Israel bác bỏ cảnh báo về việc tẩy chay nước này

VOV.VN - Cảnh báo cho rằng Israel sẽ bị tẩy chay nếu đàm phán hòa bình Trung Đông thất bại.

Bộ trưởng Kinh tế Israel Naftali Bennett đã bác bỏ cảnh báo của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về việc Israel phải đối mặt với làn sóng tẩy chay nếu đàm phán hòa bình Trung Đông thất bại.

Hãng tin AP của Mỹ hôm nay (2/2) dẫn lời ông Bennett nói rằng, Israel kỳ vọng sẽ nhận được ủng hộ từ các đồng minh để đối phó với sự tẩy chay, hơn những cảnh báo và thổi phồng vấn đề này.  

Tuyên bố của Bộ trưởng Kinh tế Israel đưa ra sau phát biểu cuối tuần qua của Ngoại trưởng Mỹ Kerry tại Hội nghị an ninh Munich, Đức, cảnh báo rằng nếu hòa đàm Israel-Palestine đổ vỡ thì Israel sẽ phải đối mặt với làn sóng tẩy chay ngày càng mạnh mẽ từ phương Tây.

Theo ông Kerry, không có hòa bình Trung Đông cũng đồng nghĩa với nền kinh tế thịnh vượng và an ninh tại Israel sẽ không được đảm bảo. Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều doanh nghiệp của châu Âu đã bắt đầu ngừng hoặc hạn chế hoạt động đầu tư và thương mại với các doanh nghiệp Israel có liên quan tới kế hoạch xây dựng nhà tái định cư cho người Do Thái tại Khu Bờ Tây.

Trước đó, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Israel Lars Faaborg-Andersen đã cảnh báo rằng cả Israel và Palestine sẽ phải "trả giá" nếu hòa đàm giữa hai bên đổ vỡ.

Ông Andersen cho biết, việc Israel liên tục xây dựng nhà định cư trên vùng lãnh thổ chiếm đóng từ năm 1967 gây dư luận phản đối mạnh tại châu Âu và dẫn tới các quyết định mang tính cá nhân tẩy chay những sản phẩm và dịch vụ liên quan đến các khu định cư Do thái. Cộng đồng quốc tế coi các khu định cư xây dựng trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng là bất hợp pháp./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Jordan cam kết hỗ trợ tiến trình hòa bình Trung Đông
Jordan cam kết hỗ trợ tiến trình hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Quốc vương Jordan, Abdullah II  ngày 5/1 cam kết tiếp tục hỗ trợ cho các cuộc đối thoại hòa bình giữa Israel và Palestine.

Jordan cam kết hỗ trợ tiến trình hòa bình Trung Đông

Jordan cam kết hỗ trợ tiến trình hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Quốc vương Jordan, Abdullah II  ngày 5/1 cam kết tiếp tục hỗ trợ cho các cuộc đối thoại hòa bình giữa Israel và Palestine.

Thủ tướng Shinzo Abe thăm châu Phi và Trung Đông
Thủ tướng Shinzo Abe thăm châu Phi và Trung Đông

VOV.VN -Khi dừng chân tại Mozambique, Thủ tướng Abe sẽ cam kết cấp cho Mozambique 577 triệu USD vốn vay tín dụng.

Thủ tướng Shinzo Abe thăm châu Phi và Trung Đông

Thủ tướng Shinzo Abe thăm châu Phi và Trung Đông

VOV.VN -Khi dừng chân tại Mozambique, Thủ tướng Abe sẽ cam kết cấp cho Mozambique 577 triệu USD vốn vay tín dụng.

Bộ Tứ họp bên lề Hội nghị Munich về hòa bình Trung Đông
Bộ Tứ họp bên lề Hội nghị Munich về hòa bình Trung Đông

VOV.VN-Các quan chức hàng đầu của LHQ, Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu ngày 1/2 sẽ nhóm họp để thảo luận biện pháp cho xung đột Israel-Palestine.

Bộ Tứ họp bên lề Hội nghị Munich về hòa bình Trung Đông

Bộ Tứ họp bên lề Hội nghị Munich về hòa bình Trung Đông

VOV.VN-Các quan chức hàng đầu của LHQ, Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu ngày 1/2 sẽ nhóm họp để thảo luận biện pháp cho xung đột Israel-Palestine.

