IS tấn công ở Syria làm 23 người chết, hơn 100 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 23 người thiệt mạng, hơn 100 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng chất độc hóa học do IS tiến hành. 

Vụ tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào các thành viên của Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd tại một khu vực thuộc thành phố Aleppo, Tây Bắc Syria.

Vụ tấn công được thực hiện vào khoảng 12h trưa giờ địa phương (tức 9h GMT) ngày 7/4. Một số video được đăng tải trên internet cho thấy xuất hiện nhiều khí màu vàng bốc lên tại khu vực Sheikh Maqsood ở Aleppo, cách thủ đô Damascus 355 km về phía Bắc. 

Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). (ảnh: Al Arabiya).

Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của người Kurd cũng ngay lập tức lên tiếng xác nhận thông tin về vụ tấn công kể trên.

Cũng trong ngày 7/4, ít nhất 2 người thiệt mạng và gần một chục người khác bị thương trong các vụ tấn công của phiến quân tại Aleppo.

Các vụ tấn công bạo lực này xảy ra chỉ 3 ngày sau khi mạng lưới truyền hình vệ tinh của Syria al-Ikhbariyah cho biết, các phần tử khủng bố IS đã bắn một loạt tên lửa mang khí độc mù tạc vào một căn cứ không quân của quân đội Syria ở thành phố Dayr al-Zawr ở phía Đông nước này. 

Vào tháng 8/2013, đã có hàng trăm người thiệt mạng trong một vụ tấn công hóa học tại ngoại ô Ghouta của Damas. Theo nhiều nguồn tin, những tên lửa được sử dụng trong vụ tấn công tàn độc này là có chứa chất độc thần kinh sarin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đe dọa tấn công Nga
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đe dọa tấn công Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 12/11 đã công bố một đoạn video đe dọa sẽ sớm tấn công Nga.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đe dọa tấn công Nga

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đe dọa tấn công Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 12/11 đã công bố một đoạn video đe dọa sẽ sớm tấn công Nga.

IS bắt cóc 300 công nhân nhà máy xi măng ở Syria
IS bắt cóc 300 công nhân nhà máy xi măng ở Syria

VOV.VN - Vụ bắt cóc diễn ra sau khi IS phát động các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ ở thị trấn Dumeir.

IS bắt cóc 300 công nhân nhà máy xi măng ở Syria

IS bắt cóc 300 công nhân nhà máy xi măng ở Syria

VOV.VN - Vụ bắt cóc diễn ra sau khi IS phát động các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ ở thị trấn Dumeir.

Quân đội Syria mở chiến dịch tấn công al-Nusra, áp sát Aleppo
Quân đội Syria mở chiến dịch tấn công al-Nusra, áp sát Aleppo

VOV.VN - Quân đội Syria và các đồng minh ngày 6/4 đã mở chiến dịch lớn nhằm vào tổ chức khủng bố Mặt trận al-Nusra ở phía Nam tỉnh Aleppo.

Quân đội Syria mở chiến dịch tấn công al-Nusra, áp sát Aleppo

Quân đội Syria mở chiến dịch tấn công al-Nusra, áp sát Aleppo

VOV.VN - Quân đội Syria và các đồng minh ngày 6/4 đã mở chiến dịch lớn nhằm vào tổ chức khủng bố Mặt trận al-Nusra ở phía Nam tỉnh Aleppo.

Vì sao Pháp không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria?
Vì sao Pháp không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria?

VOV.VN - Sáng 27/9, Pháp thông báo tiến hành cuộc không kích đầu tiên nhằm vào vị trí của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria. 

Vì sao Pháp không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria?

Vì sao Pháp không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria?

VOV.VN - Sáng 27/9, Pháp thông báo tiến hành cuộc không kích đầu tiên nhằm vào vị trí của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria. 

Nước Mỹ sẽ là mục tiêu tiếp theo của Nhà nước Hồi giáo?
Nước Mỹ sẽ là mục tiêu tiếp theo của Nhà nước Hồi giáo?

VOV.VN - Trong một cuộc khảo sát gần đây, có đến 83% người dân Mỹ cho rằng đất nước của họ sẽ là mục tiêu khủng bố tiếp theo của IS sau vụ thảm sát Paris.

Nước Mỹ sẽ là mục tiêu tiếp theo của Nhà nước Hồi giáo?

Nước Mỹ sẽ là mục tiêu tiếp theo của Nhà nước Hồi giáo?

VOV.VN - Trong một cuộc khảo sát gần đây, có đến 83% người dân Mỹ cho rằng đất nước của họ sẽ là mục tiêu khủng bố tiếp theo của IS sau vụ thảm sát Paris.