IS tấn công thảm sát cổ động viên Real Madrid

VOV.VN - Vụ tấn công của IS nhằm vào các cổ động viên của CLB Real Madrid xảy ra ở thị trấn Balad, cách thủ đô Baghdad 125 km về phía Bắc.

Kênh Yahoo7 News ngày 13/5 đưa tin, các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thực hiện một vụ  tấn công đẫm máu nhằm vào quán cà phê nơi cổ động viên câu lạc bộ Real Madrid (Tây Ban Nha) đang tụ tập ở Iraq làm 14 người thiệt mạng. 

Hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: Reuters)

Ba kẻ khủng bố được trang bị súng AK-47 xông vào một quán cà phê ở thị trấn của người Hồi giáo Shi’ite ở Balad, gần thành phố Samarra, cách thủ đô Baghdad 125 km về phía bắc và xả súng vào nhóm khoảng 50 người đang tụ tập theo dõi bóng đá.

Vụ tấn công đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. 

"Một nhóm khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức IS được trang bị súng AK- 47 xông vào quán cà phê và xả súng bừa bãi vào đám đông đang xem bóng đá", Chủ tịch Hội cổ động viên của câu lạc bộ Real Madrid Ziad Subhan cho biết.

Khi được hỏi về động cơ của vụ tấn công, ông Ziad Subhan nói rằng: “Bọn chúng (IS) không thích bóng đá và nghĩ rằng bóng đá là chống lại Hồi giáo. Vì vậy mà chúng đã làm điều này.  Đây là một thảm kịch khủng khiếp”.

Trong một tuyên bố, câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid đã bày tỏ lời “chia buồn sâu sắc” đến gia đình các nạn nhân của vụ tấn công; đồng thời cho biết, các cầu thủ của Real Madrid sẽ đeo băng tang khi ra sân trong trận đấu diễn ra cuối tuần này.

“Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung luôn là nơi mọi người đến với nhau. Trong đó tình hữu nghị và hòa bình luôn ngự trị, không có chỗ cho chủ nghĩa khủng bố man rợ”, tuyên bố của CLB Real Madrid nhấn mạnh.

Theo nguồn tin cảnh sát địa phương, trong số 3 nghi phạm tham gia vụ tấn công, có 2 tên đã tự sát ngay sau đó.

Vụ tấn công nhằm vào các cổ động viên bóng đá diễn ra không lâu sau các vụ đánh bom được ghi nhận là “tồi tệ nhất” ở thủ đô Baghdad của Iraq từ đầu năm 2016 đến nay làm khoảng 90 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương hôm 11/5./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom liên hoàn tại Iraq cho thấy IS đang tuyệt vọng?
Đánh bom liên hoàn tại Iraq cho thấy IS đang tuyệt vọng?

VOV.VN - Rơi vào thế bế tắc tuyệt vọng, IS cố gắng dùng chiêu đánh bom liên hoàn ở Iraq để gỡ gạc phần nào.

Đánh bom liên hoàn tại Iraq cho thấy IS đang tuyệt vọng?

Đánh bom liên hoàn tại Iraq cho thấy IS đang tuyệt vọng?

VOV.VN - Rơi vào thế bế tắc tuyệt vọng, IS cố gắng dùng chiêu đánh bom liên hoàn ở Iraq để gỡ gạc phần nào.

Nga phản đối thiết lập vùng an toàn tại Syria do lo sợ IS lợi dụng
Nga phản đối thiết lập vùng an toàn tại Syria do lo sợ IS lợi dụng

VOV.VN - Nga phản đối vì Nga lo sợ vùng an toàn có thể trở thành nơi ẩn náu của các tay súng Hồi giáo cực đoan.

Nga phản đối thiết lập vùng an toàn tại Syria do lo sợ IS lợi dụng

Nga phản đối thiết lập vùng an toàn tại Syria do lo sợ IS lợi dụng

VOV.VN - Nga phản đối vì Nga lo sợ vùng an toàn có thể trở thành nơi ẩn náu của các tay súng Hồi giáo cực đoan.

Bỉ sẽ mở rộng các cuộc không kích chống IS sang Syria
Bỉ sẽ mở rộng các cuộc không kích chống IS sang Syria

VOV.VN - Chính phủ Bỉ thông báo, nước này sẽ mở rộng các cuộc không kích bằng máy bay F-16 chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Bỉ sẽ mở rộng các cuộc không kích chống IS sang Syria

Bỉ sẽ mở rộng các cuộc không kích chống IS sang Syria

VOV.VN - Chính phủ Bỉ thông báo, nước này sẽ mở rộng các cuộc không kích bằng máy bay F-16 chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

IS nhận trách nhiệm các vụ tấn công ở miền bắc Iraq làm 16 người chết
IS nhận trách nhiệm các vụ tấn công ở miền bắc Iraq làm 16 người chết

VOV.VN - Hôm nay (13/5), các tay súng IS đã tiến hành các vụ nổ súng, đánh bom ở miền bắc Iraq, làm ít nhất 16 người thiệt mạng.

IS nhận trách nhiệm các vụ tấn công ở miền bắc Iraq làm 16 người chết

IS nhận trách nhiệm các vụ tấn công ở miền bắc Iraq làm 16 người chết

VOV.VN - Hôm nay (13/5), các tay súng IS đã tiến hành các vụ nổ súng, đánh bom ở miền bắc Iraq, làm ít nhất 16 người thiệt mạng.

Mỹ hỗ trợ quân sự cho Tunisia để đối phó với sự lan rộng của IS
Mỹ hỗ trợ quân sự cho Tunisia để đối phó với sự lan rộng của IS

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa hỗ trợ Tunisia các trang thiết bị quân sự để bảo vệ khu vực biên giới với Libya trước nguy cơ lan rộng của IS.  

Mỹ hỗ trợ quân sự cho Tunisia để đối phó với sự lan rộng của IS

Mỹ hỗ trợ quân sự cho Tunisia để đối phó với sự lan rộng của IS

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa hỗ trợ Tunisia các trang thiết bị quân sự để bảo vệ khu vực biên giới với Libya trước nguy cơ lan rộng của IS.