IS thu lời 1 tỷ USD từ hoạt động buôn lậu ma túy

VOV.VN - Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang thu lợi 1 tỷ USD mỗi năm từ hoạt động buôn lậu ma túy. 

Người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát ma túy liên bang Nga Viktor Ivanov (ảnh: Reuters)
Người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát ma túy liên bang Nga Viktor Ivanov hôm qua (6/3) tiết lộ rằng, số lượng lớn cây anh túc vốn được sử dụng để sản xuất heroin đang được vận chuyển thông qua các vùng lãnh thổ do IS kiểm soát ở Iraq tới châu Âu. Cũng theo ông Ivanov, hơn một nửa số heroin được chuyển tới châu Âu qua các vùng lãnh thổ của Iraq là do IS chuyển giao.

Ông Ivanov hối thúc Liên Hợp Quốc thảo luận vấn đề này, nhấn mạnh đây là mối đe dọa đối với an ninh châu Âu. Cũng theo vị quan chức này, số tiền thu được từ hoạt động buôn lậu ma túy có thể trở thành nguồn hỗ trợ tài chính lớn cho IS.

Ngoài buôn lậu ma túy, bán dầu và cổ vật hay thực hiện các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc cũng được xem là nguồn thu nhập khác của IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc công Philippines giết 14 chiến binh Hồi giáo liên quan al-Qaeda
Đặc công Philippines giết 14 chiến binh Hồi giáo liên quan al-Qaeda

VOV.VN - Phiến quân bao gồm cả người Singapore và Indonesia. Quân đội Philippines tìm cách bao vây chặt các phiến quân rồi giáng đòn chí tử.

Đặc công Philippines giết 14 chiến binh Hồi giáo liên quan al-Qaeda

Đặc công Philippines giết 14 chiến binh Hồi giáo liên quan al-Qaeda

VOV.VN - Phiến quân bao gồm cả người Singapore và Indonesia. Quân đội Philippines tìm cách bao vây chặt các phiến quân rồi giáng đòn chí tử.

Nhóm Hồi giáo IS muốn khống chế Twitter để chiêu mộ chiến binh
Nhóm Hồi giáo IS muốn khống chế Twitter để chiêu mộ chiến binh

VOV.VN - Nhóm IS, vốn dựa vào Twitter để tuyển người, tiếp tục dọa nạt Twitter sau khi công ty này đóng nhiều tài khoản của IS.

Nhóm Hồi giáo IS muốn khống chế Twitter để chiêu mộ chiến binh

Nhóm Hồi giáo IS muốn khống chế Twitter để chiêu mộ chiến binh

VOV.VN - Nhóm IS, vốn dựa vào Twitter để tuyển người, tiếp tục dọa nạt Twitter sau khi công ty này đóng nhiều tài khoản của IS.

“Người Hồi giáo có thể đánh bại IS mà không cần bên ngoài can thiệp“
“Người Hồi giáo có thể đánh bại IS mà không cần bên ngoài can thiệp“

VOV.VN - Đó là nhận định của Thư ký Hội đồng cố vấn của Đại giáo chủ Iran ông Mohsen Rezaei đưa ra ngày 7/2 trong cuộc gặp Đại sứ Jordan tại Tehran.

“Người Hồi giáo có thể đánh bại IS mà không cần bên ngoài can thiệp“

“Người Hồi giáo có thể đánh bại IS mà không cần bên ngoài can thiệp“

VOV.VN - Đó là nhận định của Thư ký Hội đồng cố vấn của Đại giáo chủ Iran ông Mohsen Rezaei đưa ra ngày 7/2 trong cuộc gặp Đại sứ Jordan tại Tehran.

Lãnh tụ Hồi giáo Iran gửi mật thư cho Tổng thống Obama
Lãnh tụ Hồi giáo Iran gửi mật thư cho Tổng thống Obama

VOV.VN - Đây là bức thư mới nhất mà Lãnh tụ Hồi giáo Iran Ali Khamenei gửi tới Tổng thống Mỹ để chia sẻ quan điểm về vấn đề hạt nhân của Tehran.