Hòa bình Trung Đông vẫn còn nhiều trắc trở
Hòa bình Trung Đông vẫn còn nhiều trắc trở

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ phải nỗ lực thuyết phục lãnh đạo Palestine và Israel chấp nhận nhiều điều kiện rất “khó nhằn”.

Hòa bình Trung Đông vẫn còn nhiều trắc trở

Hòa bình Trung Đông vẫn còn nhiều trắc trở

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ phải nỗ lực thuyết phục lãnh đạo Palestine và Israel chấp nhận nhiều điều kiện rất “khó nhằn”.

Ông Kerry tới Israel nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông
Ông Kerry tới Israel nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Ông Kerry cho rằng, nếu Israel và Palestine chấp nhận đàm phán thì có thể đạt được thỏa thuận hòa bình.

Ông Kerry tới Israel nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông

Ông Kerry tới Israel nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Ông Kerry cho rằng, nếu Israel và Palestine chấp nhận đàm phán thì có thể đạt được thỏa thuận hòa bình.

Nỗ lực kiến tạo hòa bình của Ngoại trưởng Mỹ tại Trung Đông
Nỗ lực kiến tạo hòa bình của Ngoại trưởng Mỹ tại Trung Đông

VOV.VN - Thủ tướng Israel vẫn chỉ trích Tổng thống Abbas và nghi ngờ cam kết hòa bình của ban lãnh đạo Palestine.

Nỗ lực kiến tạo hòa bình của Ngoại trưởng Mỹ tại Trung Đông

Nỗ lực kiến tạo hòa bình của Ngoại trưởng Mỹ tại Trung Đông

VOV.VN - Thủ tướng Israel vẫn chỉ trích Tổng thống Abbas và nghi ngờ cam kết hòa bình của ban lãnh đạo Palestine.

Hòa bình Trung Đông - nỗ lực vô vọng của Ngoại trưởng Mỹ?
Hòa bình Trung Đông - nỗ lực vô vọng của Ngoại trưởng Mỹ?

VOV.VN - Trong vòng 1 năm kể từ khi nhậm chức Ngoại trưởng, ông John Kerry đã 10 lần tới khu vực bất ổn này.

Hòa bình Trung Đông - nỗ lực vô vọng của Ngoại trưởng Mỹ?

Hòa bình Trung Đông - nỗ lực vô vọng của Ngoại trưởng Mỹ?

VOV.VN - Trong vòng 1 năm kể từ khi nhậm chức Ngoại trưởng, ông John Kerry đã 10 lần tới khu vực bất ổn này.

Mỹ đưa ra sáng kiến về hòa bình Trung Đông
Mỹ đưa ra sáng kiến về hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đệ trình với cả Israel và Palestine chi tiết về bản dự thảo cuối cùng về hòa bình Trung Đông.

Mỹ đưa ra sáng kiến về hòa bình Trung Đông

Mỹ đưa ra sáng kiến về hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đệ trình với cả Israel và Palestine chi tiết về bản dự thảo cuối cùng về hòa bình Trung Đông.

Thủ tướng Nhật Bản Abe thăm Trung Đông và Châu Phi
Thủ tướng Nhật Bản Abe thăm Trung Đông và Châu Phi

VOV.VN - Mục đích chuyến thăm là tăng cường quan hệ kinh tế với các nước ở hai khu vực này

Thủ tướng Nhật Bản Abe thăm Trung Đông và Châu Phi

Thủ tướng Nhật Bản Abe thăm Trung Đông và Châu Phi

VOV.VN - Mục đích chuyến thăm là tăng cường quan hệ kinh tế với các nước ở hai khu vực này

Palestine lạc quan về đàm phán hòa bình Trung Đông
Palestine lạc quan về đàm phán hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Trong khi đó Ngoại trưởng Mỹ Kerry đang miệt mài với các hoạt động con thoi giữa Palestine và Israel.

Palestine lạc quan về đàm phán hòa bình Trung Đông

Palestine lạc quan về đàm phán hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Trong khi đó Ngoại trưởng Mỹ Kerry đang miệt mài với các hoạt động con thoi giữa Palestine và Israel.