Israel bắn rocket vào quân đội Syria gần Cao nguyên Golan

(VOV) - Đây là hành động đáp trả của Israel trước việc đạn lạc được bắn ra từ phía Syria một ngày trước đó.

Sáng nay (24/3), quân đội Israel đã bắn rocket vào quân đội Syria gần Cao nguyên Golan (vùng lãnh thổ do Israel chiếm đóng).

Đây là hành động đáp trả của Israel trước việc đạn lạc được bắn ra từ phía Syria một ngày trước đó.

Đêm hôm trước, đạn lạc từ Syria đã trúng một đoàn xe của quân dội Israel tại Golan nhưng không có ai bị thương.

Theo các ngồn tin, số đạn này có thể do Quân đội Syria Tự do bắn ra.

Israel đã đáp trả bằng việc bắn rocket Tmouz về phía quân đội Syria tại khu vực Tal al-Faras (vùng biên giới gần Cao nguyên Golan).

Vụ tấn công gần đây nhất của Israel nhằm vào Syria diễn ra hồi tháng 1 năm nay khi máy bay chiến đấu của Israel xâm nhập không phận Syria và tấn công một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học của Syria gần thủ đô Damascus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị bắn rốc két, Israel đóng cửa biên giới với Gaza
Bị bắn rốc két, Israel đóng cửa biên giới với Gaza

(VOV) - Lệnh đóng cửa sẽ được duy trì đến khi nào chính quyền Israel quyết định dỡ bỏ.

Bị bắn rốc két, Israel đóng cửa biên giới với Gaza

Bị bắn rốc két, Israel đóng cửa biên giới với Gaza

(VOV) - Lệnh đóng cửa sẽ được duy trì đến khi nào chính quyền Israel quyết định dỡ bỏ.