Lãnh tụ Hồi giáo Iran gửi mật thư cho Tổng thống Obama

Lãnh tụ Hồi giáo Iran gửi mật thư cho Tổng thống Obama

VOV.VN - Đây là bức thư mới nhất mà Lãnh tụ Hồi giáo Iran Ali Khamenei gửi tới Tổng thống Mỹ để chia sẻ quan điểm về vấn đề hạt nhân của Tehran.

Hồi giáo cực đoan IS tàn phá cổ vật ở miền Bắc Iraq
Hồi giáo cực đoan IS tàn phá cổ vật ở miền Bắc Iraq

VOV.VN - Một nhóm nam giới dùng búa và khoan phá hủy một số bức tượng lớn bên trong bảo tàng Mosul và phá hủy tượng thần bò mặt người có cánh.

Hồi giáo cực đoan IS tàn phá cổ vật ở miền Bắc Iraq

Hồi giáo cực đoan IS tàn phá cổ vật ở miền Bắc Iraq

VOV.VN - Một nhóm nam giới dùng búa và khoan phá hủy một số bức tượng lớn bên trong bảo tàng Mosul và phá hủy tượng thần bò mặt người có cánh.

Iraq dồn sức tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng
Iraq dồn sức tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iraq bắt đầu dồn tổng lực tấn công vào thành phố Salahudin, vốn đang bị nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng chiếm giữ.

Iraq dồn sức tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Iraq dồn sức tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iraq bắt đầu dồn tổng lực tấn công vào thành phố Salahudin, vốn đang bị nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng chiếm giữ.

Liên Hợp Quốc: “Nhà nước Hồi giáo” IS tăng cường hiện diện tại Libya
Liên Hợp Quốc: “Nhà nước Hồi giáo” IS tăng cường hiện diện tại Libya

VOV.VN - Đại diện Liên Hợp Quốc nhận định tổ chức IS sẽ không từ bất cứ thủ đoạn để gia tăng hiện diện tại quốc gia Trung Đông này.

Liên Hợp Quốc: “Nhà nước Hồi giáo” IS tăng cường hiện diện tại Libya

Liên Hợp Quốc: “Nhà nước Hồi giáo” IS tăng cường hiện diện tại Libya

VOV.VN - Đại diện Liên Hợp Quốc nhận định tổ chức IS sẽ không từ bất cứ thủ đoạn để gia tăng hiện diện tại quốc gia Trung Đông này.

Tư tưởng Hồi giáo cực đoan đang đầu độc giới trẻ châu Âu
Tư tưởng Hồi giáo cực đoan đang đầu độc giới trẻ châu Âu

VOV.VN - Chính phủ các nước phương Tây hiện mới chỉ tập trung ngăn chặn các nam thanh niên tình nguyện sang Syria và Iraq gia nhập phiến quân.

Tư tưởng Hồi giáo cực đoan đang đầu độc giới trẻ châu Âu

Tư tưởng Hồi giáo cực đoan đang đầu độc giới trẻ châu Âu

VOV.VN - Chính phủ các nước phương Tây hiện mới chỉ tập trung ngăn chặn các nam thanh niên tình nguyện sang Syria và Iraq gia nhập phiến quân.

Iraq yêu cầu Iran hỗ trợ chống Nhà nước Hồi giáo IS
Iraq yêu cầu Iran hỗ trợ chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Từ ngày 2/3, quân đội Iraq đã tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát đối với thành phố Tikrit.

Iraq yêu cầu Iran hỗ trợ chống Nhà nước Hồi giáo IS

Iraq yêu cầu Iran hỗ trợ chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Từ ngày 2/3, quân đội Iraq đã tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát đối với thành phố Tikrit.

Chiến binh Hồi giáo IS “san phẳng” thành phố cổ Iraq
Chiến binh Hồi giáo IS “san phẳng” thành phố cổ Iraq

VOV.VN - Việc phá hủy thành phố cổ Nimrud diễn ra 1 tuần sau khi các phần tử cực đoan đập vỡ tan tành các hiện vật tại bảo tàng Mosul.

Chiến binh Hồi giáo IS “san phẳng” thành phố cổ Iraq

Chiến binh Hồi giáo IS “san phẳng” thành phố cổ Iraq

VOV.VN - Việc phá hủy thành phố cổ Nimrud diễn ra 1 tuần sau khi các phần tử cực đoan đập vỡ tan tành các hiện vật tại bảo tàng Mosul.