IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công vào nhà thờ của Nga

VOV.VN - Trước đó, kẻ xả súng vào nhà thờ ở Nga đã bị tiêu diệt tại hiện trường.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 18/2, đã lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ tại thành phố Kizlyar - nước Cộng hòa Dagestan, thuộc Nga làm 5 người thiệt mạng.

Thông tin được đăng tải trên trang mạng của nhóm vũ trang này, nhưng không cung cấp bất cứ bằng chứng cụ thể nào về vụ tấn công.

Ảnh minh họa.
Trước đó, các hãng thông tấn Nga đưa tin, một người đàn ông đã xả súng nhằm vào một đám đông đang rời nhà thờ ngày 18/2, làm 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Kẻ xả súng đã bị tiêu diệt tại hiện trường.

Chính quyền Kizlyar tuyên bố, kẻ sát nhân là người địa phương, sinh năm 1995. Căn cứ vào vụ việc xảy ra, Uỷ ban Điều tra đã khởi tố vụ án hình sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bại IS - Chiến thắng không thuộc về người dân Mosul, Iraq
Đánh bại IS - Chiến thắng không thuộc về người dân Mosul, Iraq

VOV.VN - Vẫn còn hàng nghìn người bị chôn vùi dưới đống đổ nát của Mosul. Mỗi ngày, vẫn có thêm những thi thể bổ sung vào danh sách các nạn nhân vô danh.

Đánh bại IS - Chiến thắng không thuộc về người dân Mosul, Iraq

Đánh bại IS - Chiến thắng không thuộc về người dân Mosul, Iraq

VOV.VN - Vẫn còn hàng nghìn người bị chôn vùi dưới đống đổ nát của Mosul. Mỗi ngày, vẫn có thêm những thi thể bổ sung vào danh sách các nạn nhân vô danh.

Mỹ cắt giảm quân tại Iraq sau chiến thắng trước IS
Mỹ cắt giảm quân tại Iraq sau chiến thắng trước IS

VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu giảm quân số tại Iraq sau khi chính quyền Baghdad tuyên bố thắng lợi trước nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mỹ cắt giảm quân tại Iraq sau chiến thắng trước IS

Mỹ cắt giảm quân tại Iraq sau chiến thắng trước IS

VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu giảm quân số tại Iraq sau khi chính quyền Baghdad tuyên bố thắng lợi trước nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bị dồn đến chân tường, khủng bố IS tìm “nguồn vui” trong sới bạc
Bị dồn đến chân tường, khủng bố IS tìm “nguồn vui” trong sới bạc

VOV.VN - Những dữ liệu thu thập được cho thấy tổng doanh thu của tổ chức khủng bố IS tại Trung Đông đã giảm khá nhiều.

Bị dồn đến chân tường, khủng bố IS tìm “nguồn vui” trong sới bạc

Bị dồn đến chân tường, khủng bố IS tìm “nguồn vui” trong sới bạc

VOV.VN - Những dữ liệu thu thập được cho thấy tổng doanh thu của tổ chức khủng bố IS tại Trung Đông đã giảm khá nhiều.

Nga tố Mỹ âm mưu trục lợi kinh tế tại Syria thay vì chống IS
Nga tố Mỹ âm mưu trục lợi kinh tế tại Syria thay vì chống IS

VOV.VN - Nga cho rằng sự hiện diện bất hợp pháp của Mỹ tại Syria thực chất là nhằm kiểm soát các nguồn lực kinh tế tại quốc gia Trung Đông này.

Nga tố Mỹ âm mưu trục lợi kinh tế tại Syria thay vì chống IS

Nga tố Mỹ âm mưu trục lợi kinh tế tại Syria thay vì chống IS

VOV.VN - Nga cho rằng sự hiện diện bất hợp pháp của Mỹ tại Syria thực chất là nhằm kiểm soát các nguồn lực kinh tế tại quốc gia Trung Đông này.

Vụ tấn công bằng dao ở Australia mang hơi hướng khủng bố IS
Vụ tấn công bằng dao ở Australia mang hơi hướng khủng bố IS

VOV.VN - Cảnh sát Australia cho rằng vụ đâm dao ở khu vực Melbourne là chịu ảnh hưởng từ tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan IS.

Vụ tấn công bằng dao ở Australia mang hơi hướng khủng bố IS

Vụ tấn công bằng dao ở Australia mang hơi hướng khủng bố IS

VOV.VN - Cảnh sát Australia cho rằng vụ đâm dao ở khu vực Melbourne là chịu ảnh hưởng từ tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan IS.

Mỹ áp đặt trừng phạt các cá nhân, thực thể liên quan IS
Mỹ áp đặt trừng phạt các cá nhân, thực thể liên quan IS

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm 9/2 cho biết, nước này đã áp đặt trừng phạt đối với 3 cá nhân và 3 thực thể bị cáo buộc ủng hộ nhóm khủng bố IS.

Mỹ áp đặt trừng phạt các cá nhân, thực thể liên quan IS

Mỹ áp đặt trừng phạt các cá nhân, thực thể liên quan IS

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm 9/2 cho biết, nước này đã áp đặt trừng phạt đối với 3 cá nhân và 3 thực thể bị cáo buộc ủng hộ nhóm khủng bố IS.