VOV.VN- Phiến quân IS vừa hành quyết tới 280 dân thường tại tỉnh Deir ez-Zor với cáo buộc hợp tác với quân đội Syria chiến đấu chống lại chúng.

Quân đội Iraq lên kế hoạch tiêu diệt hoàn toàn IS
Quân đội Iraq lên kế hoạch tiêu diệt hoàn toàn IS

VOV.VN- Sau khi có chiến thắng quan trọng trước IS tại Ramadi, lực lượng an ninh Iraq liên tục phát động các cuộc tấn công nhằm vào nhóm khủng bố này.

Quân đội Iraq lên kế hoạch tiêu diệt hoàn toàn IS

Quân đội Iraq lên kế hoạch tiêu diệt hoàn toàn IS

VOV.VN- Sau khi có chiến thắng quan trọng trước IS tại Ramadi, lực lượng an ninh Iraq liên tục phát động các cuộc tấn công nhằm vào nhóm khủng bố này.

IS thảm sát gần 300 người Syria trong một ngày
IS thảm sát gần 300 người Syria trong một ngày

VOV.VN - Kênh al-Mayadeen TV tại Syria đưa tin, tổ chức IS đã giết hại khoảng hơn 280 người, khi tấn công một thị trấn thuộc tỉnh Deir al-Zour ngày 16/1.

IS thảm sát gần 300 người Syria trong một ngày

IS thảm sát gần 300 người Syria trong một ngày

VOV.VN - Kênh al-Mayadeen TV tại Syria đưa tin, tổ chức IS đã giết hại khoảng hơn 280 người, khi tấn công một thị trấn thuộc tỉnh Deir al-Zour ngày 16/1.

Phiến quân IS tiếp tục bắt cóc hơn 400 người tại Syria
Phiến quân IS tiếp tục bắt cóc hơn 400 người tại Syria

VOV.VN - Theo Kênh Truyền hình al-Mayadeen của Syria, phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tràn vào thị trấn al-Bughailiyeh từ ngày 16/1.

Phiến quân IS tiếp tục bắt cóc hơn 400 người tại Syria

Phiến quân IS tiếp tục bắt cóc hơn 400 người tại Syria

VOV.VN - Theo Kênh Truyền hình al-Mayadeen của Syria, phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tràn vào thị trấn al-Bughailiyeh từ ngày 16/1.