IS “tắm máu” dân thường Kuwait, 25 người chết

VOV.VN -Bộ Nội vụ Kuwait cho biết, số người chết trong vụ IS tấn công tại một nhà thờ Hồi giáo ở nước này đã lên tới 25 người và 202 người bị thương.

Theo hãng tin CNN, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công đẫm máu này. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Kuwait Mahmoud Al Dousary khẳng định đây là một vụ tấn công khủng bố được lên kế hoạch kỹ càng.
IS tam mau dan thuong Kuwait 25 nguoi chiet hinh anh
Bên trong nhà thờ Hồi giáo vừa bị phiến quân IS đánh bom (ảnh: AP)

Theo nguồn tin nhân chứng và cảnh sát, chiều qua, một kẻ đánh bom liều chết bất ngờ xông vào một nhà thờ ở thành phố Kuwait, nơi đang có rất đông tín đồ Hồi giáo cầu nguyện chiều thứ 6.

Sau khi hét lên ba lần từ “Alahu Akbar”, tên này đã cho nổ tung quả bom trong người.  Ngay sau đó, một nhóm thánh chiến ở Saudi Arabia có liên quan đến Tổ chức Nhà nước tự xưng ở tỉnh Al Nardi, đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Nhóm này còn thông báo tên của kẻ đánh bom liều chết là Abu Suleiman Al-Muwahhid. Thủ tướng Kuwait lên án mạnh mẽ vụ đánh bom và cho biết đây là một vụ tấn công có chủ ý nhằm phá hoại an ninh của Kuwait, quốc gia vùng Vịnh có 30% công dân là người Hồi giáo dòng Shi’ite, phần còn lại là Sunni.

Đây là vụ khủng bố mới nhất kể từ vụ đánh bom khủng bố hồi năm 1985 tại Kuwait.

Giới chức nước này đã tăng cường an ninh tối đa, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết, cùng cầu nguyện cho những người thiệt mạng và bị thương. Hàng trăm người dân Kuwaitđã đến bệnh viện Amiri để tìm kiếm người thân và hiến máu cho các nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria
Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria

VOV.VN - Thành phố mà IS mới chiếm được có đông dân cư. Đây là một thắng lợi lớn của IS.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria

VOV.VN - Thành phố mà IS mới chiếm được có đông dân cư. Đây là một thắng lợi lớn của IS.

Tấn công khủng bố làm rung chuyển nước Pháp
Tấn công khủng bố làm rung chuyển nước Pháp

VOV.VN - Một trong hai kẻ tấn công khủng bố đã bị cảnh sát Pháp bắt thẩm vấn và có thể đã được xác định danh tính.

Tấn công khủng bố làm rung chuyển nước Pháp

Tấn công khủng bố làm rung chuyển nước Pháp

VOV.VN - Một trong hai kẻ tấn công khủng bố đã bị cảnh sát Pháp bắt thẩm vấn và có thể đã được xác định danh tính.

Các nước lên án vụ tấn công khủng bố IS vào nhà thờ Hồi giáo
Các nước lên án vụ tấn công khủng bố IS vào nhà thờ Hồi giáo

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ, vụ tấn công nhằm vào nhà thờ Hồi giáo ở miền đông Saudia Arabia là hành động khủng bố man rợ, đáng bị lên án.

Các nước lên án vụ tấn công khủng bố IS vào nhà thờ Hồi giáo

Các nước lên án vụ tấn công khủng bố IS vào nhà thờ Hồi giáo

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ, vụ tấn công nhằm vào nhà thờ Hồi giáo ở miền đông Saudia Arabia là hành động khủng bố man rợ, đáng bị lên án.

IS thảm sát 21 người tại nhà thờ Hồi giáo Saudi Arabia
IS thảm sát 21 người tại nhà thờ Hồi giáo Saudi Arabia

VOV.VN -Hôm qua (22/5), một kẻ đánh bom liều chết đã thảm sát 21 người tại một nhà thờ Hồi giáo của người Shi’ite ở miền đông Saudi Arabia.

IS thảm sát 21 người tại nhà thờ Hồi giáo Saudi Arabia

IS thảm sát 21 người tại nhà thờ Hồi giáo Saudi Arabia

VOV.VN -Hôm qua (22/5), một kẻ đánh bom liều chết đã thảm sát 21 người tại một nhà thờ Hồi giáo của người Shi’ite ở miền đông Saudi Arabia.

Tổ chức khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố sắp mua vũ khí hạt nhân
Tổ chức khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố sắp mua vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa tuyên bố chúng có khả năng mua vũ khí hạt nhân đầu tiên từ Pakistan trong vòng 12 tháng tới.

Tổ chức khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố sắp mua vũ khí hạt nhân

Tổ chức khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố sắp mua vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa tuyên bố chúng có khả năng mua vũ khí hạt nhân đầu tiên từ Pakistan trong vòng 12 tháng tới.